Giữ riêng một "bản sắc" đàn bà!

Thứ sáu, 03/04/2015 17:42 PM - 0 Trả lời

Giữ riêng một "bản sắc" đàn bà!

(Congluan.vn) - Phụ nữ không cần có quá nhiều nhưng ít nhất phải có một điều, là tự tôn của riêng mình.
 
Báo Công luận 
 
Có phải người phụ nữ nào cũng sẽ nhớ như in những việc nhỏ bé mà người đàn ông cô yêu làm lần đầu tiên khi mới quen nhau không? Tình yêu của mỗi người phụ nữ đều bắt đầu từ những chi tiết bé nhỏ như thế, để theo suốt cuộc đời của cô là những nỗi nhớ niềm thương về những kỷ niệm rất đẹp thuở ban đầu. Sau này, khi nhắc lại, sau rất nhiều đổi thay, cô vẫn sẽ luôn nhìn người đàn ông mình yêu với ánh mắt mến thương xen lẫn cảm phục.
 
Có phải chàng trai nào cũng sẽ nhớ như in hình dáng, mùi hương của cô gái mà anh ta thương ngày đầu tiên gặp gỡ không? Nên theo suốt cuộc đời anh là những kỷ niệm về một người con gái xinh đẹp và dịu dàng mà sau này, anh sẽ chẳng còn thấy nữa khi anh đã lập gia đình.
 
Sự đổi thay giữa người phụ nữ và người đàn ông sau khi kết hôn chính là như vậy. Người phụ nữ thường ít đổi thay khi nhìn người đàn ông mà mình cùng chung sống sau mấy chục năm trời. Nhưng người đàn ông thì thường hay nuối tiếc khi nhìn người phụ nữ anh ta yêu sau khi chung sống cùng, anh sẽ thấy người phụ nữ bớt dần đi những dáng vẻ quyến rũ, dịu dàng ban đầu.
 
Thật ra thì, mọi thứ cũng rất đơn giản. Phụ nữ có xu hướng quên dần đi bản thân mình và gắn bó sâu sắc với người họ yêu, khi đã đủ tin cậy, họ thường trao đặt tất cả niềm tin và dễ dãi tâm tư. Đàn ông thì khác, họ thích làm chủ nhưng lại muốn phiêu lưu và chinh phục những thứ mới mẻ.
 
Nhưng để giữ chặt được người đàn ông của mình cũng giống như việc học cách giữ chặt yên cương của một chú ngựa bất kham thôi, vì bản chất của đàn ông rất dễ hiểu, đàn ông có thể bị xao lòng trước vẻ đẹp thanh xuân nở rộ của một cô gái đang tuổi xuân thì nhưng để hạ gục được họ thì chỉ cần một chút đàn bà. Một chút “đàn bà” ở đây là gì?
 
Phụ nữ không cần phải quá đẹp, chỉ cần biết cách nở nụ cười thật tươi để làm mình vui là được.
 
Phụ nữ không cần quá gợi cảm, chỉ cần biết cách tạo ra sự cuốn hút riêng của bản thân là được.
 
Phụ nữ không cần quá đặc biệt, chỉ cần biết cách giữ khí phách riêng của mình là được.
 
Phụ nữ không cần quá nổi bật, chỉ cần biết cách biến sự giản đơn thành vũ khí tự tin là được.
 
Phụ nữ không cần có quá nhiều nhưng ít nhất phải có một điều - là tự tôn của riêng mình.
 
Nên, cho dù thế nào, phụ nữ cũng hãy tin rằng, để hạnh phúc và giữ được hạnh phúc, người phụ nữ trước tiên phải biết yêu thương và giữ được bản sắc cho riêng mình. Những thứ nhỏ bé nhất cũng có thể làm phụ nữ yêu thì đơn giản nhất là đừng chờ đợi ai đó phải thực hiện những thứ nhỏ bé đấy, hãy luôn bắt đầu những điều nhỏ bé bằng việc làm hài lòng bản thân mình.
 
Diệp Tử Mộc

Tin khác

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe
Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Uống Detox Táo giảm cân, người phụ nữ bị mất thị lực

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã phát thông tin kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa Sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sức khỏe
Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

Dự thảo luật bảo hiểm y tế: Tăng quyền lợi cho người mắc bệnh hiểm nghèo

(CLO) Tại dự thảo Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, Bộ Y tế đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% cho các trường hợp không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn, kỹ thuật...

Sức khỏe
Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Nhiều sai phạm trong công tác đấu thầu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện Biên

Ngày 8/3/2024 Sở y tế tỉnh Điện Biên đã ra kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên. Tại đây xảy ra nhiều vi phạm.

Sức khỏe