Hà Nội gửi kiến nghị của cử tri tới Trung ương

Thứ ba, 07/08/2018 09:24 AM - 0 Trả lời

(CLO) HĐND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 434/HĐND-VP chuyển kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố để xem xét giải quyết.

Thường trực HĐND Thành phố tổng hợp và chuyển tới Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổng hợp, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản cho Thường trực HĐNĐ Thành phố Hà Nội để thông báo tới cử tri biết.

Theo đó, cử tri huyện Thường Tín có 3 kiến nghị gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Cử tri cho rằng, trên địa bàn huyện có đường sắt chạy qua, nhiều điểm ngang qua đường sắt tự phát chưa được gắn đèn báo, chốt báo, gác chắn. Đề nghị Thành phố kiến nghị Bộ Giao thông vận tải cho làm toàn bộ tuyến đường gom phạm vi hết chiều dài tuyến đường sắt Bắc - Nam qua huyện Thường Tín, những điểm chưa mở được đường gom đề nghị có gắn đèn báo, gác chắn và dùng còi tàu có tiếng kêu đặc trưng như trước kia để người dân khi qua đường sắt không nhầm với còi ô tô nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tại các vị trí qua đường ngang.

Cử tri cũng đề nghị Thành phố có ý kiến đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị BOT thi công hoàn trả kênh mương tưới tiêu, đường gom dân sinh, khắc phục cống chui thấp trũng. Vì năm 2016 quá trình triển khai dự án thi công mở rộng đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị thi công BOT đã làm rơi đất đá, phế liệu xuống lòng kênh mương tưới tiêu, tuyến đường dân sinh, cống nước chưa được khắc phục gây khó khăn cho người dân.

Báo Công luận
Cử tri huyện Thường Tín kiến nghị về hoàn trả kênh mương dân sinh khi thi công dự án cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Vấn đề tiếp theo, trước đây, bệnh nhân ung thư nằm trong diện được bảo trợ xã hội được trợ cấp hàng tháng. Hiện nay, bệnh nhân ung thư không dẫn đến khuyết tật, không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thực hiện theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, ngày 21/10/2013. Đề nghị Thành phố kiến nghị với Chính phủ tiếp tục cho các đối tượng này được hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị dự thảo Luật đặc khu kinh tế là rất cần thiết. Đề nghị Thành phố có ý kiến với Trung ương khi triển khai cần lưu ý, không nên cho các doanh nghiệp Trung Quốc thuê đất.

Cử tri huyện Ba Vì đề nghị Thành phố có ý kiến với Trung ương việc khai lý lịch hiện nay chưa phù hợp với thực tế, ví dụ: Nhiều người sinh sau Cách mạng tháng 8 vẫn phải khai là chưa sinh, còn nhỏ...

Cử tri huyện Mê Linh đề nghị Thành phố kiến nghị Bộ, ban ngành ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì cử tri xã Sơn Đông là ông Nguyễn Văn Tốn đã làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Ông tham gian hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học, bị vô sinh đã đi khám xét nghiệm ở Bệnh viện Quân y 105 và khám ở Khoa Sản, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, được Trưởng khoa xác nhận vô sinh nhưng cán bộ Lao động - thương binh và xã hội của xã yêu cầu phải có xác nhận của Ban Giám đốc Viện Phụ sản Trung ương.

Trong khi gia đình đã đi lại 4 lần xuống Viện Phụ sản Trung ương nhưng vẫn chưa xin được dấu xác nhận của Viện, đề nghị Thành phố Hà Nội đề nghị Viện Phụ sản Trung ương xem xét xác nhận trường hợp vô sinh của ông Nguyễn Văn Tốn theo quy định của pháp luật.

P.V

Tin khác

Hà Nội tăng cường quản lý, giám sát kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

Hà Nội tăng cường quản lý, giám sát kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino

(CLO) Công an Thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra đột xuất khi phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy định về đối tượng được phép chơi, về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tin tức
Kiến nghị cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ người dân có đất thu hồi phục vụ đường Vành đai 4

Kiến nghị cần có cơ chế đặc thù hỗ trợ người dân có đất thu hồi phục vụ đường Vành đai 4

(CLO) Ngày 24/4, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV. 

Tin tức
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế được giao

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả biên chế được giao

(CLO) Ngày 24/4, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, đã chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo (Phiên họp thứ 3).

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chú trọng '3 tăng cường' và '5 đẩy mạnh' trong chuyển đổi số

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh" trong chuyển đổi số

(CLO) Tại phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin tức
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản

(CLO) Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ hoạt động thăm dò, khai thác tuân thủ chính sách pháp luật về khoáng sản và môi trường, đảm bảo an toàn lao động. 

Tin tức