Ảnh minh hoạ. Nguồn: Reuters
Đảng DUP của Ai-len đã đưa ra thông điệp rằng họ sẽ phủ quyết thoả thuận này tại Quốc hội nếu như Thủ tướng Anh không thể khiến EU đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có việc đường biên giới cứng giữa hai miền nước này bị tái thiết lập.
"Đây không phải là một lần tái thoả thuận", lãnh đạo 27 nước nói trong một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp. Lãnh đạo nước Anh đã quay trở lại Brussels để yêu cầu nhận được một sự đảm bảo cần thiết từ phía EU để thoả thuận này có thể được Quốc hội Anh chấp nhận.
Khối liên mình đã nói rằng họ muốn "thiết lập một mối quan hệ gần gũi nhất với Anh có thể trong tương lai", và sẽ cố gắng hoàn tất mọi thứ vào cuối năm 2020, để "vấn đề biên giới cứng ở Ai-len sẽ không bao giờ xảy ra".
Trong trường hợp xấu nhất, EU sẽ áp dụng "tạm thời" đường biên giới cho tới khi một thoả thuận mới giữa song phương được thống nhất để đảm bảo không bao giờ có một đường biên giới tại đây nữa.
Vẫn chưa biết liệu một lời hứa như vậy đã đủ để trấn an Quốc hội Anh hay chưa.
Hoàng Việt (Theo Reuters)