Hà Nội: Phong tỏa một ngôi nhà phố Hàng Gai do liên quan đến ca nhiễm Covid-19

Thứ năm, 28/01/2021 15:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trưa 28/1, một ngôi nhà trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi sinh sống của gia đình ca nghi nhiễm L.H.L. - có liên quan đến bệnh nhân số 1.553 đã được cơ quan chức năng tiến hành chốt chặn, đồng thời phong tỏa để phòng chống dịch Covid-19.

Liên quan đến BN 1.553 (bệnh nhân nam 31 tuổi, địa chỉ tại tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, là nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn) nhiễm Covid-19, ngay trong đêm 27/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh CDC đã lấy mẫu xét nghiệm với các trường hợp F1 liên quan.

Tính đến 9h sáng ngày 28/1, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 299 trường hợp liên quan đến BN 1.553. Kết quả xét nghiệm lần 1 có 10 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Trong đó có một người là mẹ của bệnh nhân, 9 trường hợp còn lại đều làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trưa 28/1, một ngôi nhà trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi sinh sống của gia đình ca nghi mắc L.H.L. - có liên quan đến BN 1.553 đã được chốt chặn và phong tỏa để phòng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: kenh14.vn

Trưa 28/1, một ngôi nhà trên phố Hàng Gai (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nơi sinh sống của gia đình ca nghi mắc L.H.L. - có liên quan đến BN 1.553 đã được chốt chặn và phong tỏa để phòng dịch bệnh Covid-19. Ảnh: kenh14.vn

Như vậy trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 1 ca nhiễm và 10 ca nghi nhiễm trong cộng đồng. Trong số này có 2 ca ở Hà Nội.

Hai trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là L.H.L. (Hoàn Kiếm) và Đ.V.Tr. (Sóc Sơn), liên quan đến ca bệnh BN 1.553 ở Quảng Ninh. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, trưa ngày 28/1, Sở Y tế Hà Nội cũng đã tiến hành phong tỏa số nhà 88 Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm), nơi sinh sống của trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là L.H.L.

Thời điểm hiện tại, ngôi nhà này đã có rào chắn phong tỏa, nhân viên dân phòng của quận cũng túc trực ngay bên ngoài ngôi nhà.

Nơi sinh sống của ca nghi mắc Đ.V.Tr. (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng đang được lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn. Ảnh: vov.vn

Nơi sinh sống của ca nghi mắc Đ.V.Tr. (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng đang được lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn. Ảnh: vov.vn

Trong khi đó, nơi sinh sống của ca nghi nhiễm Đ.V.Tr. (Sóc Sơn, Hà Nội) cũng đang được lực lượng chức năng phong tỏa, tiến hành phun khử khuẩn xung quanh.

Trước đó, ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, chủng virus Covid-19 mới ghi nhận ở Anh lây lan rất nhanh, chủng mới ghi nhận ở Nam Phi có khác một chút nhưng tốc độ lây lan cũng ghi nhận rất nhanh, còn độc lực gây ra tình trạng nặng lâm sàng thì chưa tìm thấy, Viện đang tiếp tục theo dõi.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe