Festival Huế 2014: Cuộc hội tụ văn hóa đa sắc màu

Thứ sáu, 03/04/2015 10:27 AM - 0 Trả lời

Festival Huế 2014: Cuộc hội tụ văn hóa đa sắc màu

(NB&CL) - Diễn ra từ ngày 12 đến tiếp tục là nơi tụ hội các thành phố cố đô của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới; là hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ Diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh do Bộ Ngoại giao đề xướng. Mang đậm tính nhân văn, giữ cốt cách truyền thống nhưng có sự thể hiện mới để nhân dân và du khách vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là chủ thể hưởng thụ, với nhiều nét đặc sắc, Festival Huế 2014 thật sự là cuộc hội tụ văn hóa đa sắc màu.
 
 
 
Báo Công luận 
Đêm khai mạc Festival Huế 2014 
 
Từ lễ khai mạc hoàng tráng, ấn tượng...
 
Lễ khai mạc Festival Huế 2014 được đánh giá là hoành tráng với sân khấu được thiết kế ấn tượng, lộng lẫy cùng âm nhạc hấp dẫn. Đêm nghệ thuật khai mạc Festival Huế 2014 diễn ra trong một không gian sắc màu rực rỡ. Với thiết kế độc đáo, mới lạ, quy tụ những giá trị truyền thống và nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc của VN và các nền văn hóa khác nhau trên khắp thế giới. Ngoài ra, nghệ thuật pháo hoa độc đáo của nghệ sĩ quốc tế Pierre Alain Hubert cũng sẽ là một điểm nhấn. Festival Huế lần thứ 8 sẽ là nơi quy tụ gần 100 chương trình nghệ thuật tiêu biểu đặc trưng cho những vùng văn hóa và các thành phố cố đô của Việt Nam. Nghệ thuật ca múa nhạc cung đình, các làn điệu dân ca độc đáo của Huế; các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 43 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 36 quốc gia khắp 5 châu lục. 
 
Trên sân khấu hoành tráng ở quảng trường Ngọ Môn, hơn 500 diễn viên chuyên nghiệp và hàng trăm sinh viên các trường nghệ thuật kết hợp với lực lượng văn nghệ quần chúng đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật diễn xướng tổng hợp, đa sắc màu với quy mô lớn, sôi động hấp dẫn, phô diễn tinh hoa của nghệ thuật truyền thống VN, nghệ thuật truyền thống Huế kết hợp nghệ thuật đương đại và nét tinh hoa của các nước do các đoàn nghệ thuật CH Pháp, Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... mang đến. 
 
Trong ánh sáng rực rỡ sắc màu và tiếng nhạc sôi động, màn múa hát chào mừng các nước tham gia Festival được dàn dựng công phu và hoành tráng. Trong sắc màu thiêng liêng của những lá quốc kỳ, các đoàn nghệ thuật các nước tham dự đã lần lượt giới thiệu đất nước mình bằng các đoạn múa, hát để cuối cùng tất cả hòa nhập trong điệu múa sạp trẻ trung, sôi động của Việt Nam và kết thúc trong tiếng hoan hô vang dội của hàng chục nghìn người tham dự.
 
… Đến cuộc hội tụ văn hóa đa sắc màu
 
Festival Huế 2014 tiếp tục là hoạt động văn hóa đặc biệt trong khuôn khổ diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ La tinh do Bộ Ngoại giao VN đề xướng. Trong thời gian diễn ra Festival Huế cũng sẽ diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật các nước ASEAN. Theo ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế, với tâm thế luôn muốn thu hút du khách, muốn quảng bá văn hóa Huế, văn hóa VN thì Festival Huế phải luôn luôn mới.
 
Cái mới ở đây không có nghĩa là làm mới hoàn toàn Festival Huế mà phải giữ cốt cách riêng trên nền tảng văn hóa truyền thống. Mới, nhưng vẫn mang đậm nét Huế, nét VN. Điểm nhấn đặc biệt của Festival Huế năm nay được ông Hòa nhắc đến là: Chương trình lễ hội áo dài với ý tưởng rộng mở, táo bạo với 600 mẫu áo dài của 18 nhà thiết kế sẽ được trình diễn, không chỉ là vẻ đẹp vĩnh cửu của chiếc áo dài, mà đó còn là tiếng nói của nhiều phong cách đặc trưng cho nhiều đất nước.
 
Đêm Hoàng Cung sẽ tái hiện vẻ đẹp lung linh của chốn cung cấm về đêm. Nghệ thuật thắp sáng làm cho cầu Trường Tiền “bùng cháy” sẽ đem lại vẻ đẹp lung linh cho dòng sông Hương thơ mộng…
 
Ông Ngô Hòa cho biết, việc làm trong sạch môi trường du lịch trên địa bàn luôn được chú trọng, nhất là trong gần 9 ngày, đêm diễn ra Festival Huế 2014. Trước và trong lễ hội, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã và đang thực hiện một loạt giải pháp chấn chỉnh hoạt động du lịch như xử lý tình trạng ăn xin, tranh giành, đeo bám, “chặt chém” du khách…Các khách sạn phải niêm yết giá phòng và các giá dịch vụ liên quan. 
 
Ca Huế trên sông Hương cũng là một trong những loại hình du lịch được cơ quan quản lý tiếp tục làm “sạch”. Ông Cao Chí Hải - Phó Giám đốc Sở VHTTDL - cho biết, trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, hằng ngày, từ 16h - 23h, tổ liên ngành sẽ luân phiên kiểm tra, xử lý việc buôn bán hàng rong, nạn chèo kéo, đeo bám, nài ép, cò mồi du khách nghe ca Huế. 
 
Các hành vi không niêm yết giá, thời lượng biểu diễn 1 suất diễn không đủ 60 phút (không kể giải lao, di chuyển), đủ các bài bản, nhạc cụ theo quy định, thái độ phục vụ du khách… Ngoài ra, nhân viên trong ngành dịch vụ, du lịch phải chú ý cung cách phục vụ du khách, giúp đỡ, hỗ trợ du khách đến với Festival Huế 2014. 
 
Cùng với đội ngũ 350 tình nguyện viên là những sinh viên đầy năng lực, nhiệt huyết sẽ tỏa đi các điểm du lịch trong tỉnh để hỗ trợ du khách trong và ngoài nước. “Tôi có thể khẳng định môi trường du lịch Huế trong Festival 2014 sẽ rất an toàn và tích cực”- Trưởng Ban tổ chức Festival Huế 2014 - ông Ngô Hòa nói. 
 
Vũ Mạnh Cường 

Tin khác

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

Ra mắt sách “Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng”

(CLO) Nhân dịp Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, sáng nay 24/4, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt sách Con đường Văn sĩ - nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1938 đến trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đời sống văn hóa
Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

Khai mạc Hội thi Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ III

(CLO) Đờn ca tài tử là nét văn hóa độc đáo của người dân Nam Bộ và Long An là một trong những chiếc nôi của nhạc tài tử Nam Bộ.

Đời sống văn hóa
Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

Khảo cứu về lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam

(CLO) Chặng đường lịch sử 220 năm Quốc hiệu Việt Nam đã khẳng định vị thế của một đất nước độc lập, thống nhất.

Đời sống văn hóa
Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

Khai hội truyền thống Đền Đô năm 2024

(CLO) Phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa mới tổ chức khai hội Đền Đô truyền thống Xuân Giáp Thìn - 2024, kỷ niệm 1014 năm ngày vua Lý Thái Tổ đăng quang.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Giang: Trưng bày tư liệu, hiện vật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang vừa mới tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Bảo tàng tỉnh.

Đời sống văn hóa