Hải Dương: Trạm BOT Quốc lộ 17B đặt ngay ngã rẽ, không đi đường BOT cũng mất tiền

Chủ nhật, 15/10/2017 08:26 AM - 0 Trả lời

(CLO) - Trạm BOT Quốc lộ 17B đặt trước ngã rẽ nên dù không đi đường BOT, ô tô dưới 12 chỗ ngồi cũng vẫn phải mua vé qua trạm mất 15.000 đồng, bằng đi cả một chặng.

Thời gian qua, nhiều tài xế phản ánh về việc trạm thu phí BOT Quốc lộ 17B (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đặt sai vị trí “móc túi” người dân.

Tuyến Quốc lộ 17B có tổng chiều dài 41,5km, đi qua 3 địa phương là Quảng Ninh, Hải Dương và TP Hải Phòng.

Báo Công luận
Trạm thu phí Quốc lộ 17B của Công ty TNHH BOT đường 188 

Anh Nguyễn Văn Hùng, một người dân ở thị trấn Kinh Môn, Hải Dương, bức xúc cho biết: “Từ Quốc lộ 5 rẽ vào khoảng vài trăm mét là đến trạm thu phí Quốc lộ 17B. Sau khi mua vé qua trạm, đi khoảng hơn 2 km nữa là đến ngã rẽ, một đường về thị trấn Kinh Môn là đường cũ từ xưa còn đường kia là đường BOT về thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Do trạm đặt ở trước ngã rẽ hai đường nên những người đi thị trấn Kinh Môn, dù không đi đường BOT cũng bắt buộc phải mua vé qua trạm” -  anh Hùng nói và cho rằng vị trí đặt trạm như vậy là hết sức vô lí.

Theo anh Hùng và nhiều người dân khác, đáng ra trạm BOT này phải đặt trên đường BOT chứ không được đặt trước ngã rẽ, rồi bắt ép những người không có nhu cầu đi đường BOT cũng phải qua trạm mua vé.

Báo Công luận
Qua trạm BOT Quốc lộ 17B khoảng 2km là đến ngã rẽ, một đường về thị trấn Kinh Môn và đường kia là đường BOT về thị xã Đông Triều, Quảng Ninh 

Về phản ánh trạm BOT Quốc lộ 17B đặt “sai vị trí”, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Lê Đình Long, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương cho rằng “không có chính sách nào có thể làm được chu toàn hết các thứ”. Vị Giám đốc Sở cũng nhận định “cũng có cái bất hợp lý”.

Theo giải thích của ông Long, đường về thị trấn Kinh Môn tuy không phải là đường BOT nhưng lại có tới 3 cây cầu trên tuyến đường trước đây được đầu tư xây dựng bằng hình thức BOT. “Đi vào trong Kinh Môn thì kiểu gì cũng phải đi qua một trong ba cây cầu nên vẫn phải nộp tiền”, ông Long nói.

Cũng theo ông Long, từ khi dự án hoàn thiện đến nay, dân địa phương đi qua vẫn phải mua vé và chỉ giảm một chút cho những người mua vé tháng.

Cũng liên quan đến việc thu phí được cho là bất hợp lý tại trạm Quốc lộ 17B, một lãnh đạo của Công ty TNHH BOT đường 188 (nhà đầu tư Quốc lộ 17B) cho biết đây là dự án liên doanh giữa Tập đoàn Nam Cường và Tổng Công ty Thăng Long và được Sở GTVT tỉnh Hải Dương quản lý trực tiếp.

Cũng theo vị này thì dự án hoàn thành và thu phí từ những năm 2008, 2009. Việc thu phí, đặt trạm đều được UBND tỉnh phê duyệt./.

Viết Cường

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

Dự báo thời tiết ngày 25/4: Thanh Hoá đến Phú Yên nắng nóng gay gắt

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 25/4/2024, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Đời sống
Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống