Gian nan tỏ mặt anh hùng

Thứ sáu, 03/04/2015 13:20 PM - 0 Trả lời

Gian nan tỏ mặt anh hùng

(NB&CL) - Cách đây hơn 2 năm, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lũng Lô được bàn giao từ Bộ Tư lệnh Công binh về trực thuộc Bộ Quốc phòng. Chưa đầy một tháng sau, Lũng Lô tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng nâng cấp từ Công ty lên thành Tổng công ty. Đúng dịp xuân Giáp Ngọ 2014, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô lại vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

Báo Công luận 
Thiết bị chuyên dụng của Lũng Lô thi công công trình Thủy điện Huội Quảng (Sơn La).
 
Khó khăn tôi luyện bản lĩnh

“Dốc Pha Đin chị gánh, anh thồ Đèo Lũng Lô anh hò, chị hát”.

Sự hội tụ ngẫu nhiên, vô tình của ý thơ đã “vận” vào cuộc hành trình nhiều thăng trầm của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô. Giờ đây, Lũng Lô không chỉ là địa danh, là “con đèo lớn” phải vượt qua, mà gắn liền với thương hiệu một doanh nghiệp quân đội có những thế mạnh, nội lực riêng. Kể từ khi ra đời vào ngày 16/11/1989 với tên gọi là Công ty Xây dựng công trình ngầm Lũng Lô, đến nay Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đã bước sang tuổi 25. Trải qua gần ¼ thế kỷ sáng tạo, đoàn kết và nỗ lực không ngừng, những người lính thợ Lũng Lô đã lập nên nhiều kỳ tích qua những công trình phục vụ quốc phòng và kinh tế quan trọng của đất nước. Sự khắc nghiệt của kinh tế thị trường, ý chí vững vàng trong thử thách nguy nan đã tôi luyện nên một đội ngũ lính thợ Lũng Lô có khả năng vượt khó để vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến nay, Lũng Lô đã định hình một hướng đi rõ ràng, xuyên suốt: Đó là phát huy thế mạnh riêng có trong thi công đường hầm và các công trình biển xa. Có thể nói, Tổng công ty hiện là doanh nghiệp số 1 Việt Nam về hầm đường bộ, hầm thủy điện, thủy lợi có khẩu độ lớn với chiều dài hàng chục ki-lô-mét. Thế mạnh “hầm đường bộ, hầm thuỷ điện và âu tầu, cảng biển nơi đảo xa” được coi là thương hiệu riêng có của Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô trong hiện tại và hướng phát triển tương lai.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tăng Văn Chúc- Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô- cho biết: Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, tình hình tài chính của Tổng công ty vẫn vững vàng, không có nợ quá hạn, sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản Nhà nước giao. Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phải giải thể, ngừng hoạt động, người lao động phải nghỉ việc, thì Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô vẫn đảm bảo việc làm cho hơn 8 nghìn lao động; đời sống vật chất, tinh thần không ngừng được cải thiện, nâng cao, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Lũng Lô cũng được Bộ Quốc phòng đánh giá là doanh nghiệp thuộc khối xây lắp có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu cao nhất toàn quân, được xếp hạng doanh nghiệp loại A. Một số nhà thầu nước ngoài qua tìm hiểu đã xếp Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô vào top doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam về thi công đường hầm.

Cũng cần phải nói thêm rằng, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô là doanh nghiệp quân đội duy nhất được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong đợt xét tặng tháng 12/2013 vừa qua. Câu phương ngôn “Qua gian khó mới tỏ Anh hùng” thật đúng với Lũng Lô vào thời điểm này.

Mỗi công trình là một chiến công

Tính đến nay, Tổng công ty đã thi công hàng trăm công trình quân sự, quốc phòng tại khắp các vùng, miền trong cả nước. Những bước chân lính thợ Lũng Lô đã dẻo dai, bền bỉ, đặt dấu ấn trên nhiều vùng quê gian khó, nguy hiểm, có nơi tàn tích chiến tranh vẫn còn hiển hiện, gây bao cảnh đau thương thời hậu chiến... Đại tá Trần Trọng Dũng- Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô- tự hào cho hay: Tổng công ty đã tham gia dò tìm, tháo gỡ, xử lý hàng trăm tấn bom, mìn, vật liệu nổ, làm sống lại những vùng đất chết với tổng diện tích rộng hàng vạn héc-ta; bảo đảm sự bình yên cuộc sống cho hàng triệu người dân và an toàn cho nhiều dự án cấp Nhà nước, triển khai đúng tiến độ, góp phần tái thiết, phát triển đất nước.

Điều đáng nói là các công trình quân sự, quốc phòng, kinh tế do Tổng công ty thi công hầu hết nằm ở biên giới, biển đảo, có khối lượng lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, sử dụng lượng vật liệu nổ và trang bị kỹ thuật lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm, trong đó có những công trình mà các đơn vị khác không dám đảm nhiệm. Thế nhưng, với bản lĩnh, trí tuệ, trình độ kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Tổng công ty đã nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều công trình đã trở thành những “tác phẩm kinh điển” về xây dựng bởi tính quy mô, sự đặc thù, kỹ thuật cao trong thi công và chất lượng công trình. Điển hình như Công trình cảng và khu neo đậu tàu đảo Bạch Long Vĩ; Công trình Luồng và Âu tàu phục vụ cứu hộ, cứu nạn đảo Song Tử Tây; Các công trình trên đảo Trường Sa Đông (Quần đảo Trường Sa)... Trong đó, Công trình cảng và khu neo đậu tàu đảo Bạch Long Vĩ phải thi công trong điều kiện rất khắc nghiệt. Đây lại là công trình đặc biệt, lần đầu tiên được thiết kế, thi công trên đảo của Việt Nam. Với nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, Tổng công ty đã hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho thành tích này.

Để có những thành tích nổi bật trên, theo Đại tá Ngô Vũ Sinh- Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô- trước hết, chính là nhờ yếu tố con người, với đội ngũ cán bộ chủ trì năng động, sáng tạo và quyết đoán; xây dựng được một tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đoàn kết, gắn bó, hết lòng vì doanh nghiệp; lãnh đạo, chỉ huy biết phát huy khả năng sáng tạo của từng người trên từng vị trí công tác. Cùng với đó, Tổng công ty cũng luôn chú trọng công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị có công suất lớn, hiện đại, tiên tiến tăng năng lực và khả năng cạnh tranh để mở rộng, phát triển sản xuất, đặc biệt là trang thiết bị thi công công trình ngầm, công trình thủy. Hiện Tổng công ty có trên 1.000 trang bị chuyên ngành vừa và lớn, trong đó có loại máy khoan hầm xuyên núi đặc chủng, tầu xén hút thổi IHC Beaver 5014C của Hà Lan- được coi là những thiết bị hiện đại nhất của Việt Nam hiện nay, đủ khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế trong mọi tình huống.

Qua gần 25 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô đạt nhiều thành tích và đúc kết nhiều bài học sâu sắc, trong đó, lớn nhất và nổi bật là bài học đoàn kết. Nhờ đoàn kết chặt chẽ, Tổng công ty đã vượt qua những giai đoạn thăng trầm đầy thử thách về việc làm, tài chính, năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác… Giờ đây, Lũng Lô đang vươn mình trỗi dậy, phát triển, trở thành một Tổng công ty có thương hiệu nổi bật, có tầm ảnh hưởng rộng rãi với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, hoàn thành đặc biệt xuất sắc cả nhiệm vụ quốc phòng và kinh tế, xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng: Anh hùng Lao động.

Nhất Ngôn

Tin khác

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

Mỹ tái áp đặt trừng phạt năng lượng Venezuela

(CLO) Nhà Trắng đã khôi phục các lệnh trừng phạt đối với ngành năng lượng của Venezuela. Động thái này diễn ra khi Venezuela đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

Giá gạo Ấn Độ giảm xuống mức thấp gần 3 tháng

(CLO) Tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng, do nhu cầu yếu, trong khi kỳ nghỉ cuối tuần kéo dài khiến hoạt động ở Thái Lan bị đình trệ.

Thị trường - Doanh nghiệp
VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

VietCredit tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 – Mạnh dạn thử nghiệm những thay đổi lớn

(CLO) Ngày 19/4/2024, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

Du lịch Trung Quốc chuẩn bị bùng nổ trước thềm Quốc tế Lao động

(CLO) Trung Quốc dự kiến sẽ ghi nhận làn sóng du lịch mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Tháng Năm sắp tới, trong đó lĩnh vực này sẽ nắm bắt cơ hội để lấy lại phong độ trước đại dịch Covid-19 và tiếp thêm sinh lực cho nền kinh tế đất nước thông qua đợt tiêu dùng lớn.

Thị trường - Doanh nghiệp
Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

Chiều nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ có thông báo đấu thầu vàng

(CLO) NHNN thông báo sẽ phát thông báo đấu thầu vàng miếng SJC ngay trong chiều nay.

Thị trường - Doanh nghiệp