Gặt hái “quả ngọt”, lan tỏa giá trị đổi mới nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc

Thứ bảy, 25/08/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, đội ngũ thế hệ làm báo Quảng Ninh sẽ tiếp tục bằng “tâm” và “tầm” của mình, không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để kiến tạo thêm nhiều “quả ngọt”, làm vẻ vang hơn cho báo chí tỉnh nhà; lan tỏa những giá trị đổi mới của Quảng Ninh tới công chúng và báo giới cả nước, đóng góp hiệu quả cho công cuộc xây dựng và phát triển của đất nước, của Quảng Ninh…

Đó là tâm niệm, chia sẻ của những người làm báo Quảng Ninh về hành trình dựng xây nên bảng thành tích vẻ vang, đáng tự hào mà họ đã “gặt hái” được qua các mùa Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) cùng các giải thưởng báo chí khác, mấy năm gần đây.

Vẻ vang những “mùa vàng bội thu’’!

“Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” ắt sẽ làm nên thành công. Nếu nói rằng, thật may mắn khi người làm báo Quảng Ninh được gắn bó và tác nghiệp ở vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc này thì quả là không sai. Khi Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, ngày càng phát triển năng động hơn, đâu đâu cũng đang khởi sắc từng ngày. Quảng Ninh cũng là địa phương có nhiều đột phá, sáng tạo, tiên phong trong triển khai các mục tiêu phát triển. Chính hiện thực cuộc sống phong phú, đa sắc ấy đã trở thành nguồn đề tài vô tận cho báo chí Quảng Ninh có chất liệu làm nên những tác phẩm xuất sắc.

Báo Công luận
Phó Bí thư Thường trực tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Hoàng gặp gỡ, lắng nghe lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhóm PV trình bày ý tưởng tác phẩm tham dự Giải BCQG. 
Như vậy, đã có “Thiên thời, Địa lợi” rồi nên chỉ còn đợi Nhân hòa để làm nên thành công. Với những người làm báo Quảng Ninh, yếu tố Nhân hòa được thể hiện ở khía cạnh “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đã giúp báo chí Quảng Ninh đạt được những kết quả đáng tự hào.

Điều đó đã được minh chứng bằng nhiều giải thưởng cao mà đội ngũ những người làm báo vùng đất địa đầu Đông Bắc Tổ quốc đạt được tại các giải Báo chí lớn như: Giải Báo chí Quốc gia, Giải Búa Liềm vàng, các Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc… Không chỉ dừng lại ở việc đạt giải, mà xa hơn là đạt được giải cao. Thật vô cùng tự hào, trong 4 mùa Giải BCQG (từ năm 2014 đến 2017) Quảng Ninh đã giành được 2 Giải A, 3 Giải C và một số Giải Khuyến Khích. Qua đó mang đến cho công chúng những tác phẩm báo chí thấm đẫm hơi thở cuộc sống, đầy tính tư tưởng, tinh thần nhân văn, gần gũi với đời sống, đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Những người làm báo Quảng Ninh cũng coi đây là cơ hội để khẳng định thương hiệu của cơ quan báo chí, đồng thời cũng là mong mỏi để mang những giá trị đổi mới, phản ánh những cố gắng của cán bộ và nhân dân Quảng Ninh lan tỏa đến với báo giới và công chúng cả nước.
Báo Công luận
 NB Thế Lãm đại diện nhóm tác giả nhận Giải A  - Giải BCQG lần thứ IX  -  năm 2014.
Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, song nhà báo Tạ Ngoãn - PV Đài PT-TH Quảng Ninh gần chục năm qua đã khẳng định được bản thân với một bảng thành tích vô cùng đáng nể tại nhiều giải báo chí của T.Ư và tỉnh Quảng Ninh. Đặc biệt, loạt phóng sự “Y tế Quảng Ninh - đột phá trong đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” của chị và đồng nghiệp đã xuất sắc giành được giải A Giải BCQG năm 2016. Chị chia sẻ: “Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều phóng viên, biên tập viên của Đài khi được giao thực hiện tác phẩm tham dự các giải báo chí, đều cảm thấy rõ được niềm vinh dự và trách nhiệm của mình cùng với niềm tin tưởng mà các lãnh đạo, đồng nghiệp gửi gắm ở nơi mình. Chính vì thế, các tác phẩm mà tôi làm luôn được đầu tư một cách nghiêm túc, tâm huyết, trách nhiệm nhất. Và điều quan trọng hơn, đó là đằng sau những giải thưởng được vinh danh thì phần thưởng xứng đáng nhất cho bản thân mình, chính là có cơ hội được tôi luyện để ngày càng trưởng thành hơn, vững vàng hơn”.

Và cách làm riêng của Quảng Ninh

Để có được những “mùa vàng bội thu” ấy thực sự là một cuộc hành trình không dễ dàng và báo chí Quảng Ninh đã có cách làm của riêng mình. Mỗi dịp đầu xuân năm mới, Hội Nhà báo Quảng Ninh đều phát động phong trào thi đua trong toàn thể phóng viên, hội viên nhà báo, trọng tâm là thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, phấn đấu đoạt Giải BCQG, Giải báo chí Quảng Ninh và các Giải báo chí chuyên đề. Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo tỉnh, phối hợp với các ngành để chỉ đạo trong cả hệ thống chính trị tham gia.

Với bất kỳ Giải báo chí nào, lãnh đạo Hội Nhà báo, Đài, Báo đều có kế hoạch tổ chức bài bản, có văn bản chỉ đạo, phân công cụ thể cho từng phòng chuyên môn. Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan báo chí, Ban Thư ký các Chi hội nhà báo tổ chức đa dạng các sinh hoạt nghiệp vụ. Trong đó chú trọng việc chỉ đạo phóng viên, hội viên nhà báo xây dựng đề cương, thâm nhập thực tế để có nhiều tác phẩm báo chí dự thi “ra tấm ra món”.  Ở Báo, Đài PT-TH Quảng Ninh đều thành lập các nhóm phóng viên “mũi nhọn” để sáng tạo tác phẩm báo chí tham dự các giải. Sau khi các nhóm thực hiện xong bản thảo, Ban Thư ký các Chi hội, Liên Chi hội tổ chức nghe và tham gia để các nhóm phóng viên tiếp tục hoàn chỉnh tác phẩm báo chí, trước khi “đem chuông đi đánh xứ người”. Sự sát sao, đồng hành đó đã giúp tháo gỡ nhanh chóng những vướng mắc, khó khăn mà các ekip gặp phải trong quá trình tác nghiệp.

Bên cạnh đó, Liên Chi hội nhà báo Đài, Chi hội nhà báo của Báo Quảng Ninh còn tổ chức tọa đàm, sinh hoạt nghiệp vụ, rút  kinh nghiệm sau mỗi kỳ tham dự các Giải báo chí, đề xuất các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ nhằm hướng tới các tác phẩm chất lượng cao hơn. Việc tổ chức bài bản khâu xét chọn tác phẩm tham dự giải báo chí cũng góp phần làm cho đội ngũ nhà báo tích cực sáng tạo và gửi tác phẩm tham dự giải.
Báo Công luận
NB Tạ Ngoãn đại diện nhóm tác giả nhận Giải A  - Giải BCQG lần thứ XI  - năm 2016. 
Một yếu tố nữa giúp các cơ quan báo chí của Quảng Ninh đạt được những giải thưởng cao, không thể không nhắc đến, đó là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Các giải thưởng quan trọng như  2 Giải A Giải BCQG năm 2014, 2016; Giải B Búa Liềm Vàng 2017, Giải C BCQG năm 2017 với đề tài về công tác xây dựng Đảng của Quảng Ninh là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Khi thực hiện đề tài, các tác giả đã nhận được sự tham gia, góp ý rất cụ thể của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cả về những vấn đề lý luận cũng như những câu chuyện thực tế. Mấy năm gần đây, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng đều tổ chức gặp gỡ, lắng nghe các cơ quan báo chí, các nhóm phóng viên trình bày ý tưởng, đề cương tác phẩm tham gia Giải BCQG, các Giải báo chí của T.Ư và của tỉnh, từ đó định hướng, tham gia thêm cho các phóng viên.

“Chúng tôi không thể nào quên kỷ niệm về những ngày tác nghiệp thực hiện loạt phóng sự đã đoạt Giải A Giải BCQG lần thứ IX - năm 2014. Bên cạnh rất nhiều sự hỗ trợ quý báu, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của  nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh. Thậm chí có đồng chí đã cùng làm việc với nhóm phóng viên nhiều lần đến tận nửa đêm để giúp hiểu tường tận về những nội dung của đề án mà Quảng Ninh đang thực hiện…” nhà báo Thế Lãm - Phó Giám đốc Đài PT-TH Quảng Ninh, Thư ký LCH nhà báo Đài PT-TH Quảng Ninh - là một trong các tác giả thực hiện tác phẩm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng - nhìn từ tinh giản bộ máy, biên chế ở Quảng Ninh”, Giải A - Giải BCQG lần thứ IX - năm 2014 - xúc động nhớ lại.

Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội