Giá heo hơi hôm nay 1/3: Giảm nhẹ tại khu vực miền Nam

Thứ hai, 01/03/2021 07:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Giá heo hơi hôm nay (1/3) giảm nhẹ tại miền Nam so với cuối tuần trước; tuy nhiên, mặt bằng giá tại khu vực này vẫn còn tương đối cao so với hai khu vực còn lại.

Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên có xu hướng đi ngang trong ngày đầu tháng

Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên có xu hướng đi ngang trong ngày đầu tháng

Giá heo hơi tại miền Bắc

Giá heo hơi tại miền Bắc ít biến động trong ngày hôm nay 1/3. Các tỉnh thành gồm Hà Nam, Yên Bái, Lào Cai và Hà Nội tiếp tục giao dịch tại mốc 75.000 đồng/kg.

Một vài địa phương như Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình và Tuyên Quang thu mua ổn định với mức 77.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Hưng Yên, giá heo hơi neo ở mức cao nhất khu vực là 78.000 đồng/kg nhiều ngày nay chưa có dấu hiệu giảm.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng từ 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên duy trì xu hướng đi ngang trong ngày đầu tháng.

Hầu hết các địa phương đều đang ghi nhận khoảng giá từ 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng và Ninh Thuận giá heo hơi thu mua ổn định tại ngưỡng cao nhất khu vực là 77.000 đồng/kg.

Tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị có giá thấp nhất khu vực là 74.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong cả nước được ghi nhận trong ngày hôm nay. Tại các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định giá heo hơi đang ở mức 75.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên thấp nhất cả nước khi thương lái thu mua không quá 77.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam

Sau nhiều ngày duy trì mức giá tương đối cao so với khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam quay đầu giảm ở rải rác một số địa phương.

Cụ thể, Bình Dương và Hậu Giang cùng giảm 1.000 đồng/kg xuống mức 76.000 đồng/kg.

Sau khi giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre hiện ghi nhận ngưỡng 77.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, mức giá cao hơn là 78.000 đồng/kg vẫn được ghi nhận tại nhiều địa phương như TP HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Kiên Giang.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng từ 76.000 - 78.000 đồng/kg và đang trong xu hướng giảm về ngang bằng với khu vực miền Bắc và miền Trung, Tây Nguyên.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ trong ngày 28/2 là 4.000 con, tình hình buôn bán ghi nhận vài tín hiệu tích cực.

Thế Vũ

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4-1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp