Đồng Tháp: 100 tỉ từ "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương"

Thứ sáu, 03/04/2015 10:01 AM - 0 Trả lời

Đồng Tháp: 100 tỉ từ "Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương"

(Congluan.vn) - Tối ngày 29/7 Chương tình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương” tại Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra. Chương trình có sự phối hợp của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ với tỉnh Đồng Tháp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam.
 
Báo Công luận
 
Chương trình nhận được sự ủng hộ 100 tỷ đồng 
 
Tham dự chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh,Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp; và các cơ quan báo đài.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí hào hùng thể hiện tình cảm và lòng yêu nước của người dân luôn huống về biển đông. Khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoản Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam.

Tại chương trình Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã phát biểu: "Việt Nam luôn đứng vững trên lập trương chính nghĩa của hòa bình, ổn định, hữu nghị . Giải quyết các tranh chấp ở biên giới, tại Biển Đông, Việt nam luôn có những chủ trương ôn hòa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Bảo vệ chủ quyền biển Việt nam chính là bảo vệ mảnh đất thiêng liêng đã đang và sẽ được phát huy lưu truyền cho nhiều thế hệ sau".
 
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kêu gọi sự liên kết giữa Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các tỉnh, thành ,các bộ, ngành Trung ương. Nâng cao hơn nữa nhận thức của các tầng lớp nhân dân giữ gìn sự đoàn kết, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; đảm bảo an toàn, thuận lợi cho nhân dân làm ăn sinh sống trên các tuyến biên giới, vùng biển và hải đảo.

Với sự tham dự của các ca sĩ, nghệ sĩ có tên tuổi, chương trình"Nghĩa tình biên giới - Biển đảo quê hương" đã mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang âm hưởng hào hùng hướng về biển đảo. Những hình ảnh trung kiên về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia được thể hiện sống động. Nhiều đoạn video về vùng đất trù phú phương nam, hình ảnh chân thực về công việc của những người lính ngoài đảo xa của tổ quốc cũng được tái hiện.
 
Báo Công luận
 
 Trao gửi ân tình cho các chiến sỹ đang giữ gìn biên cương hải đảo
 
Thông qua chương trình, ban tổ chức vận động và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các đơn vị, cá nhân quyên góp như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, Tổng công ty Hàng không, Tổng công ty Becamex, Công ty cổ phần Đạm Cà Mau, Công ty cổ phần FPT, Công ty Thiên Thanh… và các địa phương như TPHCM, Đồng Tháp. Đến thời điểm này, số tiền ủng hộ đã hơn 100 tỷ đồng.
 
Đồng chí Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy đã xúc động phát biểu: " Thật tự hào khi Đồng Tháp vinh dự là nơi tổ chức và đón nhận sự sẻ chia vô cùng quý báu từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân trong cả nước để trao lại cho cán bộ, chiến sĩ, bà con nghèo nơi biên giới, biển đảo với nặng trĩu yêu thương. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp, tôi xin bày tỏ lòng tri ân trước nghĩa tình sâu nặng đó".
 
Báo Công luận 
Báo Công luận 
Ca sĩ Quang Linh biểu diễn trong chương trình
 
Được biết đây là năm thứ 2 chương trình "Nghĩa tình biên giới - Biển đảo quê hương" do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức tại các tỉnh trong khu vực Với sự chuẩn bị chu đáo và quy mô hoành tráng chương trình thành công và mang lại ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tất cả hướng về Biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
  • Mỹ Ánh- Trần Tín

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa