Hai trường Đại học Úc dự báo “trật lất” về tình hình dịch bệnh, TS Vũ Thành Tự Anh lên tiếng

Thứ hai, 23/08/2021 13:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cuối tháng 6, hai nhóm nghiên cứu từ 2 trường Đại học Úc dự báo dịch bệnh tại TP. HCM sẽ được kiểm soát vào cuối tháng 8/2021. Thế nhưng, dự báo đã khác xa với thực tế.

Đầu tháng 7/2021, 2 nhóm nghiên cứu đến từ  Đại học Fulbright và Tech4Covid dự báo, nếu thực hiện nghiêm Chỉ thị 10, thì đến đầu tháng 8, dịch Covid-19 tại TP. HCM chỉ còn rải rác vài ca/ngày và kết thúc vào cuối tháng.

Đồng thời, hai nhóm nghiên cứu này đưa ra nhiều dự báo và giải pháp phòng chống đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, đã bước vào thời điểm cuối tháng 8, tình hình dịch bệnh tại TP. HCM vẫn phức tạp. 

Rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích thông tin dự báo của 2 nhóm nghiên cứu.

Rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích thông tin dự báo của 2 nhóm nghiên cứu.

Cụ thể, hôm qua (23/8), tổng số ca nhiễm của cả nước là 11.214 ca nhiễm mới, riêng TP. HCM là 4.193 ca nhiễm mới, chiếm 38% tổng số ca nhiễm của cả nước.

Trước hiện tượng này, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng chỉ trích thông tin dự báo của 2 nhóm nghiên cứu nêu trên.

Đứng trước hàng loạt chỉ trích, trên mạng xã hội cá nhân, TS Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright đã chính thức lên tiếng.

Theo TS Vũ Thành Tự Anh, cuối tháng 6/2021, UBND TP.HCM và Sở Thông tin - Truyền thông cần dự báo dịch bệnh, nên đã nhờ TS Tự Anh hỗ trợ. Thế nhưng, do Fulbright không có chuyên môn về dịch bệnh, nên TS Tự Anh đã giới thiệu 2 nhóm nghiên cứu độc lập của 2 trường Đại học tại Úc. Khi công bố báo cáo, thì Sở Thông tin - Truyền thông gọi đó là “Nhóm nghiên cứu Fulbright”. Do đó, hai nhóm nghiên cứu này không thể thuộc về Fulbright.

Cũng theo TS Vũ Thành Tự Anh, khi họp với Sở Thông tin - Truyền thông, cả 2 nhóm đều cảnh báo, kết quả dự báo phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào. 

Ví dụ, nếu số ca ghi nhận được chỉ bằng 1/2 số ca thực tế thì hiển nhiên kết quả dự báo sẽ rất khác. Hoặc nếu ca F0 sau khi xét nghiệm được công bố ngay rất khác so với việc vài ngày sau mới được công bố.

“Một cách công tâm và khoa học, rất khó tìm được dự báo chính xác, nhất là đối với các sự kiện có độ bất trắc cao và luôn biến động như đại dịch lần này”, TS Vũ Thành Tự Anh chia sẻ trên mạng xã hội.

Dù vậy, TS Vũ Thành Tự Anh khẳng định: Về “Dự báo Fulbright”, ông nhận trách nhiệm cá nhân và Fulbright không liên quan tới việc này.

Việt Vũ

Bình Luận

Tin khác

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

EU sắp trừng phạt LNG của Nga

(CLO) Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố hôm thứ Hai (22//4), EU có kế hoạch nhắm trừng phạt vào nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trong gói trừng phạt thứ 14 chống lại Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

Quý 1/2024: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng, quán quân tỷ lệ CASA ở mức 40,5%

(CLO) Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi thế về vốn giá rẻ (tiền gửi không kỳ hạn - CASA) quý 1 tiếp tục tăng lên 40,5%, vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

Thanh Hoá sắp có nhà máy sản xuất ván tre hơn 3 nghìn tỷ đồng

(CLO) Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hoá có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ván tre OSB staBOO Thanh Hóa tại xã Thiết Ống, huyện Bá Thước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Gazprom đóng cửa hàng chục giếng khí đốt tự nhiên

Gazprom đóng cửa hàng chục giếng khí đốt tự nhiên

(CLO) Tập đoàn khí đốt tự nhiên khổng lồ Gazprom của Nga đã phải đóng cửa hơn hai chục giếng sản xuất trong trận lũ mùa xuân ở vùng Orenburg để giữ cho các giếng sản xuất khí đốt không bị ngập lụt, đơn vị Gazprom địa phương cho biết.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thêm nhà máy đạt trung hòa Carbon, Vinamilk tiến nhanh hành trình đến Net Zero

Thêm nhà máy đạt trung hòa Carbon, Vinamilk tiến nhanh hành trình đến Net Zero

(CLO) Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Vinamilk công bố Nhà máy Nước giải khát đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014. Như vậy, Vinamilk đang sở hữu tới 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận về trung hòa Carbon, cho thấy những bước tiến quyết liệt của doanh nghiệp trên con đường tiến đến mục tiêu Net Zero vào năm 2050.

Thị trường - Doanh nghiệp