Hà Tĩnh: Khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc

Chủ nhật, 15/07/2018 14:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng ngày 15/7, tại Khu di tích lịch sử TNXP Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Ban Tổ chức Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc tổ chức Lễ khánh thành Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

 

Báo Công luận

Các đại biểu dâng hương tại khu mộ 10 nữ Liệt sĩ TNXP. Ảnh: PV 

Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc được khởi công xây dựng từ năm 2015, tọa lạc trên núi Mác, do Ban Quản lý Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc phối hợp với Công ty TNHH MTV tôn tạo, phục chế công trình văn hóa Việt lập dự án đầu tư gồm 14 hạng mục, bằng nguồn xã hội hóa với tổng mức đầu tư là 43,7 tỷ đồng.

Sau hơn 3 năm gấp rút thi công với tinh thần trách nhiệm cao của 10 nhà thầu, đến nay công trình đã chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng.

Báo Công luận
 

Tiết mục văn nghệ tại lễ khánh thành. Ảnh: PV

Công trình gồm Đền chính với diện tích xây dựng 370 m2, gồm Tiền tế và Hậu cung; tổng thể nội thất và đồ thờ; Nhà Hậu với diện tích 172m2; Nghi Môn với mặt bằng xây dựng 65m2, gồm 4 trụ biểu bằng đá xanh nguyên khối; Am hóa vàng với diện tích xây dựng 5m2, hình thức kiến trúc chồng diêm 4 mái dốc; Sân Đền với 1.545 m2 lát gạch đất nung; Sân Tháp với 1.000 m2 lát đá xanh; Lan can trước Đền và hai bên bậc lên có chiều dài 276m làm bằng chất liệu đá xanh đục chạm hoa văn; Bình phong rộng 5,3m, cao 2,45m xây, đắp trát bằng vữa truyền thống; Cổng phụ có chiều rộng 9m, gồm 2 trụ xây gạch trát vữa xi măng, cổng xếp bằng Inox cao 1,2m; 192 m tường rào gạch chỉ gắn gạch hoa gốm màu xanh; 115 bậc cấp lên đền làm bằng đá xanh nguyên khối đục nhám mặt; công trình vệ sinh; hệ thống điện, cấp thoát nước tổng thể và hệ thống bồn hoa, cây xanh, cảnh quan sân vườn…

Báo Công luận
 

Các đại biểu cắt băng khánh thành đền thờ​. Ảnh: PV

Công trình là một trong những hạng mục quan trọng, nằm trong quần thể Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đã được Đảng và Nhà nước công nhận Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt trên hệ thống đường mòn Hồ Chí Minh.

Báo Công luận
 Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác sử dụng. Ảnh: PV

Công trình Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác sử dụng nhân dịp Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam; nằm trong chuỗi các hoạt động Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc, hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ với ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tấm lòng thành kính và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

Trần Phong

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương