Đồng Nai: Bắt quả tang nhiều ghe công suất lớn bơm hút cát trái phép

Thứ sáu, 19/10/2018 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Công an TP.Biên Hòa cho biết, trong quá trình tuần tra kiểm soát vào rạng sáng ngày 19/10/2018, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện nhiều ghe trang bị hệ thống bơm hút công suất lớn đang bơm hút, vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai. Lực lượng công an đã truy đuổi, bắt giữ 3 ghe cùng dụng cụ để bơm hút cát.

Báo Công luận
 Các phương tiện bơm hút cát trái phép được trang bị hệ thống máy công suất rất lớn bị công an TP.Biên Hòa bắt giữ 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 rạng sáng ngày 19/10/2018, lực lượng công an trong khi tuần tra trên sông Đồng Nai, đoạn qua địa phận phường Bửu Long TP.Biên Hòa thì phát hiện hàng chục đối tượng trên các ghe đang bơm hút cát trái phép và 1 ghe dùng để vận chuyển cát.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã tăng ga tính tẩu thoát. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút vây bắt, các đối tượng và 3 ghe đã bị lực lượng công an khống chế.

Tại hiện trường, cả 3 ghe đều được trang bị hệ thống bơm hút cát “khủng” với nhiều máy mã lực cực lớn, cùng hệ thống vòi to vòi nhỏ lắp đặt dày đặc trên ghe. Tại thời điểm bị phát hiện, đã có hàng chục mét khối cát đã được bơm lên 3 ghe này.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vừa điều khiển ghe chạy chậm trên sông, vừa tiến hành bơm hút cát từ lòng sông lên 2 ghe nhỏ, rồi hút lên ghe lớn để vận chuyển và đưa về bán cho các điểm mua bán cát nằm dọc 2 bên sông Đồng Nai.

Hiện Công an TP. Biên Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng và 3 ghe bơm hút và vận chuyển cát trái phép này.

Trước đó, khuya ngày 7/10/2018, Công an huyện Nhơn Trạch cũng đã phát hiện 1 chiếc ghe đang hoạt động bơm hút cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn qua ấp Bình Phú, xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch). Ngay sau khi bị phát hiện, các đối tượng trên ghe đã nhảy xuống sông tẩu thoát, để lại 1 chiếc ghe có trang bị hệ thống bơm hút cát và 1 chiếc chứa cát dùng để vận chuyển.

Được biết, thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường, phối hợp tuần tra kiểm soát, nhiều địa phương của Đồng Nai đã tiến hành rà soát và đóng cửa hàng loạt các cảng, bến thủy nội địa không phép để hạn chế việc tiêu thụ cát khai thác trái phép. Riêng TP. Biên Hòa đã buộc ngưng hoạt động 23 cảng, bến thủy nội địa không phép và chỉ duy trì 25 cảng, bến thủy có phép hoạt động. Tuy nhiên, Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định chỉ phạt hành chính, không bị tịch thu phương tiện khai thác cát, vật liệu xây dựng không giấy phép dưới 50m3. Lợi dụng kẽ hở này, các đối tượng chỉ dùng ghe có khối lượng chứa chừng khoảng 20m3 để bơm hút cát trái phép. Vì vậy khi bắt được cơ quan chức năng chỉ phạt vi phạm hành chính, không tịch thu được phương tiện nên các đối tượng dễ dàng tái phạm.

Thanh Hải

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống