(CLO) Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục nhận đơn khiếu kiện của người dân xã Thạch Kim phản ánh từ năm 2017 huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiêu hủy hơn 17 ngàn kg sứa nhưng đến nay họ vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ theo quy định của Chính phủ.
Theo nội dung đơn của 2 ông/bà: Phan Hữu Hồng (SN 1960) ở thôn Hoa Thành và bà Nguyễn Thị Hòa (SN 1954) ở thôn Long Hải, xã Thạch Kim thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng do ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, huyện Lộc Hà đã thực hiện quy trình bồi thường theo quy định.
Theo đó, huyện Lộc Hà đã thực hiện thành lập Tổ giám sát kiểm kê hàng thủy sản lưu kho. Ngày 4/1/2017 và 16/12/2017 các thành viên hội đồng kiểm kê huyện Lộc Hà đã tiến hành lập biên bản lưu kho và tiêu hủy hơn 17 ngàn kg sứa của ông Hồng và bà Hòa.
Việc kiểm kê hàng lưu kho và tiêu hủy số sứa trên được lập biên bản và có chữ ký của các ông/bà như: Biện Ngọc Cường – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim; Phan Văn Dũng – Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Hà Tĩnh; Phạm Xuân Đức – Chi cục Môi trường Hà Tĩnh…
“Đến nay sau gần 3 năm tiêu hủy sứa của chúng tôi nhưng huyện Lộc Hà vẫn chưa chi trả tiền hỗ trợ. Dù chúng tôi đã rất nhiều lần làm đơn kiến nghị và khiếu nại nhưng UBND huyện Lộc Hà vẫn chưa giải quyết”, ông Phan Hữu Hồng nói.
Trước sự việc này, ngày 13/8/2018 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có Văn bản số 4803/UBND-NL yêu cầu UBND huyện Lộc Hà xử lý kiến nghị của ông Hồng và bà Hòa.
Ngày 16/8/2018, Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Phan Văn Nhàn đã ký Văn bản số 1091/UBND-NN gửi các hộ dân trên, thừa nhận đúng là huyện chưa bồi thường tiền tiêu hủy sứa cho hộ ông Hồng và bà Hòa.
Lý giải về việc “ngâm” tiền hỗ trợ sau khi tiêu hủy sứa của các hộ dân, trong Văn bản số 1091 huyện Lộc Hà đổ lỗi cho việc chưa bồi thường là do không có chữ ký xác nhận của trưởng thôn và bí thư thôn trong các biên bản kiểm kê và tiêu hủy.
Vì thế, huyện Lộc Hà đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Thạch Kim họp cộng đồng dân cư để hoàn thiện hồ sơ bồi thường.
Ngoài ra tại Văn bản số 1091 trên huyện Lộc Hà cũng đã khéo léo “đổ lỗi" cho việc chưa hỗ trợ tiền cho dân là vì đã xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.
Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Nhà báo và Công luận, ông Hà Minh Tân – Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết, huyện Lộc Hà đã chỉ đạo xã họp cộng đồng dân cư để hoàn thiện hồ sơ bồi thường nhưng đến nay xã đã họp nhiều lần nhưng huyện vẫn cho rằng hồ sơ không đảm bảo. "Giờ thẩm quyền giải quyết là của huyện và tỉnh", ông Hà Minh Tân cho biết.
Người dân dài cổ chờ đền bù
Trước câu hỏi của phóng viên về việc chính quyền đã tiêu hủy sứa của dân nhưng lại bắt dân “dài cổ” chờ tiền hỗ trợ mấy năm nay liệu có quá bất công? Chủ tịch UBND xã Thạch Kim thừa nhận, đúng là huyện đã tiêu hủy sứa của hộ dân ông Hồng và bà Hòa. Quan điểm của chính quyền là huyện, tỉnh nên thẩm định tính pháp lý của biên bản kiểm đếm và tiêu hủy để sớm có hướng xử lý?
Còn nói về việc huyện cho rằng chưa hỗ trợ tiền tiêu hủy sứa là vì không có chữ ký của lãnh đạo thôn, bà Nguyễn Thị Hòa bức xúc: “Người dân chúng tôi chỉ biết việc tiêu hủy hơn 17 ngàn kg sứa là có thật và đã có cấp tỉnh, huyện xác nhận. Vì thế phải hỗ trợ tiền cho chúng tôi. Còn lý do chưa có chữ ký của thôn là trách nhiệm của các cơ quan tỉnh, huyện làm”.
Thiết nghĩ lãnh đạo huyện Lộc Hà và tỉnh Hà Tĩnh nên xác định có đúng là chính quyền đã tiêu hủy hơn 17 ngàn kg sứa của dân hay không? Nếu đã tiêu hủy thì sớm hoàn tất hồ sơ để hỗ trợ cho dân chứ không nên quá cứng nhắc để bắt dân “dài cổ” chờ tiền, dẫn đến khiếu kiện kéo dài?
(CLO) Ngay sau phản ánh của báo Nhà báo & Công luận, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã ban hành quyết định thu hồi Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với ông Nguyễn Văn Nam.
(CLO) Thời gian gần đây, ông Nguyễn Minh An - Giám đốc BQLDA đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đã ký hàng loạt gói thầu có tổng trị giá lên đến hàng trăm tỉ đồng.
(CLO) Mặc dù từng bị xử phạt do kinh doanh quá giờ quy định, thế nhưng quán bar Aplus có địa chỉ tại số 78 Yên Phụ, phường Nguyễn Trung Trực (quận Ba Đình, Hà Nội) không những không tuân thủ theo các quy định của pháp luật mà còn tiếp tục tái diễn, ngang nhiên kinh doanh “bóng cười”….
(CLO) Công ty CP Tập đoàn Thuận An là nhà thầu quen thuộc với nhiều công trình xây dựng trên cả nước, riêng tại Hà Nội nhà thầu này góp mặt tại 5 gói thầu, với tổng giá trị 778,372,534,000 VND.
(CLO) Mặc dù đang nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Công ty TNHH xây dựng và TM Lam Sơn vẫn được UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt trúng gói thầu trị giá gần trăm tỷ đồng.