Dự án "văn phòng xanh" của Capital House nhận chứng chỉ Lotus SI

Thứ sáu, 09/03/2018 14:42 PM - 0 Trả lời

(CLO) Với chứng nhận xanh Lotus vừa nhận cho dự án Sales Center, tòa nhà EcoLife Capitol của chủ đầu tư Capital House đã đạt 4 chứng chỉ xanh.

Ngày 9/3, Hội đồng Công trình xanh Việt Nam đã chính thức trao thêm một chứng chỉ xanh LOTUS cho dự án Capital House Sales Center - là sàn giao dịch bất động sản của Tập đoàn Capital House đặt tại tầng 3, tòa A3, EcoLife Capitol với diện tích gần 400m2.

Đây là chứng chỉ xanh dành cho Không gian nội thất quy mô nhỏ (LOTUS SI); được áp dụng để đánh giá các dự án thi công nội thất đơn chức năng hoặc đa chức năng như: Không gian văn phòng, không gian bán hàng và nhà hàng, không gian khách sạn, không gian giáo dục, không gian y tế như phòng khám, nhà ở trong tòa nhà chung cư… 

Báo Công luận
Ông Trịnh Tùng Bách - Giám đốc Ban Nghiên cứu và Phát triển Tập đoàn Capital House nhận chứng chỉ Lotus cho dự án văn phòng xanh 

Theo ông Trịnh Tùng Bách, Giám đốc Ban nghiên cứu và Phát triển của Capital House, dự án đạt chứng chỉ xanh nhờ một loạt những ứng dụng vật liệu, thiết bị xanh cho công trình như: 

Kính Low-E có chỉ số SHGC=0.28 chỉ hấp thụ 28% và phản xạ lại 72% nhiệt mặt trời khi chiếu vào công trình nhưng vẫn đảm bảo cho ánh sáng nhìn thấy đi vào bên trong căn hộ; Sử dụng đèn LED tiết kiệm điện với hiệu suất chiếu sáng cao cho toàn bộ dự án; Sử dụng thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước giảm hơn 40% lượng tiêu thụ nước so với trường cơ sở mà LOTUS quy định. 

Đặc biệt, hệ thống lọc nước UF cung cấp nước uống tại vòi nhưng vẫn giữ lại trong nước các khoáng chất thiết yếu, đảm bảo an toàn cho sức khỏe; Toàn bộ công trình sử dụng sơn sinh thái Graphenstone có khả năng hấp thụ khí CO2, phát thải VOC thấp, không mùi an toàn cho sức khỏe. 

Hệ thống điều hòa trung tâm hiệu suất cao kết hợp cấp khí tươi; Hệ thống cây xanh phù hợp với điều kiện sống trong nhà đem lại không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên, văn phòng luôn có chỉ số chất lượng không khí vượt chuẩn; Cảm biến CO2 trong các phòng họp, kết nối với hệ thống cấp khí tươi khi cần thiết. Nội thất được lựa chọn dựa trên các tiêu chí thân thiện với môi trường, theo quy định của Lotus. Sử dụng chất tẩy rửa có dán nhãn xanh Green Label (chứng nhận của Singapore).

Báo Công luận
Capital House Sales Center chính thức nhận chứng chỉ xanh Lotus 

Trước đó ngày 10/8, văn phòng Capital House đã được công nhận đạt tiêu chuẩn Lotus bởi Hội đồng công trình Xanh Việt Nam VGBC.

Lotus là hệ thống đánh giá công trình xanh được chắt lọc từ 5 bộ tiêu chuẩn xanh nổi tiếng trên thế giới, bao gồm: LEED (Mỹ), Green Star (Australia), BREEAM (Anh), GBI (Malaysia) và Green Mark (Singapore), để phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Phi Nam

 

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản