Ấn tượng thiết kế đậm phong cách nhiệt đới tại Bali Forest – FLC Tropical City Ha Long

Thứ ba, 12/02/2019 09:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lấy cảm hứng từ sức sống luôn ngập tràn của những vườn cây, bãi biển miền nhiệt đới, kết hợp cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc, thiết kế phân khu Bali Forest đã trở thành một trong những điểm nhấn ấn tượng tại khu đô thị FLC Tropical City Ha Long.

Khu đô thị nghìn tỷ bên bờ di sản

Khi kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu về không gian sống của con người cũng đang dần dần thay đổi. Ngôi nhà với nhiều người giờ đây không chỉ đơn thuần là “nơi ăn, chốn ở”, mà đó còn là một không gian nghỉ ngơi thư giãn, mang lại những giá trị tinh thần và thể hiện được rõ nét cá tính của gia chủ.

Bắt nhịp với xu hướng đó, Tập đoàn FLC đã ra mắt khu đô thị FLC Tropical City Ha Long tại phường Cao Xanh – Hà Khánh, TP. Hạ Long, tái hiện một không gian sống hiện đại, sôi động, lấy cảm hứng từ những thiên đường nhiệt đới cho cư dân thành phố di sản.

FLC Tropical City với vị trí thuận lợi, không gian sống đẳng cấp cho các cư dân hiện đại

FLC Tropical City với vị trí thuận lợi, không gian sống đẳng cấp cho các cư dân hiện đại

Sở hữu vị trí đắc địa tại TP. Hạ Long, dự án tiếp giáp nhiều tuyến đường huyết mạch như đường rẽ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long (từ Hoành Bồ), trung tâm nút thắt giao thông của Hạ Long (ngã tư Loong Toòng). Chủ nhân các căn hộ có thể nhanh chóng di chuyển tới các địa điểm trường học, bệnh viện hay khu vui chơi giải trí trong trung tâm thành phố.

Được đầu tư 4.000 tỷ đồng ở giai đoạn 1 với quy mô 88 ha, sở hữu tầm nhìn trực diện ra vịnh Cửa Lục, FLC Tropical City Ha Long mang đến không gian thư giãn, thoải mái và gần gũi với thiên nhiên, được tư vấn thiết kế bởi công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu tại Hoa Kỳ, Humphreys & Partners Architects.

Khu đô thị bao gồm các loại hình nhà ở đa dang như chung cư, nhà phố thương mại và liền kề được quy hoạch thành 4 phân khu Botanic Garden, Bali Forest, Palm Village, Hawaii Seaside với 4 màu sắc - phong cách riêng biệt. Trong đó, Bali Forest khắc họa một cuộc sống đầy sôi động, trẻ trung ngay từ thiết kế đậm chất nhiệt đới.

Phong cách sống hiện đại qua những sắc màu nhiệt đới

Phân khu Bali Forest bao gồm 2 dòng sản phẩm chính là chung cư  và shophouse. Khối chung cư hơn 800 căn có diện tích từ 45 – 75m2 bao gồm từ 1 - 2 phòng ngủ, được thiết kế thông minh, tinh tế.

Các căn chung cư phân bố tại 4 tòa nhà Silk Tower, Canna Tower, Bamboo Tower và Jute Tower. Lấy cảm hứng từ sắc màu và chất liệu nhiệt đới, mỗi căn chung cư lại có phong cách kiến trúc riêng để có thể thỏa mãn những vị chủ nhân tương lai khó tính nhất.

Những chất liệu đặc trưng của miền nhiệt đới như màu sắc tươi sáng, cây xanh đầy sức sống tạo điểm nhấn cho phân khu Bali Forest

Những chất liệu đặc trưng của miền nhiệt đới như màu sắc tươi sáng, cây xanh đầy sức sống tạo điểm nhấn cho phân khu Bali Forest

Trang trí nội thất bằng chất liệu đặc trưng của vùng nhiệt đới – lụa tơ tằm, Silk Tower gợi lên vẻ trang nhã, dịu nhẹ rất dễ chịu. Dấu ấn trong thiết kế của tòa nhà còn đến từ những đường nét hiện đại, tối giản mà tinh tế, kết hợp cùng gam màu sáng, làm nổi bật không gian sống sang trọng và lịch lãm.

Điểm nổi bật của Canna Tower là sự chan hòa cùng thiên nhiên. Không gian được thiết kế mở đón ánh sáng, nắng và gió tự nhiên. Tô điểm thêm cho mỗi căn hộ là những cây xanh có kích thước lớn, kết hợp cùng yếu tố phong thủy sẽ mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ.

Tòa chung cư Bamboo Tower là sự kết hợp giữa nét kiến trúc cổ điển đan xen trong từng hơi thở cuộc sống hiện đại tạo nên không gian sống xanh thanh bình. Sự mộc mạc của các món đồ nội thất tre trúc trong màu sắc thanh lịch của sàn gỗ nâu sáng hay sơn tường trắng kem sẽ đưa chủ nhân về với những bình yên giản dị nhất.

Những ai thích sự hiện đại, trẻ trung chắc chắn sẽ không thể bỏ qua không gian tiện ích trong các căn hộ Jute Tower. Mỗi căn hộ từ 45 - 51m2 nhưng có thiết kế thông minh để tối ưu không gian sử dụng, Jute Tower là lựa chọn phù hợp với các gia đình trẻ bằng sự tiện nghi, ấm cúng mà đủ đầy nhờ bài trí khoa học, hợp lý.

Với những ưu điểm vượt trội cùng vị thế “tựa sơn nghinh hải” của tổng khu FLC Tropical City Ha Long, phân khu Bali Forest là điểm nhấn ấn tượng tại vùng đất di sản đang vươn mình phát triển. Không gian sôi động, trẻ trung nơi đây sẽ góp phần nâng tầm chất lượng cuộc sống của các cư dân thời đại mới.

P.V

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản