Hà Nội: Đẩy mạnh trấn áp loại hình tội phạm “tín dụng đen”

Thứ tư, 12/12/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 11/12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu HĐND Thành phố (Tổ đại biểu số 2) đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, sau kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố khóa XV.

Báo Công luận
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: KTĐT

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá kỳ họp đã hoàn thành những nội dung quan trọng, đoàn kết, sáng tạo và đổi mới. Đặc biệt, cử tri đánh giá cao việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND thành phố bầu. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã diễn ra sôi nổi, nghiêm túc và công khai. 

Cử tri cũng kiến nghị HĐND thành phố tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giám sát về kết quả giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật... cùng nhiều vấn đề khác.

Cử tri Nguyễn Quyết Thắng (phường Hàng Mã) bày tỏ phấn khởi trước sự đặt mục tiêu phát triển của TP. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội, đề nghị TP sớm triển khai mở thí điểm các vòm cầu của giai đoạn 1 để kết nối với tuyến phố đi bộ, quy hoạch rõ các vòm cầu sử dụng vào mục đích kinh doanh và kinh tế dịch vụ cho du lịch. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả của tuyến y tế phường, bổ sung nguồn lực cho tuyến này để công tác khám chữa bệnh ban đầu được tốt, đồng thời giảm chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Cử tri Nguyễn Thị Vượng (phường Cửa Nam) cho biết sau khi hạ ngầm cáp viễn thông, việc hoàn trả vỉa hè chưa đảm bảo gây ảnh hưởng đến đi lại của người dân, làm mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường…Đề nghị TP chỉ đạo quan tâm khi triển khai dự án cần phối hợp với quận để công tác hạ ngầm được đồng bộ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn ra phức tạp như: Trộm, cướp ngày càng nguy hiểm, một số vụ án giết người gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân; nạn bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực gia đình; tín dụng đen… 

Cử tri đề nghị CATP tập trung đẩy mạnh trấn áp các loại hình tội phạm; các ngành chức năng của TP và địa phương kiên quyết xử lý hành vi bao che vi phạm, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật của người dân.

Thay mặt các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trân trọng tiếp thu các phản ánh, kiến nghị xác đáng của cử tri và thông tin, làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Trả lời ý kiến cử tri phường Hàng Mã đề nghị TP sớm triển khai mở thí điểm các vòm cầu phố Phùng Hưng để kết nối với tuyến phố đi bộ, Chủ tịch cho biết, TP đã giao quận Hoàn Kiếm chủ trì, kêu gọi xã hội hóa cải tạo các vòm cầu ở phố Phùng Hưng.

Thành phố đã xin ý kiến của Bộ GTVT, Tổng Công ty Đường sắt và làm việc với các đơn vị này. Trên cơ sở ý kiến của các kiến trúc sư, chuyên gia, Thành phố sẽ tiến hành thí điểm ở một số vòm cầu rồi mới nhân rộng. Quá trình thực hiện sẽ khảo sát kỹ hai bên đường, cải tạo tạo thành không gian đi bộ cũng như công khai dự án này để nhân dân ở khu vực và toàn thành phố nắm rõ.

Về việc xây dựng trường đua ngựa ở Sóc Sơn và những dịch vụ kèm theo, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, đây là dự án đã có trong quy hoạch. Ngoài trường đua, khu vực này còn có công viên, trung tâm giải trí. Thành phố đã thực hiện đúng quy hoạch và nghị định về cá cược của Chính phủ. 

Chính phủ đã đồng ý cho Hà Nội bổ sung về quy hoạch về dự án này và hướng dẫn nhà đầu tư Hàn Quốc làm thủ tục đầu tư. Nhà đầu tư sẽ đầu tư 420 triệu USD; dự kiến, tạo công ăn việc làm cho 2.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp và mỗi năm dự án này sẽ đóng góp cho ngân sách TP từ 1.000-1.500 tỷ đồng.

Về các dự án chậm triển khai ở Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, chủ đầu tư các dự án này là Công ty Tân Hoàng Minh và T&T. Năm 2008, dự án đã thực hiện nhưng đến năm 2009 phải dừng lại để làm quy hoạch chung Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng. 

Đến nay, TP đã hoàn thành quy hoạch phân khu 4 quận trung tâm trình Thủ tướng xem xét. TP đã trao đổi với các nhà đầu tư, ở đây chủ yếu là dự án khách sạn, nhà hàng, không có nhà ở. Do ảnh hưởng kinh tế đi xuống nên nhà đầu tư chưa có tiền đầu tư và vướng GPMB. Các nhà đầu tư hiện nay đã nộp lại hồ sơ, TP sẽ sớm xem xét, công khai để người dân biết.

Liên quan đến kiến nghị của cử tri đề nghị TP đẩy mạnh trấn áp các loại hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm “tín dụng đen”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo công an các tỉnh, thành trấn áp các loại tội phạm có tổ chức, trong đó, có tội phạm “tín dụng đen”. Sau chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, TP đã chỉ đạo CATP thực hiện nghiêm và hiện đang đấu tranh hiệu quả với loại hình tội phạm này...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cũng giao quận Hoàn Kiếm khẩn trương xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn quận; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cải tạo Trường Tiểu học Tràng An; chấn chỉnh hoạt động các công ty đang thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông; chấn chỉnh tình trạng bán hàng tràn lan ở phố đi bộ…

P.V

 


Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương