(CLO) Sách giáo khoa chương trình phổ thông mới có giá đắt hơn nhiều lần so với sách giáo khoa chương trình phổ thông 2006. Có nhiều sách, giá tăng gấp 4 lần. Chính vì điều này, phụ huynh và nhiều chuyên gia cho rằng đó là điều phi lý.
(CLO) Theo công bố của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, giá sách giáo khoa lớp 2 tăng hơn 3 lần, giá sách giáo khoa lớp 6 tăng hơn 2 lần so với sách giáo khoa trong năm học 2019 - 2020.
(CLO) Theo đó, Bộ GD&ĐT đã từng có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính và Chính phủ xem xét, quyết định đưa sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá tối đa.
(CLO) “Chúng ta tạo điều kiện cho xã hội hóa nhưng phải quản lý chặt từ việc biên soạn, thực nghiệm, thẩm định, tới in ấn, cung ứng, giá thành sách giáo khoa”, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói.
(CLO) Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, do sách giáo khoa mới nhiều trang hơn, chất lượng in màu tốt hơn...nên giá cao hơn.
(CLO) Theo GS Trần Đình Sử, giáo viên phải nắm chương trình chứ không phải nắm sách giáo khoa. Nắm vững chương trình, xem chương trình dạy cái gì và không được dạy gì ngoài chương trình. Còn sách giáo khoa là phương án để thực hiện chương trình.
(CLO) Thông tin giá các bộ sách giáo khoa được các nhà xuất bản kê khai tăng lên gấp 3 lần, khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã kiến nghị mức giá sách giáo khoa lớp 1 của chương trình phổ thông 2018 sẽ không tăng.