Giao thừa online: Đất nước đón chào xuân mới 2014

Thứ sáu, 03/04/2015 06:57 AM - 0 Trả lời

Giao thừa online: Đất nước đón chào xuân mới 2014

(Congluan.vn) - Thời khắc giao thừa xuân 2014 từ 63 tỉnh thành trên cả nước liên tục được cập nhật...

19g30 tại chợ Bà Chiểu - TP.HCM
Người mua kẻ bán vẫn nhộn nhịp trước chợ Bà Chiểu. Hình như mọi người chưa sẵn sàng trở về nhà để đón giao thừa. Người bán vẫn thản nhiên mời gọi.
Báo Công luận Cảnh mua bán tấp nập trước chợ Bà Chiểu - TP.HCM (Ảnh: Linh Lan)
Chợ Bà Chiểu được xây dựng từ năm 1942, tọa lạc tại khu vực trung tâm quận Bình Thạnh. Chợ nằm kề bên Lăng tả quân Lê Văn Duyệt hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu. Diện tích chợ trên 8.465m2, được chia làm 8 khu chính với 800 hộ kinh doanh và trên dưới 40 ngành hàng.
Từ chiều đến khuya, mặt tiền chợ Bà Chiểu và những con đường xung quanh chợ trở thành chợ đêm, chợ tự phát và buôn bán rất sầm uất.
20g trước chùa Xá Lợi - Quận 3 - TP.HCM
Báo Công luận Chùa Xá Lợi mở cửa đón khách thập phương trong các ngày Tết (Ảnh: Linh Lan)
Chùa Xá Lợi nằm trên một khuôn viên rộng 2500m2, giữa một khu phố khá yên tĩnh, cổng chính nhìn ra đường Bà Huyện Thanh Quan, cổng phụ nhìn ra đường Sư Thiện Chiếu. Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5-8-1956 dưới sự quản đốc công trường của hai kỹ sư Dư Ngọc Ánh và Hà Tố Thuận, thi công theo họa đồ của hai kiến trúc sư Trần Văn Đường và Đỗ Bá Vinh. Chủa được khách thành vào các ngày 2-3-4 tháng 5 năm 1958. Có được kết quả này là nhờ vào sự đóng góp của Phật tử 21 tỉnh miền Nam lúc đó, dưới sự tổ chức xây dựng của Hội Phật học Việt Nam.
Từ năm 1981 đấn tháng 5 năm 1993, chùa đặt trụ sở Văn phòng II Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại phía Nam. Kể từ rằm tháng tư năm Quí Dâu - 1993, Văn phòng II được dời về Thiền Viện Quảng Đức ở 294 nam Kỳ khởi Nghĩa, Quận 3.
Do vị trí quan trọng và sự đóng góp lớn lao của chùa trong việc hoằng dương chánh pháp, chùa Xá Lợi đã nhiều lần đón các vị khách quốc tế và là nơi thường xuyên có nhiều du khách, Phật tử đến tham quan, chiêm bái.
Hà Nội: "Trận địa" pháo hoa đã sẵn sàng
Hai "trận địa" pháo hoa đặt ven Hồ Gươm, dự kiến sẽ bắn khoảng 1000 trái pháo hoa vào 0 giờ đêm nay đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng vào sáng 30/1.
Báo Công luận
Ngoài Hồ Gươm, TP. Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở gần 30 điểm khác
Báo Công luận
Nhiều hàng quán xung quanh khu vực bắn pháo hoa đã chớp thời cơ, tổ chức bán vé cho khách thưởng lãm ở những vị trí đắc địa, với giá vé từ 250.000 đồng đến nửa triệu bạc. Đó là City View Cafe, Summit Lounge...
Báo Công luận
Cần Thơ: Sôi động và nghĩa tình đêm 30 Tết
Trong không khí rộn ràng và đầm ấm của đêm 30 Tết, 20 giờ tại trường quay của VTV Cần Thơ đã diễn ra một chương trình nghệ thuật đầy ý nghĩa do Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB) phối hợp với VTV Cần Thơ tổ chức – Chương trình nghệ thuật mừng xuân Giáp Ngọ với chủ đề “Tết nghĩa tình”.
Báo Công luận Ông Nguyễn Phong Quang – Phó Trưởng Ban TT Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao quà cho các cựu chiến binh nghèo tại chương trình “Tết nghĩa tình” (Ảnh: Hòa Hữu)
Đây là một trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình An sinh xã hội do BCĐ TNB phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, nhằm góp phần mang lại một cái Tết đầm ấm và hạnh phúc hơn cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại ĐBSCL. Cùng với các tiết mục văn nghệ, tại đây BCĐ TNB đã trao 450 phần quà cho các cựu chiến binh, công nhân, lao động nghèo đến từ Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long.
Thực hiện chương trình Tết nghĩa tình năm nay, BCĐ TNB đã vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp ủng hộ trên 3,3 tỷ đồng. Trong những ngày cuối năm 2013, BCĐ TNB đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Tổng cộng chương trình Tết nghĩa tình năm nay, BCĐ TNB đã trao trên 2000 phần quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương vùng ĐBSCL.
Báo Công luận
Một tiết mục đón xuân (Ảnh: Hòa Hữu)
Cùng giờ, tại công viên Lưu Hữu Phước, TP Cần Thơ đã diễn ra chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Ngọ 2014 với chủ đề “Thành phố Cần Thơ 10 mùa hoa”, với nhiều thể loại nghệ thuật đặc sắc, sinh động và hấp dẫn. Chương trình có sự tham gia của các diễn viên Trung tâm Văn hoá thành phố, Nhà hát Tây Đô, Đoàn nghệ thuật Quân khu 9 và một số ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đến từ TP HCM như Phương Thanh, Hồ Quỳnh Hương…, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mùa xuân, ca ngợi TP Cần Thơ trên đường hội nhập và phát triển.
Sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật, tại đây tiếp tục diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân chờ xem bắn pháo hoa, đón giao thừa.
Tin, ảnh PV Hòa Hữu ghi nhận tại Cần Thơ
Sài Gòn- biển người chờ đón giao thừa

Trước thời khắc giao thừa, toàn bộ các tuyến đường dẫn về khu vực trung tâm của TP trở nên nhộn nhịp vì dòng xe và người. Từ các tuyến đường chính trung tâm được trang trí lộng lẫy như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Lê Lai… và một số các tuyến đường xung quanh cũng chật cứng. Ở các địa điểm được chọn bắn pháo hoa cũng vậy, từ đại lộ Võ Văn Kiệt, cầu Calmette, cầu Khánh Hội hay Đầm Sen, Suối Tiên càng lúc càng đông. Do lượng người đổ ra đường lúc càng đông nên tình trạng kẹt xe diễn ra liên tục hàng tiếng đồng hồ.
Báo Công luận


Các trung tâm thương mại lớn và các công viên có tổ chức chương trình văn nghệ như Thương xá Tax, công viên 23/9, công viên văn hóa Lê Thị Riêng…cũng đông nghẹt người.

Chị Trần Thị Hoa, (ngụ quận 12) chia sẻ: “ Gia đình mình bắt đầu đi đón giao thừa từ 6h tối, cứ tưởng đi sớm thế sẽ không bị kẹt xe, không ngờ ai cũng nghĩ giống mình nên giờ kẹt xe như thế này”.
Báo Công luận


Mặc dù đã có lực lượng cảnh sát giao thông và các dân quân tình nguyện và thanh niên xung phong tỏa ra các tuyến đường để điều tiết giao thông nhưng dòng người vẫn cuồn cuộn khiến nhiều nơi không còn nhúc nhích nổi.
23g công viên Tao Đàn
Vào tháng 11/2013, công viên Tao Đàn và Nhà Văn Hóa Loa động chính thức bị xẻ làm đôi, thông xe và nối liền mạch con đường Trương Định từ quận 1 về quận 3.
Báo Công luận Cổng bên hông công viên Tao Đàn trong dịp Tết là Hội Hoa Xuân. Đây là đoạn đường nối liền đường Trương Định từ quận 1 đến quận 3 (Ảnh: Linh Lan)
 
 
Báo Công luận Cuốc xe xích lô đêm trên con đường Trương Định, đoạn đi qua công viên Tao Đàn. Trước đây nếu chưa có đoạn đường này, người đạp xích lô phải đánh vòng qua đường Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai (Ảnh: Linh Lan)
 
23g20p cầu vượt Hàng Xanh - TP.HCM
Cầu vượt Hàng Xanh, Bùng binh Hàng Xanh, Vòng xoay Hàng Xanh... là những tên gọi của cửa ngõ ra vào thành phố từ hướng xa lộ Hà Nội đổ về. Vào thời khắc giao thừa sắp đến, nơi đây ngập tràn trong bong bóng, cờ hoa đủ loại.
Báo Công luận
Người dân chọn mua bóng bay vào thời khắc gần Giao thừa tại cầu vượt Hàng Xanh (Ảnh: Linh Lan)
Ngày thường giá một chiếc bóng bay từ 10.000đồng đến 15.000đồng, đêm nay được bán với giá 20.000đồng.
Báo Công luận
Cầu vượt Hàng Xanh nhìn từ dưới lên (Ảnh: Linh Lan)
Cầu vượt Hàng Xanh dài 390m (phần cầu dài 220m), nằm cùng trục với đường Điện Biên Phủ, được đầu tư khoảng188 tỷ đồng. Cầu rộng 16m với 4 làn xe chạy 2 chiều. Theo thiết kế, mỗi chiều sẽ cho xe buýt, xe con và cả xe máy lưu thông. Nhưng từ ngày đưa vào sử dụng 27-1-2013, Sở GTVT TP.HCM đã cấm xe máy.
Sau 1 năm đưa vào sử dụng, ngày 27/1/2014 vừa qua, xe máy được phép lưu thông lên cầu nhằm giải tỏa áp lực xe máy cho luồng xe chạy dưới cầu.
Báo Công luận Bóng bay Trung Quốc bày bán tưng bừng (Ảnh: Linh Lan)
Trước khi có cầu vượt Hàng Xanh, vòng xoay Hàng Xanh từng mở rộng và phân luồng nhiều lần nhưng đều thất bại vì tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm rất căng thẳng.
23g30p trước chợ Bến Thành
Báo Công luận Chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng lâu đời của TP.HCM trong thời khắc chuyển giao năm mới Giáp Ngọ. (Ảnh: Linh Lan)
Tại đây, nhiều bạn trẻ và gia đình tụ tập, ngồi trên xe ngắm phố phường. Họ không muốn đi bộ hòa vào dòng người xem pháo hoa trong đường hoa nên ngồi ở đây chơi chờ xuân đến.
 
23g40p vẫn bán hàng Tết
Người bán hàng ngáp ngắn ngáp dài vẫn cố chờ khách cuối ngày. Tết năm nay rất nhiều cửa hàng, quầy, sạp không nghỉ Tết
Báo Công luận Những người bán hàng trang trí Tết trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP.HCM ngáp dài và ngủ gục chờ khách đến.  (Ảnh: Linh Lan)
Báo Công luận Người khách cuối cùng trong ngày chọn lựa hàng
 
24g Pháo hoa giao thừa
Cần Thơ
Từ khoảng 22 giờ đêm 30 Tết, phương tiện lưu thông mọi ngả đường ở Cần Thơ dường như chỉ đổ về một hướng ở khu vực bãi cát (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) – nơi lý tưởng để chiêm ngưỡng màn pháo hoa thời khắc giao thừa cách đó không xa.
Báo Công luận Kẹt xe vì xem pháo hoa tại Cần Thơ (Ảnh Hòa Hữu)
Đúng 00 giờ, bắt đầu năm con ngựa, màn pháo hoa của TP Cần Thơ bừng lên giữa màn đêm bên dòng sông Hậu trước sự chứng kiến và reo hò của hàng vạn người dân…
Báo Công luận Kẹt xe từ mọi nẻo đường đổ về bãi cát (Ảnh: Hòa Hữu)
 
Báo Công luận
              Pháo hoa tại Cần Thơ (Ảnh: Hòa Hữu)
15 phút trôi qua với những sắc màu bắt mắt trên bầu trời. Kết thúc màn pháo hoa đón giao thừa chào năm mới, là hiện tình trạng chung thường gặp – kẹt xe… Với lượng người cùng phương tiện quá tải so với bình thường, hiện tượng này là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị và tinh thần quyết tâm bảo đảm an toàn và thông suốt cho người dân đón Tết, lực lượng công an, cảnh sát đã điều tiết giao thông hợp lý, nhanh chóng nên tình trạng ùn tắc không kéo dài.
 
Long Xuyên - An Giang
Pháo hoa bắn chỉ khoảng 10 phút làm người dân chưa đã mắt
 
 Báo Công luận
Người dân Thành phố Long Xuyên - An Giang xem pháo hoa (Ảnh: PTM)
 
Hà Nội
 
Báo Công luận 
 Xem bắn pháo hoa từ phố Hàng Bài (Ảnh: VietNamNet)
 
Năm nay, Hà Nội có năm điểm bắn pháo hoa tầm cao là hồ Hoàn Kiếm gồm hai điểm trước Bưu điện Hà Nội và trụ sở Báo Hà Nội Mới, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp đặt ở trung tâm các quận: Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân; các huyện Gia Lâm, Mê Linh, Ba Vì, Đan Phượng, Thạch Thất, Chương Mỹ, Thường Tín, Quốc Oai, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thanh Oai, Hoài Đức, Thanh Trì và thị xã Sơn Tây.
 
Đà Nẵng
 
Báo Công luận Pháo hoa tại Đà Nẵng (Ảnh: Báo Đà Nẵng)
 Đêm 30, rạng sáng mồng Một Tết, Đà Nẵng vẫn còn se lạnh nhưng dòng người ra đường đón Giao thừa cứ nườm nượp trên khắp các phố phường. Đà Nẵng đón Tết trong không khí tưng bừng, rộn rã, hòa cùng những bông pháo hoa rực sáng bầu trời đêm trên dòng Hàn.

Các tuyến đường trung tâm thành phố như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng tấp nập người, xe. Từ 20h đêm 30 Tết, dòng người đổ ra đường đến các điểm bắn pháo hoa mỗi lúc một đông. Tại các cung đường lớn nhỏ, cảnh ùn tắc xe bắt đầu diễn ra khi hàng ngàn người đổ ra đường đón Giao thừa.
 
Gia Lai

 Báo Công luận
 Pháo hoa tại Gia Lai (Ảnh: Báo Gia Lai)
 
Dòng người từ khắp mọi ngả đường lại tập trung về Quảng trường Đại đoàn kết, phía trước tượng đài Bác, náo nức chờ đón Lễ hội Giao thừa. Trên các tuyến đường xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết như: Trần Hưng Đạo, Lý Tự Trọng, Lê Lợi, Anh Hùng Núp… lực lượng Công an đang tập trung điều tiết và phân luồng giao thông, đảm bảo cho người dân có thể đón một đêm Giao thừa ấm áp, trọn vẹn và an toàn nhất.
 
  • Nhóm Phóng viên Thời sự (thực hiện)

Tin khác

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

Ông Hoàng Văn Sô giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình

(CLO) Ban Bí thư đã chuẩn y ông Hoàng Văn Sô, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin tức
Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

Lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, đặt mình vào địa vị người dân để thực hiện giải phóng mặt bằng

(CLO) Để triển khai tốt các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, về công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lãnh đạo địa phương phải sát tình hình, quyết liệt, chia sẻ với nhân dân thì mới làm được công tác giải phóng mặt bằng.

Tin tức
Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

Hà Nội: Thông qua điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024

(CLO) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023 - 2024.

Tin tức
Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

Hà Nội thông qua quy hoạch 5 không gian, 5 vùng đô thị

(CLO) Sáng 29/3, tại Kỳ họp thứ mười lăm HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, với 92,55% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.   

Tin tức
Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

Cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT

(CLO) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

Tin tức