Hàng loạt quán Karaoke không đủ điều kiện PCCC vẫn hoạt động rầm rộ

Thứ ba, 03/04/2018 12:45 PM - 0 Trả lời

Nhiều cơ sở Karaoke chưa có giấy phép kinh doanh, chưa đảm bảo các quy định an toàn về PCCC theo quy định, chưa có đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định của Nhà nước. Thế nhưng hàng loạt các quán karaoke tại Quận Hà Đông vẫn bất chấp pháp luật, ngang nhiên hoạt động một cách công khai, rầm rộ.

Nhận được phản ánh từ một số người dân về hàng loạt quán karaoke nằm trên địa bàn Quận Hà Đông, Tp Hà Nội dù không đủ điều kiện kinh doanh vẫn “ngang nhiên” hoạt động. Theo đó, các quán này đã bị các cơ quan chức năng thanh kiểm tra đều không đủ điều kiện về các quy định an toàn về PCCC và đang gây ảnh hưởng, bức xúc cho người dân xung quanh.

Nhận được phản ánh trên, PV đã có mặt thực tế để xác minh thông tin. Tại nhiều trục đường như Tố Hữu, Lê Trọng Tấn, Tô Hiệu…. Chúng tôi nhận thấy chung tất cả các quán Karaoke đều trưng biển bên ngoài rất “hoành tráng”, khách hàng ra vào tấp nập.

Theo tìm hiểu của PV, quán Ruby Club tại địa chỉ số 4 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quán karaoke Vemba tại phường La Khê dù chưa đảm bảo an toàn về PCCC. Thế nhưng các quán karaoke này vẫn trưng biển hiệu rất hoành tráng và hoạt động vô cùng tấp nập cả ngày lẫn đêm.

Báo Công luận
 
Báo Công luận
Quán Ruby Club và quán karaoke Vemba dù chưa đảm bảo an toàn về PCCC, nhưng vẫn trưng biển hiệu rất hoành tráng và hoạt động vô cùng tấp nập 
Người dân sống xung quanh cho hay, từ ngày có những quán karaoke “mọc” lên, có rất đông quan khách đến hát, ủng hộ. Cũng kể từ ngày có những quán, từ chiều đến tối muộn luôn có đông khách đến hát khiến người dân lo lắng về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn.

Thậm chí một số quán chưa có giấy phép hoạt động karaoke, nhưng vẫn ngang nhiên lắp biển bảng, hoạt động kinh doanh trái phép một cách công khai như quán Green Star tại phường Dương Nội, quán karaoke Mai Hương tại ngã tư Tố Hữu, phường Vạn Phúc. Đáng nói, dù là kinh doanh “chui”, nhưng các quán này vẫn hoạt động công khai mà dường như không một lực lượng chức năng nào ngăn chặn. 

Ngoài ra, tại các quán này thi thoảng lại có những nhóm "chân dài" ăn mặc hở hang được các đối tượng xăm trổ chở đến bằng xe máy, rồi nhanh chóng mất hút vào phía trong quán. Khoảng thời gian từ 20h đến 23h tối, quán nào quán nấy, khách nườm nượp, xe đậu kín vỉa hè gây mất an toàn giao thông.  

Báo Công luận
 

Báo Công luận
Quán Green Star và quán karaoke Mai Hương dù là kinh doanh “chui”, nhưng vẫn hoạt động công khai 
“Kỳ lạ thay, nhiều quán karaoke này mọc lên đều gần nơi làm việc của rất nhiều cơ quan hành chính của phường cũng như công an phường. Việc hình thành các quán karaoke này chúng tôi lo lắng về sự phức tạp về tình hình an ninh trật tự và lo sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân trong vùng. Cùng với đó là tính mạng những người tới hát khi các quy định về an toàn cháy nổ đều không đủ điều kiện cấp phép hoạt động " -  một người dân sống gần đó chia sẻ.

Trao đổi với PV, Trung tá Trần Văn Hùng - Trưởng Phòng Cảnh sát PC&CC số 9 cho biết, trên địa bàn quận Hà Đông chỉ có hơn chục quán karaoke là đủ điều kiện an toàn về PCCC.

Có một thực tế, ngoài các cơ sở đủ điều kiện về đảm bảo an toàn PC&CC này thì còn rất nhiều quán Karaoke trên địa bàn quận Hà Đông không đảm bảo an toàn PC&CC và tiền ẩn cháy nổ bất cứ lúc nào. Vậy, vì sao các quán Karaoke trên vẫn bất chấp pháp luật, “ngang nhiên” hoạt động một cách công khai?, câu trả lời xin dành cho các cơ quan chức năng quận Hà Đông.

Theo Thương hiệu & Công luận

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương