Đường phố Hà Nội đông đúc sau 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội

Thứ tư, 15/04/2020 22:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) 15/4 là ngày thứ 15 các địa phương trên cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Khác hẳn những ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội hôm nay trở nên đông đúc hơn hẳn, người và xe cộ nườm nượp đổ ra đường.

Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi cả nước theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Hôm nay (ngày thứ 15), các tuyến đường phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu “nhộn nhịp, tấp nập” người đi lại

Sau 15 ngày thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi cả nước theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Hôm nay (ngày thứ 15), các tuyến đường phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội đã bắt đầu “nhộn nhịp, tấp nập” người đi lại

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo & Công luận, hầu hết các tuyến đường huyết mạch ra vào trung tâm thành phố Hà Nội đặc biệt là tại các nút giao như: Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương - Tố Hữu, Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, Võ Chí Công - Xuân La, đường Giải Phóng,... người tham gia giao thông đã bắt đầu đông trở lại vào giờ cao điểm sáng và chiều

Ghi nhận thực tế của PV Báo Nhà báo & Công luận, hầu hết các tuyến đường huyết mạch ra vào trung tâm thành phố Hà Nội đặc biệt là tại các nút giao như: Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương - Tố Hữu, Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến, Võ Chí Công - Xuân La, đường Giải Phóng,... người tham gia giao thông đã bắt đầu đông trở lại vào giờ cao điểm sáng và chiều

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt bắt đầu đông người tham gia giao thông trở lại trong ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc

Tuyến đường Hoàng Quốc Việt bắt đầu đông người tham gia giao thông trở lại trong ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc

Nhiều khu vực lối vào nhà chờ xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt được

Nhiều khu vực lối vào nhà chờ xe buýt trên đường Hoàng Quốc Việt được "tận dụng" làm nơi đỗ xe ô tô

Tại nút giao đường Giải Phóng và đường Vành đai 3 trên cao trong ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội bắt đầu đông đúc trở lại

Tại nút giao đường Giải Phóng và đường Vành đai 3 trên cao trong ngày cuối cùng thực hiện cách ly xã hội bắt đầu đông đúc trở lại

Càng vào sâu bên trong nội thành, đường phố càng đông đúc hơn. Rất đông phương tiện đứng chờ đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

Càng vào sâu bên trong nội thành, đường phố càng đông đúc hơn. Rất đông phương tiện đứng chờ đèn đỏ tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

Một số người dân cho rằng, trong mấy ngày gần đây mọi người chủ quan hơn trước dịch bệnh, dù chưa hết thời gian cách ly toàn xã hội nhưng nhiều người đã đi ra đường tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh

Một số người dân cho rằng, trong mấy ngày gần đây mọi người chủ quan hơn trước dịch bệnh, dù chưa hết thời gian cách ly toàn xã hội nhưng nhiều người đã đi ra đường tiềm ẩn nguy cơ cao lây lan dịch bệnh

Trong chiều 15/4, lượng phương tiện lưu thông qua cầu Chương Dương theo cả 2 chiều khá đông khiến các phương tiện xe máy, ô tô phải di chuyển khá chậm

Trong chiều 15/4, lượng phương tiện lưu thông qua cầu Chương Dương theo cả 2 chiều khá đông khiến các phương tiện xe máy, ô tô phải di chuyển khá chậm

Các tuyến phố trung tâm Thủ đô xe cộ qua lại

Các tuyến phố trung tâm Thủ đô xe cộ qua lại "nhộn nhịp" không khác gì thời gian chưa cách ly xã hội

Người dân mua bán tấp nập tại ngõ Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm

Người dân mua bán tấp nập tại ngõ Cầu Gỗ, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm

Nhiều người tham gia giao thông vô tư vi phạm các quy định của pháp luật. Hình ảnh một lái xe đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển trong chiều ngày 15/4

Nhiều người tham gia giao thông vô tư vi phạm các quy định của pháp luật. Hình ảnh một lái xe đi ngược chiều trên đường Nguyễn Xiển trong chiều ngày 15/4

Một nhóm thanh niên lưu thông bằng xe máy trên đường Trần Nhật Duật không hề đội mũ bảo hiểm

Một nhóm thanh niên lưu thông bằng xe máy trên đường Trần Nhật Duật không hề đội mũ bảo hiểm

Thậm chí một số người còn không hề đeo khẩu trang khi đi ra đường

Thậm chí một số người còn không hề đeo khẩu trang khi đi ra đường

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương, thành phố lớn trên cả nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong chiều 15/4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, nhóm nguy cơ cao có 12 địa phương gồm 10 tỉnh, thành đặc biệt là 2 đô thị lớn Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4, tùy tình hình cụ thể

Tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các địa phương, thành phố lớn trên cả nước về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong chiều 15/4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận, nhóm nguy cơ cao có 12 địa phương gồm 10 tỉnh, thành đặc biệt là 2 đô thị lớn Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 đến ngày 22/4 hoặc 30/4, tùy tình hình cụ thể

Thế Anh

Tin khác

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống
Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống