Chương tình "Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2019" đã thu được 3.395 đơn vị máu

Chủ nhật, 20/01/2019 21:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chương trình hiến máu tình nguyện "Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk 2019" do báo Tiền Phong chủ trì, tới ngày 20/1 đã thu được 3.395 đơn vị máu.

Ngày 20/1, đông đảo người dân trong trang phục truyền thống và cán bộ, chiến sĩ huyện Krông Năng nô nức tham gia chương trình "Chủ nhật Đỏ" hiến máu cứu người.  

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Năng tham gia Chủ nhật Đỏ

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Krông Năng tham gia Chủ nhật Đỏ

Xếp hàng ngay ngắn để chờ tới lượt cho máu, anh Hờ A Lữ (SN 1994, trú tại thôn Giang Đông, xã Ea Dăh) cho biết, bản thân anh đã 3 lần hiến máu nhân đạo. “Trước khi đi, gia đình tôi rất ủng hộ, vì biết một giọt máu cho đi là cứu sống được sinh mệnh của người bệnh. Do vậy, khi biết chương trình "Chủ nhật Đỏ" được tổ chức tại trung tâm huyện, tôi đã chủ động đăng ký tham gia” – anh Hờ A Lữ nói.

Tất bật với công việc lên rẫy cho mùa tưới cà phê, ông Nguyễn Quốc Hương và vợ là bà Hoàng Thị Hằng Nga (cùng SN 1970, trú tại thôn 10 xã Phú Xuân) tranh thủ lên từ đầu giờ chiều để kịp làm thủ tục cho máu. “Cả nhà tôi mấy năm nay đều tham gia hiến máu nhân đạo. Bản thân tôi có 3 lần hiến máu, con trai tôi cũng đã 1 lần cho máu, còn chồng tôi cũng tham gia được 2 lần. Con tôi năm nay bận việc đột xuất không tham gia được, nhưng sang năm nhất định cháu sẽ đăng ký hiến máu tình nguyện”, bà Nga nói.

Bí thư huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ

Bí thư huyện ủy Krông Năng Trần Trung Hiển tham gia hiến máu Chủ nhật Đỏ

Nhiều vị lãnh đạo đứng đầu các ngành ở huyện Krông Năng cũng nhiệt tình tham gia Chủ nhật Đỏ như ông Trần Trung Hiển – Bí thư Huyện ủy, thầy Nguyễn Xuân Bảy, Trưởng phòng Giáo dục huyện Krông Năng…

“Tôi đăng ký hiến máu từ thiện nhiều lần, nhưng đều lỡ hẹn do khi thì bận rộn với công việc, khi thì sức khỏe không đảm bảo. Khi có chương trình hiến máu tại Chủ nhật Đỏ đông đảo cán bộ, giáo viên của 60 trường từ bậc mầm non đến trung học cơ sở, trường dân tộc thiễu số tham gia. Đây là lần đầu tiên tôi đi hiến máu và rất hiểu được ý nghĩa của giọt máu hồng cho đi”, thầy Bảy nói.

Kết thúc chương trình "Chủ nhật Đỏ" của năm 2019, tại địa bàn huyện Krông Năng đã thu được 838 đơn vị máu.

Học sinh đồng bào dân tộc tại chỗ cùng đi hiến máu

Học sinh đồng bào dân tộc tại chỗ cùng đi hiến máu

Chương trình "Chủ nhật Đỏ" do báo Tiền Phong tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, Viện HH-TM và nhiều đơn vị đăng cai hằng năm, nhằm phát triển phong trào hiến máu tình nguyện, giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các bệnh viện trong dịp Tết nguyên đán.

Chương trình "Chủ nhật Đỏ" lần thứ 10 có hơn 120.000 lượt người tham gia, tiếp nhận gần 48.000 đơn vị máu. Chương trình "Chủ nhật Đỏ" lần thứ 11 năm 2019 có 34 tỉnh thành tham gia.

Đây là lần thứ 6 chương trình "Chủ Nhật Đỏ" được tổ chức trên Tây Nguyên, do Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên cùng Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện.

Chương trình "Chủ nhật Đỏ" năm nay bắt đầu từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/1/2019, với 5 điểm đăng ký hiến máu. Có khoảng 6000 tình nguyện viên tham gia, đóng góp được 3.395 đơn vị máu để cứu người giai đoạn thiếu máu cao điểm Tết nguyên đán.

Nguyễn Long

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe