Gần 150 tình nguyện viên Canon Việt Nam tham gia trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” năm 2018

Thứ ba, 03/04/2018 20:23 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó giám đốc Văn phòng Tổng Giám đốc Công ty TNHH Canon Việt Nam Đào Thị Thu Huyền cho biết, với phương châm hướng tới một môi trường Xanh - Sạch - Đẹp và xã hội phát triển bền vững… gần 150 tình nguyện viên Canon vừa tham gia ngày hội trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” năm 2018 tại Vườn quốc gia Bến En, xã Hải Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, trong sự kiện này không chỉ có sự góp mặt của các tình nguyện viên của Canon Việt Nam mà còn có  sự góp mặt của hàng chục đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa và học sinh trưởng THPT Như Thanh (huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa). Hàng trăm tình nguyện viên đã cùng nhau trồng hàng nghìn cây xanh trên khu vực trồng mới trên đảo. 

Bên cạnh đó, Canon đã tổ chức một số hoạt động nhằm giúp mọi người nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, gồm cuộc thi tái chế rác thải và phần thi hỏi đáp “Vòng quay kỳ diệu” giúp các thành viên tham gia sự kiện nâng cao nhận thức về bảo vệ thiên nhiên, tiết kiệm tài nguyên thông qua việc trả lời các câu hỏi về các chủ đề như bảo vệ môi trường, nước, biến đổi khí hậu, năng lượng, chất thải cũng như tái chế rác thải thành những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

Ông Minoru Niimura, Tổng giám đốc Công ty Canon Việt Nam cho biết: “Việt Nam là 1 trong 5 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự biến đổi khí hậu khắc nghiệt đang diễn ra trên toàn cầu. Vậy chúng ta phải làm gì để góp phần làm giảm bớt biến đổi khí hậu? Một trong những giải pháp tốt nhất đó là: trồng rừng và tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường. Trồng rừng không những giúp chúng ta chống lại việc biến đổi khí hậu mà còn giúp chúng ta xây dựng nên ngôi nhà chung xanh tươi hơn. Những cây non chúng ta trồng hôm nay không chỉ dành cho chúng ta mà còn dành cho thế hệ con cháu của chúng ta. Đây sẽ là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể để lại cho thế hệ mai sau. Thông qua hoạt động trồng rừng này, chúng tôi hy vọng rằng không chỉ những bạn trẻ tham gia trồng rừng ngày hôm nay, mà còn người dân địa phương, người dân trên khắp cả nước sẽ nâng cao ý thức bảo vệ môi trường hơn nữa”.

Báo Công luận
 Dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” với mục đích góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp, phát triển, bảo tồn loài cây Lim xanh
Năm 2011, dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” lần đầu tiên khởi động trên diện tích 10ha rừng trồng mới tại Vườn Quốc gia Bến En với mục đích góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp, phát triển, bảo tồn loài cây Lim xanh – loài cây nằm trong danh sách thực vật cần được bảo tồn và nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ thông qua hoạt động trồng cây thiết thực. Sau 7 năm triển khai cho đến nay, tổng diện tích rừng trồng mới tại Vườn quốc gia Bến En của dự án này đã lên tới 150ha.

Canon tại Việt Nam đã góp phần giúp môi trường ngày càng trở nên trong lành hơn và nâng cao ý thức của mọi người về việc giữ gìn và cùng chung sức bảo vệ môi trường. Ra đời từ năm 2010, cho đến nay dự án trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” của Canon tại Việt Nam đã trồng mới 250 ha rừng phòng hộ tại các tỉnh. Trong thời gian tới, dự án này sẽ được tiếp tục mở rộng hơn nữa, góp phần mang lại màu xanh trên khắp đất nước Việt Nam.

Hà Vân

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương