(CLO) Hàng chục nghìn người đã tham gia biểu tình tại thủ đô Paris của Pháp cùng nhiều thành phố khác, đánh dấu tuần biểu tình thứ 15 liên tiếp của phong trào "áo vàng".
Khoảng 47.000 người đã tham gia biểu tinh trên toàn lãnh thổ nước Pháp, trong đó có 5.800 người tại thủ đô. Con số này tăng hơn 5.000 người so với tuần trước đó.
Các cuộc biểu tình giờ đây đang có quy mô nhỏ hơn so với đỉnh điểm vào tháng 12 năm ngoái, khi thủ đô nước Pháp phải trải qua đợt bạo động kinh hoàng nhất trong lịch sử nhiều năm.
Phong trào "áo vàng" bắt đầu với các cuộc biểu tình phản đối việc tăng thuế xăng dầu, nhưng nhanh chóng chuyển biến thành phản đối các chính sách cải tổ của Tổng thống Emmanuel Macron.
Cảnh sát cho hay 28 người đã bị bắt tại Paris, khi lực lượng an ninh xuất hiện dày đặc tại các khu vực biểu tình.
Cảnh sát vẫn phải dùng hơi cay để giải tán đám đông về cuối khi phong trào sắp kết thúc và có xu hướng trở nên bạo loạn.
Khoảng 18 người khác bị bắt giữ tại thành phố Clermont-Ferrand và nhiều vũ khí có khả năng gây thương tích đã bị tịch thu.
18 người khác bị bắt giữ tại thành phố Rennes, nơi 6 cảnh sát và 6 dân thường bị thương nhẹ do va chạm.
(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.
(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.
(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.