Giảm giấy tờ là những kỳ vọng lớn nhất của doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số

Thứ năm, 15/04/2021 15:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là nhận định của TS Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp (VCCI) tại “Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử" tổ chức sáng nay (15/4).

Giảm giấy tờ là những kỳ vọng lớn nhất của doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số.

Giảm giấy tờ là những kỳ vọng lớn nhất của doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số.

Phát biểu tại “Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử" do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức, TS Võ Trí Thành – Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, xu hướng kinh tế số đang gia tăng chóng mặt, nhất là ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Kinh tế số đáp ứng ược xu hướng phát triển bền vững gắn với trách nhiệm xã hội, tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn qua cách thức giao diện mới.

Theo đó, kinh tế số và thương mại điện tử đang định hình lại phương thức sản xuất kinh doanh khi nó tạo ra nhiều lĩnh vực mới, làm mờ ranh giời giữa các ngành truyền thống, thông minh hóa quy trình sản xuất và tối ưu hóa chuỗi giá trị. Cùng với đó, kinh tế số và thương mại điện tử cũng tạo đột phá trong nâng cao khả năng và chất lượng quản trị.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp cũng cần lưu ý đến văn hóa và chiến lược kinh doanh số, gắn kết và tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, tối ưu quy trình, công nghệ hóa cũng như lưu ý khâu phân tích bảo quản dữ liệu, ông Thành khuyến nghị.

Còn theo TS Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển doanh nghiệp (VCCI), Covid-19 là cú huých trăm năm để doanh nghiệp nhận ra tính ưu việt của kinh tế số và yêu cầu cấp bách hơn nữa trong chuyển đổi số.

Dẫn chứng về vai trò của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp, ông Huân cho hay, trong một thống kê mới đây cho thấy, các doanh nghiệp đã bắt đầu nhận thức được việc ứng dụng công nghệ số là 50.9%.

Tuy nhiên tỷ lệ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số kể từ khi có Covid-19 tăng mạnh, trong đó các doanh nghiệp lớn là 65.7%, doanh nghiệp nhỏ và vừa là 42.4%. Bên cạnh đó, chỉ có khoảng 2% số doanh nghiệp không kỳ vọng vào chuyển đổi số. Đáng lưu ý là các doanh nghiệp lớn thì kỳ vọng nhiều hơn vào công nghệ số còn doanh nghiệp nhỏ và vừa ít "quan tâm" hơn.

Theo ông Huân, việc giảm chi phí, giảm giấy tờ là những kỳ vọng lớn nhất của doanh nghiệp trong việc ứng dụng công nghệ số. Vì vậy, trách nhiệm của doanh nghiệp là phải đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số, hướng tới các mục tiêu sáng tạo, bền vững.

Cùng với đó doanh nghiệp phải hướng đến đổi mới tổ chức trên nền tảng văn hóa sáng tạo và sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng từ bỏ các mô hình kinh doanh truyền thống để thiết lập mô hình kinh doanh mới, sáng tạo..., ông Huân nhấn mạnh.

Khánh Linh

Tin khác

Giá vàng hôm nay: Biến động trái chiều, nơi tăng, nơi giảm

Giá vàng hôm nay: Biến động trái chiều, nơi tăng, nơi giảm

(CLO) Trong phiên giao dịch ngày (20/4), giá vàng trong nước có nhiều biến động trái chiều giữa các “nhà vàng”.

Thị trường - Doanh nghiệp
Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

Vào hè, thợ sửa điều hoà đắt “sô”, bỏ túi bạc triệu mỗi ngày

(CLO) Dù làm việc dưới thời tiết nắng nóng cùng cường độ công việc cao nhưng thợ lắp điều hòa phấn khởi bởi có thể “cá kiếm” hàng triệu đồng mỗi ngày.

Thị trường - Doanh nghiệp
Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

Đồng euro chạm mức thấp lịch sử trong giao dịch SWIFT

(CLO) Dữ liệu giao dịch do dịch vụ tài chính toàn cầu tổng hợp cho thấy tỷ trọng của đồng euro trong các hoạt động thanh toán xuyên biên giới toàn cầu thông qua hệ thống SWIFT vào tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

Ngày 22/4, Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng SJC

(CLO) Chiều 19/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo về việc đấu thầu vàng miếng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp