Theo BTC, Lễ giỗ giỗ lần thứ 89 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc bao gồm phần lễ và phần hội.
Phần lễ sẽ diễn ra trong 2 ngày, vào ngày 02 và 03/12 (nhằm ngày 26, 27 âm lịch, năm Mậu Tuất). Nghi lễ kỷ niệm do Ban Tổ chức thực hiện vào lúc 08h00 ngày 03/12.
Phần hội sẽ diễn ra 04 ngày, từ ngày 30/11 đến ngày 03/12 (nhằm ngày 24, 25, 26 và 27 âm lịch, năm Mậu Tuất), với các nội dung phong phú như: Tái hiện làng Hòa An xưa, văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao và trò chơi dân gian, dịch vụ ẩm thực truyền thống,…
Mô hình nhà sàn Bác Hồ được xây dựng theo nguyên mẫu ở Hà Nội (tỉ lệ 1/1) trong khuôn viên khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Ảnh: Thanh Tùng VOV.
Đáng chú ý, làng Hòa An xưa nằm trong khuôn viên Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc sẽ xuất hiện các cụm tiểu cảnh, xuồng hoa, lồng đèn, không gian chợ quê, làng nghề,… Hình ảnh Cụ Phó bảng sống và hoạt động ở làng Hòa An xưa cũng sẽ được tái hiện. Thêm nữa, trong khuôn viên khu di tích, BTC còn trưng bày và bán đặc sản của 12 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, triển lãm bonsai, thi chọi chim nghệ thuật, chọi gà truyền thống nghệ thuật.
Tại cuộc họp về kế hoạch tổ chức Lễ giỗ lần thứ 89 Cụ Phó bảng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu đã đề nghị Sở VH-TT-DL, BQL Khu di tích tổ chức Lễ giỗ trang trọng, mang tính cộng đồng, phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách và nhân dân.
Bức tượng đồng cụ Nguyễn Sinh Sắc trong tư thế ngồi trên ghế, tay cầm sách, mặt hướng ra trước với tầm bao quát rộng - Ảnh: Thanh Tùng.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, việc tổ chức Lễ giỗ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trang trọng nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn của nhân dân đối với cụ, một tấm gương hiếu học, một nhà nho giàu lòng yêu nước, thương dân, đã truyền bá chủ nghĩa yêu nước cho nhân dân, trong đó có nhân dân làng Hòa An - Cao Lãnh.
Xin thông tin đôi nét về sự gắn bó của Cụ Phó bảng với nhân dân làng Hòa An - Cao Lãnh và đồng bào Tây Nam Bộ.
Cụ Phó bảng đã có gần một phần tư cuộc đời sống với nhân dân miền Tây Nam Bộ, được bà con lục tỉnh kính yêu, tôn vinh cụ là người "trọng nghĩa khinh tài", là người đã sinh thành, giáo dục, hiến dâng cho đất nước người con trai kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bàn thờ Cụ Phó bảng trong khuôn viên khu di tích - Ảnh: Thanh Tùng.
Vì vậy, sau khi cụ qua đời, nhân dân Cao Lãnh đã lo tang lễ rất chu đáo theo nguyện ước của cụ. Việc tu sửa, chăm sóc, bảo vệ phần mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc ở Cao Lãnh cũng rất tận tình, nhân dân nơi đây đã vượt qua bao hiểm nguy, gian khó, đã thể hiện lòng hiếu nghĩa, biết ơn với Cụ Phó bảng, với Bác Hồ.
Năm 1954, Tỉnh ủy Long Châu Sa (nay một phần thuộc tỉnh An Giang, một phần thuộc tỉnh Đồng Tháp) đã tổ chức trùng tu ngôi mộ cụ Phó bảng gọn gàng, kiên cố. Bia mộ ghi: "Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - nhà chí sĩ cách mạng - mất ngày 27 tháng 11 năm Kỷ Tỵ 1929. Quân dân chánh Long Châu Sa lập".
Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, dù giặc luôn rình rập, đe dọa, mộ Cụ Phó bảng luôn được quân dân địa phương chăm sóc cẩn thận, luôn trắng tin màu vôi mới. Tới ngày đất nước thống nhất, Tỉnh ủy Sa Đéc (nay là Đồng Tháp) đã quyết định xây dựng Khu mộ cụ Phó bảng từ 22/8/1975, đến 13/2/1977 thì hoàn thiện.
Ngày nay, sau nhiều lần tôn tạo, khu mộ Cụ Phó bảng đã trở thành quần thể Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, tọa lạc tại 123/1 Phạm Hữu Lầu, TP. Cao Lãnh.
Kiên Giang