Đồng tháp: 10 năm xử chưa xong một vụ tranh chấp đất

Thứ sáu, 03/04/2015 14:17 PM - 0 Trả lời

Đồng tháp: 10 năm xử chưa xong một vụ tranh chấp đất

Congluan.vn

Sau khi cha là ông Lê Văn Tung mất, bà Lê Thị Bé Tám (44 tuổi) đại diện cho bảy anh chị em trong gia đình cùng ngụ huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đứng đơn tiếp tục khiếu kiện ranh giới đất bị ông Nguyễn Tấn Ngân lấn chiếm từ năm 2000. Vòng xét xử lần hai của các cấp tòa diễn ra đã hơn 6 tháng vẫn chưa tuyên án, gây nhiều rắc rối cho gia đình bà Tám.

Vụ việc khởi phát từ năm 1995, khi ông Nguyễn Văn Cung mua lại 1.825,5m2 đất của ông Nguyễn Tấn Ngân, tọa lạc tại tổ 3 khóm Mỹ Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, Cao Lãnh.

Đất của gia đình bà Tám tiếp giáp với lô đất này, đã bị ông Cung lấn chiếm 98,3m 2. Ngày 11/1/2013, cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (ĐKQSDĐ) căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CN QSDĐ) do UBND huyện Cao Lãnh cấp cho ông Tung ngày 10/12/1994, có diện tích 4.000 m2 đất thổ cư. Khảo sát của phòng ĐKQSDĐ và biên bản 4/5/2013 của Tòa án huyện Cao Lãnh đã xác định từ cột mốc 13 đến cột mốc 8 thuộc sở hữu của ông Tung. Trong khi đó, biên bản thẩm định ngày 3/7/2008 và sơ đồ xác định khu đất tranh chấp ngày 25/7/2008 đã xác định phần đất của ông Ngân có diện tích 2.090 m2, thừa ra 265,5 m2 (tính cả phần tranh chấp) so với phần được cấp cho ông Nguyễn Tấn Ngân. Ông Ngân và ông Cung cũng thừa nhận cột mốc 8 là điểm xác định ranh giữa ba hộ: ông (Ngân và Cung), ông Tung, bà Như Mai.

Trước năm 2000, ranh giới của hai hộ ông Ngân và ông Tung được ổn định theo hàng rào kẽm gai trụ bê tông, nhưng sau bị xáng thổi lấp mất. Ông Ngân và ông Cung là những người trực tiếp xây dựng hàng rào bê tông cốt thép kiên cố từ sau bản án phúc thẩm lần một số 264/2009/ DS- PT, ngày 27/7/2009 (tuyên buộc gia đình bà Tám phải di dời hàng rào lưới B 40 lui về phần đất của mình sát thổ mộ của ông bà, giao phần đất tranh chấp cho ông Ngân và ông Cung trực tiếp sử dụng). Quá bức xúc, gia đình bà Tám đã kháng nghị theo quyết định số 149/ 2012 KN – DS ngày 10/5/2012. Tòa án tối cao đã xem xét hồ sơ bản án phúc thẩm, xác định rõ 4.000m2 đất thổ cư do gia đình bà Tám để lại cho ông Tung trực tiếp sử dụng. Đến 2004, ông Tung cho con là bà Nho 462m2; năm 2005 cho bà Tám 677m2.

Theo biên bản thẩm định phần đất ngày 03/7/2008 thì đất của ông Tung chỉ còn 2.228m2 , thiếu mất 1.772m2; trong khi đất của ông Ngân và ông Cung dư ra 264,5 m2 .

Ngày 21/8/2012, Tòa án nhân dân Tối cao xem xét giám đốc thẩm vụ “tranh chấp ranh giới đất” giữa gia đình bà Tám với ông Ngân và ông Cung. Bản án giám đốc thẩm số 382/ DS-GĐT tuyên hủy toàn bộ bản án phúc thẩm 264/2009 và án sơ thẩm 115/2008 của Tòa án huyện Cao Lãnh, buộc Tòa án huyện Cao Lãnh phải xét xử lại từ đầu.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh, thẩm phán Tòa án huyện Cao Lãnh đã nhiều lần hòa giải không thành việc tranh chấp ranh đất. Ở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vào 30/8/2013, tòa tuyên buộc gia đình ông Cung phải di dời hàng rào bê tông cốt thép, do ông xây dựng từ sau bản án phúc thẩm lần một, có độ dày 100 cm, cao 1,9m dài 42,77m và hàng rào kẽm gai dài 41,3m nằm cặp rào bê tông cùng 11 cây chuối chưa có trái, 6 cây cam được một năm tuổi để giao đất lại cho gia đình bà Tám sử dụng. Ông Ngân và ông Cung phải chịu toàn bộ chi phí thẩm định và án phí sơ thẩm.

Mãi đến 19/12/2013 phiên tòa phúc thẩm mới mở phiên xét xử theo đúng trình tự các bước tố tụng theo quy định nhưng cuối cùng lại không tuyên án(!). Ngày 20/6 vừa qua, Phó thanh tra Hà Văn Thượng và thẩm tra viên Nguyễn Văn Mạnh của Tòa án tối cao phụ trách phía Nam đến tìm hiểu sự việc và hứa sẽ có kết luận cho gia đình bà Tám trong thời gian sớm nhất.

Như vậy, vu tranh chấp đất rất đơn giản mà các cấp tòa Đồng Tháp đã loay hoay xử đến gần 10 năm vẫn chưa có hồi kết!

Bùi Hương

Tin khác

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

Doanh nghiệp 'quen mặt' và những gói thầu trúng “sát giá” tại BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm?

(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Điều tra
Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh 'bóng cười'?

Quán bar Aplus ngang nhiên kinh doanh "bóng cười"?

(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….

Điều tra
Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

Tập đoàn Thuận An góp mặt tại dự án nào trên địa bàn TP Hà Nội?

(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.

Điều tra
Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

Thanh Hóa: Đang nợ tiền thuế TNDN, Công ty Lam Sơn có đáp ứng các tiêu chuẩn trong hồ sơ mời thầu?

(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.

Điều tra
Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát Điều tra vào cuộc sau ''lùm xùm'' đấu thầu của Công ty Tuấn Ân Hà Nội

(CLO) Thời gian gần đây, Công ty TNHH Tuấn Ân Hà Nội đã trúng hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng ở hầu hết các Công ty Điện lực trên địa bàn TP. Hà Nội.

Điều tra