Pháp hội cầu an lớn nhất trong năm tại Tây Thiên - Vĩnh Phúc

Thứ ba, 19/02/2019 15:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Pháp hội cầu an Đại Bi Quan Âm 2019 sẽ được tổ chức tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc). Pháp hội cầu an sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 22 - 24/2.

Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn chư Tôn Đức Tăng Ni Truyền thừa Drukpa sẽ cử hành đại lễ quán đỉnh cộng đồng chư Phật Bản Tôn, cầu nguyện quốc thái dân an, đại đàn cầu an gia trì tiêu trừ chướng ngại, tăng phúc trường thọ.

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã sẵn sàng cho Pháp hội. Ảnh: tintuc.vn

Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên đã sẵn sàng cho Pháp hội. Ảnh: tintuc.vn

Pháp hội cầu an lớn nhất trong năm gồm hoạt động sau:

Đại lễ Hợp Long và triều bái Cầu Đại lạc Kim Cương Mandala - có kiến trúc hình xoáy tam thái cực độc nhất;

Chiêm bái và cầu nguyện Tám vị Phật Bản Tôn Hộ Mệnh (tương ứng với năm tuổi của mỗi người) lần đầu được giới thiệu tại Cung điện Mandala Liên Hoa;

Đón nhận thần lực gia trì “Giải thoát qua chiêm bái” 02 Pháp bảo Mật thừa: Thongdrol và Đại Mandala Ngọc đá quý Phật Quan Âm (đang giữ Kỷ lục Việt Nam);

Chiêm ngưỡng và đón nhận sự gia trì của Vũ điệu triệu thỉnh Bát Đại Hóa Thân Liên Hoa Sinh;

Đại đàn Hộ quốc an dân, khiển trừ chướng ngại Tara Yuldhog - Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara;

Đại lễ Cầu siêu Jangwa chuyển di Tâm thức, giải thoát siêu độ hương linh cửu huyền thất tổ;

Đêm nhạc “Tây Thiên Ca” cúng dàng Phật Quan Âm;

Hoạt động thiện hạnh bảo vệ môi trường, từ thiện “Đánh thức tình yêu thương”;

PV

Tin khác

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

(CLO) Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn Hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP.HCM.

Đời sống văn hóa
Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

Công bố tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT nghề thủ công mỹ nghệ

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 43/2024/NĐ-CP ngày 19/4/2024 quy định chi tiết về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NSND), Nghệ nhân ưu tú (NSƯT) trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đời sống văn hóa
Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

Kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa

(CLO) Tối 19/4, tại Đình Ngự Triều Di Quy - Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024).

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa