Hà Nội và CHDCND Lào chia sẻ kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính

Thứ tư, 22/08/2018 20:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/8, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Nội vụ CHDCND Lào Khammoune Viphongxay nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng hình thức, hoạt động của bộ máy hành chính và chính quyền Thủ đô Hà Nội. Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 12% GDP cả nước, đóng góp 16% tổng thu ngân sách toàn quốc, tăng trưởng kinh tế Hà Nội năm 2017 đạt 7,3% với vốn đầu tư nước ngoài FDI ở mức cao, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ đô thị, giao thông, môi trường đến văn hóa, giáo dục, y tế.

Mục tiêu trước mắt của Hà Nội là phấn đấu xây dựng chính quyền điện tử, quyết tâm trở thành một đô thị thông minh trên thế giới. Thành phố đã bước đầu xây dựng trung tâm dữ liệu thông tin chung, đồng thời tích cực áp dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính. Cho tới nay, 100% thủ tục thuế, hải quan, dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, đăng ký kinh doanh được thực hiện trực tuyến.

Báo Công luận
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào

Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục tinh giản kết hợp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời chú trọng cải thiện chất lượng cơ sở vật chất, cải cách thủ tục hành chính; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu khẳng định, tình hữu nghị anh em truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và CHDCND Lào là cơ sở vững chắc để hai thủ đô Viêng Chăn và Hà Nội kết nghĩa, triển khai nhiều hợp tác song phương hiệu quả và thiết thực trong thời gian qua.

Phát biểu tại biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của chính quyền TP Hà Nội và cho biết, chuyến thăm này nhằm tăng cường hợp tác với cơ quan nội vụ của Hà Nội cũng như Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào chúc mừng những kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua đã tạo hiệu quả to lớn, góp phần vào các thành tựu kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào Khammoune Viphongxay, Lào quan tâm về kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước, nền hành chính cũng như quá trình xây dựng đô thị thông minh của Hà Nội; mong nhận được sự giúp đỡ của chính quyền TP Hà Nội trong lĩnh vực này. Cũng tại buổi tiếp, các đại biểu trong Đoàn đã tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về quản lý bộ máy chính quyền, thủ tục hành chính cũng như các vấn đề phát triển đô thị - kinh tế với đại diện lãnh đạo, cán bộ TP Hà Nội. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục giao lưu, trao đổi nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này.

 P.V

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương