Hà Nội “uể oải” vì nắng nóng như đổ lửa

Thứ ba, 23/06/2020 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong những ngày qua tại Hà Nội và các tỉnh Bắc - Trung Bộ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 38 - 40 độ, có nơi trên 40 độ. Những người lao động ngoài trời vẫn phải vật lộn mưu sinh dưới cái nắng như đổ lửa.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày 23/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có nơi nhiệt độ lên tới trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên từ ngày 23/6, ở Bắc Bộ và Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có nơi nhiệt độ lên tới trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ

Mặc dù các chuyên gia cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt. Tuy nhiên vì mưu sinh những người lao động vẫn phải vật lộn dưới ánh nắng

Mặc dù các chuyên gia cảnh báo người dân không nên ra khỏi nhà và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng gay gắt. Tuy nhiên vì mưu sinh những người lao động vẫn phải vật lộn dưới ánh nắng

Do nắng gắt nhiều người lao động phải tìm chỗ trú và uống nước để cơ thể không bị mất quá nhiều nước

Do nắng gắt nhiều người lao động phải tìm chỗ trú và uống nước để cơ thể không bị mất quá nhiều nước

Mặc dù làm việc dưới tán cây nhưng những người công nhân lát đá vỉa hè cho biết vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu

Mặc dù làm việc dưới tán cây nhưng những người công nhân lát đá vỉa hè cho biết vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu

Những phút nghỉ ngơi chốc lát sau giờ làm việc vất vả của người lao động

Những phút nghỉ ngơi chốc lát sau giờ làm việc vất vả của người lao động

Thời tiết nắng nóng, việc người dân hạn chế ra đường cũng là cơ hội để các Shipper (nhân viên giao hàng) tăng thu nhập

Thời tiết nắng nóng, việc người dân hạn chế ra đường cũng là cơ hội để các Shipper (nhân viên giao hàng) tăng thu nhập

Nhân viên giao hàng tranh thủ tìm nơi có bóng mát để tránh cái nắng nóng gay gắt giữa trưa hè

Nhân viên giao hàng tranh thủ tìm nơi có bóng mát để tránh cái nắng nóng gay gắt giữa trưa hè

Chỉ số tia UV tại Hà Nội ngày hôm nay cũng lên tới mức nguy hiểm với sức khoẻ con người nhưng nhiều lao động nghèo vẫn cố gắng để mưu sinh

Chỉ số tia UV tại Hà Nội ngày hôm nay cũng lên tới mức nguy hiểm với sức khoẻ con người nhưng nhiều lao động nghèo vẫn cố gắng để mưu sinh

Nắng nóng khiến các bệnh viện tại Hà Nội càng thêm đông đúc, ngột ngạt

Nắng nóng khiến các bệnh viện tại Hà Nội càng thêm đông đúc, ngột ngạt

Anh Long, có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi khi bác sĩ đi buồng thăm khám là người nhà lại phải ra ngoài mà trời thì nóng như lửa vậy. Nhưng phải chấp nhận vì nhiều bệnh viện tại Hà Nội còn đang trong tình trạng quá tải

Anh Long, có người thân đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, mỗi khi bác sĩ đi buồng thăm khám là người nhà lại phải ra ngoài mà trời thì nóng như lửa vậy. Nhưng phải chấp nhận vì nhiều bệnh viện tại Hà Nội còn đang trong tình trạng quá tải

Bệnh nhân và người nhà xem kết quả khám bệnh

Bệnh nhân và người nhà xem kết quả khám bệnh

Nắng nóng giúp nhiều hàng quán bán trà đá vỉa hè đắt hàng hơn

Nắng nóng giúp nhiều hàng quán bán trà đá vỉa hè đắt hàng hơn

Tuy có ô, dù che nhưng nhiều hàng quán vẫn không tránh khỏi cái nóng như đổ lửa của thời tiết Hà Nội

Tuy có ô, dù che nhưng nhiều hàng quán vẫn không tránh khỏi cái nóng như đổ lửa của thời tiết Hà Nội

Đi sau các phương tiện ô tô, xe khách, xe buýt và đặc biệt những phút giây đứng chờ đèn đỏ là cảm giác khó chịu đến tột cùng đối với người điều khiển xe đạp, xe máy

Đi sau các phương tiện ô tô, xe khách, xe buýt và đặc biệt những phút giây đứng chờ đèn đỏ là cảm giác khó chịu đến tột cùng đối với người điều khiển xe đạp, xe máy

Tin khác

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Hà Nội: Xử lý gần 2.000 xe ba, bốn bánh tự chế vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(CLO) Qua một tháng cao điểm kiểm tra, xử lý xe ba, bốn bánh tự chế, không đảm bảo an toàn, chở hàng hóa cồng kềnh tại Hà Nội; lực lượng chức năng đã xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm và tạm giữ 540 phương tiện các loại.

Giao thông
Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

Hàng không tăng cường khai thác các chuyến bay đi/đến Điện Biên

(CLO) Các hãng hàng không Việt Nam đã có thông báo tăng cường tần suất các chuyến bay đi/đến đến cảng hàng không Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”

Giao thông
Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

Hà Nội: Dự kiến tăng cường trên 700 xe khách phục vụ dịp cao điểm 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ hành khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày sắp tới, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Giao thông
Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

Chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới

(CLO) Hôm nay (18/4), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chuyển đổi khai thác thành công Đài Kiểm soát không lưu Điện Biên mới theo đúng kế hoạch đã được Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt.

Giao thông
Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

Khai thác hơn 2.000 chuyến bay đêm, hàng không tìm cách giải bài toán tải cung ứng

(CLO) Phục vụ nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm hè, Vietnam Airlines khai thác và mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay khai thác vào khung giờ giờ muộn từ sau 21h00 hàng ngày trên các đường bay giữa Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn… để thêm lựa chọn cho hành khách trong bối cảnh tải cung ứng giảm do ảnh hưởng của việc triệu hồi động cơ.

Giao thông