Hà Nội: Huy động sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống ma túy

Thứ hai, 21/01/2019 17:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 21/1, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HNM

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HNM

Tại hội nghị, Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương cho biết, trong 10 năm qua, công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy đạt kết quả tích cực. Nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy được tăng cường; nhận thức người dân được nâng cao.

Tính đến tháng 6/2018, trên địa bàn Thành phố có 3 điểm phức tạp về ma túy, không còn địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp... Đặc biệt, công tác cai nghiện ma túy luôn được quan tâm chỉ đạo triển khai với nhiều biện pháp, hình thức sát hợp đã làm giảm tội phạm và giảm tính chất phức tạp ở địa bàn dân cư do người nghiện gây ra.

Lực lượng công an các cấp đã phát hiện, điều tra, khám phá 33.300 vụ/42.449 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, xử lý hình sự 28.376 vụ/33.275 đối tượng; thu giữ trên 1,2 nghìn kg ma túy các loại; 64 khẩu súng và 539 viên đạn...

Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân 2 cấp đã thụ lý, đưa ra xét xử 27.433 vụ/32.258 bị cáo. Xét xử lưu động 11.556 vụ/12.998 bị cáo; ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc cho 1.556 người nghiện ma túy.

Trong 10 năm qua, các cơ sở cai nghiện ma túy của Thành phố đã tiếp nhận, quản lý, chữa trị cho 20.471 lượt người vào cai nghiện ma túy bắt buộc. Tính từ năm 2015 đến 31/6/2018, đã tiếp nhận 1.511 người nghiện không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vận động đưa được 10.578 lượt người nghiện ở cộng đồng đi cai nghiện tự nguyện trong các cơ sở của Thành phố…

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả, sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc thực hiện Chỉ thị 21 của Bộ chính trị và Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Sự vào cuộc của một số ban, ngành, đoàn thể còn mang tính hình thức, thậm chí khoán trắng cho lực lượng công an nên hiệu quả chưa cao; công tác tuyên truyền có nơi, có lúc chưa thường xuyên...

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, hoạt động tội phạm ma tuý ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi, tính chất nguy hiểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các đơn vị, sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, quận, huyện thị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phòng, chống ma túy.

Đặc biệt, phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu  đối với công tác phòng, chống ma tuý. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên bao che, dung túng cho tội phạm và tệ nạn ma túy hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan báo chí của Trung uơng và Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Từ đó, nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác này.

P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương