Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ sự việc

Thứ ba, 26/06/2018 13:01 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 25/6, Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đang chỉ đạo Phòng PA83 điều tra về vụ việc nhà báo Trần Đại bị dọa giết khi đang tác nghiệp tại Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 19/6, tại cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí của Tỉnh ủy Thanh Hóa, ông Phạm Minh Thiệu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã bày tỏ quan điểm về việc nhà báo Trần Đại, Phóng viên Báo Nhà báo & Công luận bị dọa giết trong khi tác nghiệp. Theo ông Thiệu: "Vừa rồi chúng tôi rất buồn về trường hợp nhà báo Trần Đại bị dọa giết, qua đấy chúng tôi thấy có một bộ phận cán bộ rất là kém. Chúng tôi rất buồn vì xảy ra trong dịp kỷ niệm ngày nhà báo".

Cũng tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh: "Đối với việc đe dọa nhà báo thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm".

Chiều ngày 18/6, trao đổi qua điện thoại xung quanh vụ việc nhà báo Trần Đại, phụ trách Văn phòng Đại diện Báo Nhà báo & Công luận tại Thanh Hóa bị dọa giết trong khi tác nghiệp, Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc cho biết, Giám đốc CA tỉnh giao phòng PA 83 làm. Còn theo ông Trưởng Phòng PA 83: "Về thông tin cơ quan Công an có mời đồng chí Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh, anh em đội văn hóa đang nắm tình hình"(?), và cho biết thêm: "có gì sẽ thông tin sau".

Cùng ngày, ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương nói với PV rằng huyện "vẫn chưa nhận được công văn của Hội Nhà báo Việt Nam", đồng thời cho biết sẽ trả lời bằng văn bản khi nhận được công văn của Hội Nhà báo VN.

Báo Công luận

 Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến danh dự, uy tín và an toàn tính mạng của phóng viên, nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn bản gửi Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa

Ở một diễn biến khác liên quan đến vụ việc: người được dư luận báo chí phản ánh trong nhiều ngày qua, đó là thuê bao điện thoại 0125.839.1111 đã gọi điện dọa giết nhà báo Trần Đại.  Người đăng ký thuê bao số điện thoại trên có tên là Bùi Tuấn Anh, SN 1979, tại thị trấn Quảng Xương, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, cùng tên với ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương, là nhân vật bị dư luận phản ánh là đã bỏ nhiệm sở đi tham gia "cò đất", đấu giá đất.

Nhưng ông Tuấn Anh lại trả lời dư luận là đang họp HĐND, trong khi đó, ông Trần Văn Công, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết là hôm đó (13/6) không họp HĐND và không có đồng chí Tuấn Anh nào họp ở đây.

Sau khi sự việc trên được trao đổi ít giờ thì nhà báo Trần Đại đã nhận được thông tin đe dọa "sẽ giết nếu tiếp tục gọi điện cho người của tao". Lạ thay, số máy trên được kích hoạt thuê bao lại đứng tên ông Bùi Tuấn Anh.

Báo Công luận
 Ông Bùi Tuấn Anh (người đứng) bị phản ánh là đã bỏ nhiệm sở đi tham gia đấu giá đất trong giờ hành chinh. Nhưng ông này cho biết là đang họp HĐND, trong khi đó, Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương cho biết, không có họp gì hôm nay (13/6)

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo & Công luận, ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi cho biết: "Huyện có động thái và tôi có xin ý kiến đồng chí Bí thư Huyện ủy và tôi đã có giải trình nộp cho huyện Ủy vào ngày hôm nay (18/6). Cái này Công an đang làm việc, tôi chưa có một ý kiến gì, tôi cũng chưa biết gì, tôi chỉ biết bảo vệ tôi theo quyền công dân và tôi chỉ giải trình với tổ chức. Còn cái số điện thoại này (0125.839.1111) thì để cơ quan chức năng làm việc".

Như tin đã đưa trên báo Nhà báo & Công luận, sáng ngày 13/6, người dân phản ánh tại Hội trường xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương có nhiều cán bộ UBND huyện Quảng Xương bỏ nhiệm sở đi tham gia đấu giá đất trong giờ hành chính. Điều đáng nói, trong số đó có hình ảnh ông Bùi Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương bị phản ánh tham gia vào việc "cò đất". Phóng viên báo Nhà báo & Công luận có điện thoại xác minh vụ việc thì ít giờ sau nhận được điện thoại từ giọng nói của một người đàn ông gọi từ số thuê bao 0125.839.1111 tới máy điện thoại nhà báo Trần Đại, dọa giết.

Lo ngại cho sự an toàn của bản thân và gia đình, nhà báo Trần Đại đã có đơn trình báo gửi Giám đốc Công an tỉnh với mong muốn sớm điều tra để truy tìm đối tượng xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Vụ việc trên gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân cần được điều tra nghiêm túc, xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phóng viên, nhà báo, Hội Nhà báo Việt Nam đã có văn công văn gửi Giám đốc Công an tỉnh và UBND huyện Quảng Xương, đề nghị kiểm tra xác minh và có văn bản trả lời Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Sáng ngày 25/6, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện đang chỉ đạo Phòng PA 83 Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc trên. Được biết, ngày 13/6, sau khi báo Nhà báo & Công luận có phản ánh về việc có rất nhiều cán bộ huyện này bỏ nhiệm sở trong giờ hành chính để tham gia đấu giá đất, ngày 20/6, UBND huyện Quảng Xương đã có văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn toàn huyện về việc chấn chỉnh nề nếp làm việc, hội nghị. Theo văn bản này: "Trong giờ làm việc vẫn còn hiện tượng cán bộ công chức, viên chức bỏ trụ sở để đi làm việc cá nhân dẫn đến việc công dân đến giải quyết công việc phải đến nhiều lần và cần phải xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nội quy, quy chế mà cán bộ Đảng viên không được làm".

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

Quang Trần

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra