Hà Tĩnh cần nhanh chóng trả lại quyền lợi chính đáng cho vợ liệt sỹ Phan Xuân Khương

Thứ sáu, 03/04/2015 17:00 PM - 0 Trả lời

Hà Tĩnh cần nhanh chóng trả lại quyền lợi chính đáng cho vợ liệt sỹ Phan Xuân Khương

(congluan.vn) - Vừa qua, báo điện tử congluan.vn đã phát hiện và đăng tải bài viết “Chính quyền quan liêu, vợ liệt sĩ mỏi mòn chờ chế độ”. Đó là trường hợp của bà Phan Thị Hoá, thường trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn -(Hà Tĩnh), có chồng là liệt sỹ Phan Xuân Khương nhập ngũ 1959, tái ngũ tháng 3/1968, hy sinh ngày 24/3/1970 tại mặt trận phía Nam. Từ đó đến nay, đã gần 40 năm bà Phan Thị Hoá vẫn chưa được hưởng chế độ vợ liệt sĩ.
 
 
 Báo Công luận
 
 
Bà Phan Thị Hoá vẫn chưa được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ
 
Ngay sau khi báo đăng, ông Võ Văn Phúc - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn đã giao cho phòng LĐTB&XH phối hợp với UBND xã Sơn Tây điều tra, xác minh, đối chiếu các chứng cứ, tài liệu để làm căn cứ đề nghị lên cấp trên giải quyết chế độ chính sách cho vợ liệt sỹ Phan Thị Hoá.
 
Ngày 16/7/2014, UBND xã Sơn Tây đã mở cuộc họp xét duyệt hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với thân nhân người có công với cách mạng. Ngày 21/7/2014, UBND xã Sơn Tây làm tờ trình đề nghị lên phòng LĐTB&XH huyện và Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh xem xét, giải quyết chế độ chính sách cho bà Phan Thị Hoá.
 
Sự việc của vợ liệt sỹ Phan Xuân Khương đã rõ như ban ngày. Hồ sơ hiện còn lưu giữ tại phòng LĐTB&XH huyện Hương Sơn ghi rõ “thân nhân liệt sỹ Phan Xuân Khương là bà Phan Thị Hoá- Quan hệ là vợ”.
 
Nếu xét về trách nhiệm quản lý về chuyên môn, thì hồ sơ lưu của liệt sỹ Phan Xuân Khương, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn và Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh là người rõ hơn ai hết.
 
Vậy tại sao khi giải quyết công việc liên quan đến chế độ chính sách thân nhân liệt sỹ, Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh không lấy hồ sơ gốc đang lưu giữ để đối chiếu với hồ sơ của UBND xã Sơn Tây và phòng LĐTB&XH huyện Hương Sơn gửi để làm căn cứ pháp lý giải quyết chế độ chính sách cho bà Phan Thị Hoá? Việc Sở này chuyển hồ sơ trả lại với lý do là hồ sơ chưa hợp lệ, đồng thời yêu cầu bà Phan Thị Hoá phải bổ sung đầy đủ 3 loại giấy tờ vào hồ sơ gồm “Giấy báo tử, Bằng Tổ quốc ghi công, biên bản họp họ tộc phía nhà chồng…” là việc làm vừa thiếu trách nhiệm, vừa vô cảm trước nỗi đau mất mát của một người vợ liệt sĩ đã ở tuổi gần đất xa trời! Việc làm trên của Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh bộc lộ về trình độ, năng lực yếu kém và sự thiếu hiểu biết về NĐ 31CP của Chính phủ.
 
Căn cứ vào Điều 19 Quy định về Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi, thì việc Sở LĐTB&XH Hà Tĩnh yêu cầu bà Hoá bổ sung biên bản họp họ tộc nhà chồng là việc làm vô lý, không có trong quy định của nhà nước. Vả lại, dù bà Hóa có trong tay biên bản đó thì cũng chẳng giải quyết được điều gì. Bởi mục đích của ông Quát khi còn sống là dựng lên cái đó để không công nhận là bà Hóa là vợ liệt sĩ Phan Xuân Khương, để ông ta được hưởng chính sách thân nhân liệt sĩ.
 
Giấy tờ liệt sĩ của chồng bà Hóa bị anh trai rồi cháu bên chồng cất giữ bấy lâu nay. Đến cả chính quyền địa phương yêu cầu xuất trình giấy tờ này để kiểm tra, nhưng gia đình ông Việt (cháu LS Khương) vẫn cố tình không hợp tác thì cá nhân bà Hoá làm gì đủ khả năng lấy lại giấy tờ đó để bổ sung vào hồ sơ do Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu?
 
Tại mục 4, Điều 20 NĐ 31 thì bà Phan Thị Hoá không thuộc diện điều chỉnh của NĐ, vì bà Hoá hiện vẫn là vợ liệt sỹ sống độc thân tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây (đã được chính quyền huyện Hương Sơn xác nhận vào hồ sơ). Hơn nữa, đây là trường hợp đã có hồ sơ liệt sỹ, được chính quyền xã, huyện và Sở LĐTB&XH tỉnh Hà Tĩnh quản lý từ cách đây 44 năm rồi.
 
Chính vì vậy mà sau gần 2 tháng, hồ sơ đề nghị đối với trường hợp bà Phan Thị Hoá vẫn bị “tắc nghẽn”. Dư luận xã hội không khỏi bức xúc về lối làm việc tắc trách của cơ quan chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh.
 
Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bà Phan Thị Hoá, rất cần sự vào cuộc một cách có trách nhiệm của các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh. Cụ thể, Sở LĐTB&XH cần phối hợp với chính quyền huyện, xã thu hồi lại toàn bộ hồ sơ của liệt sĩ Phan Xuân Khương, chuyển quyền được hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ cho bà Hóa. Thậm chí việc gia đình ông Quát (và nay là ông Việt) lâu nay hưởng sai chế độ trợ cấp liệt sĩ thì phải truy thu trả lại đầy đủ cho bà Hóa. Có như vậy mới thật sự bảo đảm công bằng xã hội, làm vơi bớt phần nào nỗi đau khổ, thiệt thòi của một người vợ liệt sĩ!
 
 
  • Minh Lý

Tin khác

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

Gia Lai: Một học sinh lớp 7 bị nhóm thanh niên tấn công trên đường đi học về

(CLO) Trên đường đi học về, em T. (học sinh lớp 7) bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên dùng ghế nhựa, mũ bảo hiểm tấn công gây thương tích.

Giáo dục
Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

Một giáo viên bị tố lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của đồng nghiệp

(CLO) Bà Đỗ Thị Huyền Trang (giáo viên Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Sao, huyện Ia Grai, Gia Lai) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn nạn nhân lại là các đồng nghiệp của bà Trang.

Giáo dục
Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

Học sinh trường THPT Đại học Quốc gia Hà Nội được học chương trình đại học sớm

(CLO) Theo đó, từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của Đại học Quốc gia Hà Nội có thành tích học tập tốt sẽ được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học và định hướng nghề nghiệp.

Giáo dục
Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

Nở rộ nhiều mô hình đào tạo đại học giá đắt đỏ: Đầu tư giáo dục thế nào mới khôn ngoan?

(NB&CL) Theo chuyên gia, đầu tư giáo dục cần phù hợp năng lực con cái cùng với điều kiện kinh tế gia đình và nguyện vọng học tập của các em, tránh chạy theo xa hoa, phù phiếm.

Giáo dục
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam và Liên bang Nga

(CLO) Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn và đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Việt Nam đang có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa hai nước.

Giáo dục