Giải báo chí Quốc gia và chuyện nghề báo

Thứ sáu, 03/04/2015 09:52 AM - 0 Trả lời

Giải báo chí Quốc gia và chuyện nghề báo

Congluan.vn
MC Quốc Khánh hỏi nhà báo Lê Kiệt(đồng tác giả với nhà báo Minh Thu – Đài PTTH Đồng Nai) tác giả phóng sự truyền hình “Nạn bạo hành trẻ em” ở một địa điểm trông trẻ tư nhân tại Biên Hoà(giải A)về tâm trạng và thái độ của nhà báo khi thực hiện phóng sự này. Đây là vấn đề nhạy cảm mà lâu nay có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Có người cho rằng nhà báo vì tác phẩm của mình mà để các cháu bị hành hạ một thời gian dài là nhẫn tâm. Câu trả lời của tác giả đã cho thấy việc làm của nhà báo là đúng và cần thiết vì khi chứng kiến cảnh tượng trên các nhà báo đã rất phẫn nộ, nhưng nếu báo cho cơ quan chức năng thì chỉ giải quyết phần ngọn, các nhà báo đã quyết định âm thầm ghi hình điều tra để cảnh báo cho toàn xã hội một thực trạng đáng buồn trong việc trông trẻ ở các nhà trẻ tư nhân, qua đó giải quyết tận gốc, xoá bỏ tệ nạn này. Xin nhớ đây là một quyết định khó khăn vì việc này cần nhiều thời gian, bí mật nhất là hàng ngày phải chứng kiến những cảnh tượng bạo hành các cháu ai mà không phẫn nộ, day dứt(xin mọi người hiểu và thông cảm với các nhà báo). Lúc này nhà báo phải có bản lĩnh, khôn khéo mới hoàn thành phóng sự của mình. Sau khi phóng sự được phát dư luận quan tâm, tạo thành một làn sóng lên án mạnh mẽ tại nhiều địa phương và nhiều nơi đã phát hiện xử lý các trường hợp tương tự, bước đầu mang lại nụ cười, sự yên bình cho tuổi thơ cả nước.

chúng ta cảm phục các nhà báo là đã không ngại khó khăn gian khổ, sự hiểu lầm đã đưa ra cảnh báo chính xác, kịp thời để xã hội ngăn chặn, xoá bỏ một tệ nạn(Lúc thực hiện các nhà báo chỉ nghĩ đến trách nhiệm, không ai nghĩ đến hiểm nguy, gian khổ nhất là không vì giải thưởng). Các nhà báo đã thực hiện đúng khoản 4 điều 6 chương 3 của luật báo chí:”Phát hiện biểu dương gương tốt, nhân tố mới; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực xã hội khác” và điều 5 Quy định về đạo đức người làm báo Việt Nam:”Gương mẫu chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, làm tốt trách nhiệm xã hội”.Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam chúc các nhà báo hạnh phúc,mạnh khoẻ,luôn đi đầu trong việc xây dựng xã hội công bằng dân chủ văn minh.

QUÝ THÍCH

Tin khác

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Thiêng liêng Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

(CLO) Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ và tri ân đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

Chiêm ngưỡng cánh đồng hoa lục bình tím tuyệt đẹp ngoại thành Hà Nội

(CLO) Những ngày này, hoa lục bình ở những cánh đồng trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đua nhau bung nở sắc tím biếc tạo nên khung cảnh vô cùng thơ mộng thu hút giới trẻ Thủ đô tới check-in, chụp hình.

Đời sống văn hóa
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh qua đời

(CLO) GS.TSKH Tô Ngọc Thanh - con trai cả của danh họa Tô Ngọc Vân - qua đời sáng 24/4, hưởng thọ 90 tuổi.

Đời sống văn hóa
Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

Hà Nội xếp hạng 2 di tích lịch sử tại huyện Đan Phượng

(CLO) UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đời sống văn hóa
Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Thiêng liêng lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

(CLO) Ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, mở đầu chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Đời sống văn hóa