Giải U22 Đông Nam Á 2019:

Đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến vị trí nhất bảng A

Thứ năm, 21/02/2019 13:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay 21/2, trận đấu quyết định ngôi vị đầu bảng A sẽ diễn ra giữa U22 Việt Nam và đại kình địch U22 Thái Lan. Với hiệu số bàn thắng là +5, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang nắm lợi thế lớn trước cuộc đối đầu này.

Sau hai chiến thắng trước U22 Philippines và U22 Timor Leste, U22 Việt Nam có được 6 điểm, ghi được 6 bàn thắng và để lọt lướt 1 bàn. Trong khi đó, U22 Thái Lan cũng có hai chiến thắng tương tự nhưng hiệu số là +4. 

U22 Việt Nam đang nắm cơ hội để có vị trí nhất bảng A - Ảnh AFF

U22 Việt Nam đang nắm cơ hội để có vị trí nhất bảng A - Ảnh AFF

Nói về đội bóng xứ chùa Vàng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá: “U22 Thái Lan có 2 trận thắng sau 2 trận đấu vừa rồi. Tôi đánh giá Thái Lan là đội bóng mạnh trong khu vực. Họ có lối chơi hiện đại. Chắc chắn họ sẽ có sự chuẩn bị khi đấu với U22 Việt Nam”.

U22 Thái Lan ( áo sẫm) cũng cho thấy là đối thủ lớn với U22 Việt Nam - Ảnh AFF

U22 Thái Lan ( áo sẫm) cũng cho thấy là đối thủ lớn với U22 Việt Nam - Ảnh AFF

Xét một cách tổng thể, U22 Việt Nam đang cho thấy sự tiến bộ theo từng trận đấu. Thanh Hậu và các đồng đội phần nào đã gạt bỏ được gánh nặng tâm lý và thi đấu sắc nét hơn. Hàng công với Danh Trung, Xuân Tú cũng đã bắt đầu thể hiện được vai trò. Tuy nhiên, hàng thủ là điều mà chúng ta cần phải cải thiện lớn nếu muốn tiến sâu tại giải năm nay. 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò đang trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới - Ảnh VFF

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cùng các học trò đang trên con đường chinh phục những đỉnh cao mới - Ảnh VFF

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ mang tính chất phân chia ngôi nhất, nhì bảng. U22 Việt Nam chỉ cần không thua đối thủ là chắc chắn đứng đầu bảng đấu. HLV Nguyễn Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ đối thủ của U22 Việt Nam ở bán kết sẽ là ai. Bởi vì thực tế là chúng ta sẽ thi đấu trước rồi sau đấy mới là bảng B. Vì vậy tôi chỉ muốn tập trung cho trận đấu với Thái Lan. Còn nói về mong muốn, toàn đội hy vọng đứng đầu bảng A

90 phút sắp tới trên SVĐ Olympic của chủ nhà Campuchia sẽ khá hấp dẫn. Bởi người Thái không muốn mãi là cái bóng của chính mình, còn các cầu thủ trẻ của Việt Nam cũng muốn khẳng định họ đủ tự tin để tiếp bước các đàn anh đã mang về vinh quang cho bóng đá nước nhà. 

Hoàng Dương

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao