Giá trị to lớn của “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa”

Thứ tư, 20/12/2017 15:19 PM - 0 Trả lời

Sáng ngày 20-12, tại Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Cộng sản đã phối hợp với Thành ủy Cần Thơ và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa”. Hội thảo nhằm khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của Lộ Vòng Cung Cần Thơ; đánh giá đúng tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại Cần Thơ đối với Khu Tây Nam bộ.

Báo Công luận
 Toàn cảnh hội thảo 

Phát biểu chào mừng Hội thảo, đồng chí Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa” nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn, tri ân sự cống hiến, hi sinh của các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia chiến đấu trên tuyến Lộ Vòng Cung trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Đồng thời, trong niềm tự hào, vinh dự và trách nhiệm, chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường đã đi qua để vững bước vươn tới; đúc kết thực tiễn, làm rõ hơn cơ sở của mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố Cần Thơ bằng tinh thần khoa học, cách mạng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, để tiếp tục tiến lên trong giai đoạn đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo PGS.TS. Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản: Lộ Vòng Cung Cần Thơ - “Vành đai lửa”, “Vòng Cung lửa” trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là hình ảnh cao đẹp của tinh thần “tất cả cho trọng điểm, cho phía trước, cho chiến thắng” của đảng bộ, quân dân Tây Nam bộ và đã đi vào lịch sử của thành phố Cần Thơ, của miền Tây Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long cũng như cả nước như một địa danh huyền thoại.

Lộ Vòng Cung chính là vành đai phòng thủ mà đế quốc Mỹ, chính quyền Sài Gòn cố sống chết giữ cho bằng được cơ quan đầu não vùng IV chiến thuật và tiểu khu Phong Dinh của chúng. Trên tuyến lộ này, địch đã đóng trên 100 đồn bót và sử dụng không quân, pháo binh, kể cả máy bay ném bom B57, ngày đêm đánh phá ác liệt; rải chất độc hóa học làm trơ trụi cây lá, để tiến hành thực hiện “Vùng Lộ Trắng”. Nhận rõ vị trí trọng yếu của tuyến lộ Vòng Cung, Quân khu 9 và Tỉnh ủy Cần Thơ (nay là Thành ủy Cần Thơ) cũng chọn nơi đây để tập kết lực lượng, làm bàn đạp tiến công vào thành phố Cần Thơ và các mục tiêu quân sự trọng yếu khác của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn, như: Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 - vùng IV chiến thuật, Sân bay Trà Nóc, Sân bay Lộ Tẻ, Căn cứ Hải quân… nên địa bàn Cần Thơ nói chung, Lộ Vòng Cung nói riêng luôn diễn ra nóng bỏng, ác liệt suốt hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược.

PGS.TS Đoàn Minh Huấn khẳng định, hơn 50 năm trôi qua, khi nhìn lại cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 tại Lộ Vòng Cung - Cần Thơ, chúng ta luôn tỏ rõ niềm tự hào sâu sắc, đặc biệt là những bài học kinh nghiệm quí báu. Đặc biệt là, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng là niềm tin tất thắng. Bởi, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại Vòng Cung - Cần Thơ, mặc dù lực lượng quân sự của ta mỏng nhưng với quyết tâm cao và nghệ thuật đánh giặc độc đáo đã liên tục giữ thế tiến công. Lực lượng chính trị của ta dù chưa đủ sức nổi dậy giành chính quyền nhưng với lòng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phong trào quần chúng ngày một lớn mạnh đấu tranh với địch bằng nhiều hình thức, làm cho địch chùn bước.

Tiếp đó, ngoài 89 bài tham luận, nhiều ý kiến trao đổi thảo luận tại Hội thảo đã góp phần làm rõ ý nghĩa lịch sử của “Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Vành đai lửa”, tập trung nêu bật giá trị quan trọng của Lộ Vòng Cung trong cuộc kháng chiến của quân và dân Cần Thơ, là một “vành đai diệt Mỹ” đặc biệt ở miền Tây Nam bộ, góp phần làm nên chiến thắng Mậu Thân 1968.

Là người lính tham gia vào hai cuộc chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trực tiếp trong những trận đánh Lộ Vòng Cung, Thiếu tướng Trần Văn Niên, Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn pháo 2311 (năm 1968), nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 khẳng định: Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa chiến lược hết sức quan trọng - trong một thời gian ngắn, quân ta đã làm thay đổi thế bố trí chiến lược, mở ra cục diện mới trên chiến trường, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của địch, tạo bước ngoặt quyết định của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, khởi đầu cho quá trình đi xuống trong chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ. Riêng đối với Cần Thơ - trọng điểm 1 của Khu, với sự quyết tâm độ của Khu ủy Khu 9, Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, quân và dân trong tỉnh đã giáng cho địch đòn sấm sét, bất ngờ vào đầu não của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn ở Vùng IV chiến thuật. Đây là lần đầu tiên ta dùng một lực lượng lớn tổng hợp đánh vào thành phố lớn nhất Tây Nam bộ và bám trụ giằng co với địch nhiều ngày ở nội ô và ven thành phố Cần Thơ.

Nhớ về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Thiếu tá Nguyễn Thành Chiến, Nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 đã kể lại diễn biến, hình ảnh đồng đội bị thương, hi sinh khi đụng độ với địch trong cuộc chiến như những thước phim lịch sử, làm cho các đại biểu tham dự hội thảo rất xúc động. Tiếp đó, Thiếu tá Nguyễn Thành Chiến nhận định: Cùng với sự chuẩn bị chu đáo về nhiều phương án, kết hợp chặt chẽ các lực lượng từ nội thành, bên ngoài và phát động quần chúng nhân dân cùng tham gia. Nhưng, do quá bí mật về ngày, giờ bắt đầu nổ súng tiến công và hệ thống truyền thông tin liên lạc yếu, nên không tập trung được lực lượng chủ lực mạnh và phát huy thời điểm bất ngờ đánh địch. Cuộc tổng tiến công tiến hành từng đợt nên thiếu tính chặt chẽ, không tập trung được lực lượng tổng hợp mạnh, hỏa lực yếu, không đủ sức đè bẹp quân địch ngay từ lúc đầu nên lực lượng ta bị tổn thất lớn.

Đánh giá về vai trò đặc biệt của “Đội biệt động thành phố Cần Thơ trong Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968”, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Nguyễn Thị Vân đã ôn lại quá trình hoạt động ngay trong lòng địch của Đội biệt động. Trong đó, nổi bật là sự kiện chuyển 5 tấn vũ khí vào lộ Vòng Cung, từ đó chuyển vào các cơ sở nội thành phục vụ cho cuộc tấn công vào các trụ sở, cơ quan quân sự của địch và cuộc chiến đấu quyết liệt của ta và địch tại nhà ngủ Nam Phương. Tiếp đó, với tham luận “Lực lượng Quân y Quân khu 9 trong chiến trường Lộ Vòng Cung”, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Lê Hiền Tài đã chia sẻ về một ký ức không thể phai mờ, không phải chỉ của riêng mà còn là phần ký ức hào hùng, tự hào của cả một thời kỳ, một giai đoạn và của cả dân tộc.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Văn Hiểu cho rằng: Hội thảo đã làm sáng tỏ rõ hơn vị trí, vai trò Lộ Vòng Cung Cần Thơ - Chiến trường trọng điểm của miền Tây Nam Bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: Thông qua Hội thảo, chúng ta đã được ôn lại lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của quân và dân Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, nhất là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968. Khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của Lộ Vòng Cung Cần Thơ trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Đánh giá đúng tầm vóc, ý nghĩa lịch sử trọng đại của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968 tại Cần Thơ đối với khu vực Tây Nam Bộ. Khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta; sự mưu trí, sáng tạo, lòng quả cảm của quân và dân Cần Thơ, Quân khu 9 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân Mậu Thân 1968; Đồng thời, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện này… Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân Cần Thơ, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Được biết, trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều tư liệu quý, 68 hồi ký và nhiều truyện ngắn, truyện ký, thơ, ca cổ, hò, nhạc, đặc biệt có 15 gia đình hiến tặng hiện vật với 194 hiện vật và hình ảnh về Lộ Vòng Cung.

Như Thuận

Tin khác

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

Kỳ 4: Ráo riết chuẩn bị cho trận đánh lớn

(NB&CL) Ngay sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ được khai mở, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị: “Chiến dịch này là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy toàn quân, toàn dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được”. Thực hiện chỉ thị của Người, ngay từ cuối năm 1953, công tác chuẩn bị cho chiến dịch được ráo riết tiến hành với quyết tâm cao độ và tinh thần: “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Góc nhìn
Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

Phát triển du lịch xanh: Không phải cứ nói suông là được!

(NB&CL) Tại Việt Nam, du lịch xanh đang dần hình thành và phát triển ở nhiều địa phương. Giới chuyên gia nhận định trong thời gian tới, du lịch xanh không chỉ đóng vai trò to lớn trong bảo vệ đa dạng sinh học và văn hóa cộng đồng mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam. Tuy nhiên, “Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi Xanh để phát triển bền vững” nằm trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2024 đã khẳng định: Chuyển đổi du lịch xanh không chỉ là vấn đề phủ xanh không gian du lịch, bảo vệ môi trường sinh thái mà cần có sự đổi mới tư duy của những người làm du lịch, ứng xử đúng mực với thiên nhiên.

Góc nhìn
Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

Lại chuyện đặt tên phố, tên làng!

(CLO) Một đôi vợ chồng trẻ chuẩn bị sinh con đầu lòng, nghĩ nát óc cả dăm bảy tháng để đặt tên cô con gái rượu sắp ra đời.

Góc nhìn
Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

Kỳ 3: Mở chiến dịch Điện Biên Phủ - Đường đến quyết định lịch sử

(NB&CL) Theo nhìn nhận của nhiều nhà nghiên cứu, sử gia, việc ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân địch ở tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ là quyết định mang tính lịch sử. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dựa vào những cứ liệu nào để có được chủ trương hết sức linh hoạt, sáng tạo và kịp thời ấy? - Đó là câu hỏi mà đến nay, tròn 70 năm sau, vẫn được hết sức quan tâm.

Góc nhìn
Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

Ghi âm, ghi hình phải được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa: Báo chí cần được đảm bảo quyền tác nghiệp

(NB&CL) Dự thảo Luật Tòa án (sửa đổi) quy định theo hướng “thắt chặt” việc ghi âm, ghi hình tại phiên tòa. Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, quy định này là cần thiết, để phiên tòa tập trung xét xử, trang nghiêm.

Góc nhìn