Hát cùng biển đảo quê hương

Thứ sáu, 03/04/2015 10:00 AM - 0 Trả lời

Hát cùng biển đảo quê hương

(Congluan.vn) - Khi cả nước hướng về biển đảo thân yêu, ở lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, các nghệ sĩ cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc trên biển Đông” và “Những người giữ biển” ca ngợi người lính biển và những ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ vùng đất, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

>>>

Những giai điệu đẹp về biển đảo quê hương

Mới đây, tại Nhà hát Lớn TP.HCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm chuyển tải thông điệp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam đến đông đảo công chúng mang tên “Tổ quốc trên biển Đông”. Chương trình do Hội Âm nhạc TP.HCM phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV9) tổ chức, có sự góp mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSND Trần Hiếu; NSƯT Quỳnh Liên, Thanh Thúy, Ánh Tuyết, cùng ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Thanh Ngọc, Khánh Duy… và 15 nhóm nhạc trẻ tham gia biểu diễn.

Báo Công luận
 
 Hội trường Nhà hát Lớn TP.HCM chật kín người với những tình cảm nồng ấm và thắm thiết dành cho cán bộ - chiến sĩ và dân đảo

Có mặt tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước đã đánh giá cao chương trình do Hội Âm nhạc TP.HCM tổ chức: “Cả nước đang hướng về biển Đông, nên sự kiện hôm nay đã góp phần chia lửa với cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo như thêm một lần khẳng định chủ quyền biển đảo của chúng ta là thiêng liêng và bất khả xâm phạm!”.

Theo nhạc sĩ Trần Long Ẩn - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, đây là chương trình bày tỏ tấm lòng của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, ca sĩ với lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư và ngư dân đang ngày đêm bám biển và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Báo Công luận
 
 Nhà báo Quỳnh Hợp (VOH) giao lưu với Nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Lê Văn Đạo và Thiếu tướng - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn

Trước những đồng nghiệp và học trò của mình, thầy giáo Đào Trọng Minh (Nhạc sĩ Trần Anh) - Giảng viên Nhạc viện TP.HCM không khỏi xúc động khi chia sẻ: “Hội âm nhạc cũng là một thành viên trong các tổ chức xã hội và mỗi nghệ sĩ chúng tôi cũng là một công dân. Bằng lời ca, tiếng nhạc của mình, chúng tôi mong muốn được góp một phần vào sự nghiệp chung trong công cuộc giữ gìn và bảo vệ lãnh thổ đất nước Việt Nam”.

Báo Công luận
Bà Trương Mỹ Hoa – Nguyên Phó Chủ tịch nước cũng đóng góp cho hoạt động vô cùng ý nghĩa của Hội Âm nhạc TP.HCM 
  
Trong chương trình, Ban Tổ chức cũng đã vận động được số tiền 100.250.000 đồng và toàn bộ số tiền này sẽ được gửi đến quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc” của TP.HCM.
 
Báo Công luận
 
Ca mổ viêm ruột thừa cấp cho hạ sĩ Trần Văn Giáp (21 tuổi, tàu HQ 935), vào đêm 11/6 của đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn chỉ đạo qua màn hình vô tuyến 
Báo Công luận

 
  Giao lưu với bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc - người đã được quyết định ra bệnh viện Trường Sa Lớn để thực hiện ca mổ sinh khó, dưới sự chỉ đạo trực tuyến của bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn
 
Âm vang những ca khúc về người giữ biển

Với thông điệp “Mỗi người dân Việt Nam là một người giữ biển”, cùng ngày, Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) tổ chức chương trình ca nhạc đặc biệt “Những người giữ biển” tập hợp những ca khúc, những phóng sự của các nhà báo và nhạc sĩ đài VOH viết về biển đảo, ca ngợi người lính biển, những ngư dân cùng ra khơi bám biển, giữ gìn biển đảo của Tổ quốc...

Báo Công luận
 
Nhóm Mắt Ngọc và Lửa Việt đã đem đến cho khán giả hình ảnh của một Việt Nam “Ngàn năm kiêu hãnh, biển trời bao la bát ngát, cờ Tổ quốc tung bay trên ngàn trùng sóng gió…” 

Trong chương trình “Những người giữ biển”, những câu chuyện biển Đông được kể qua những ca khúc của nhạc sĩ Quỳnh Hợp (Đài VOH) và cuộc giao lưu với Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật - Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn đô đốc Lê Văn Đạo - Nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn (Giám đốc Bệnh viện Quân y 175), cùng một số nhà báo từng tác nghiệp nơi đảo xa…

Cuộc giao lưu với Nguyên Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Lê Văn Đạo và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn - người đã chỉ đạo qua màn hình vô tuyến với bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc và ê kíp thực hiện thành công ca sinh khó của bé Nguyễn Ngọc Trường Xuân tại đảo Trường Sa Lớn vào ngày 24/4/2011 và ca mổ viêm ruột thừa cấp cho hạ sĩ Trần Văn Giáp (21 tuổi, tàu HQ 935) vào đêm 11/6, khiến những người tham dự chương trình không khỏi xúc động.

 
Báo Công luận
 
  Các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia chương trình cùng hát vang câu hát “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá…”

Kết thúc chương trình, số tiền 175 triệu đồng vận động trong chương trình được gửi đến các chiến sĩ đảo Trường Sa. Ông Nguyễn Trọng Trí - Phó Giám đốc Đài VOH chia sẻ: “Những ngày này cả nước đang sục sôi ý chí bảo vệ kiên cường chủ quyền biển đảo và đây cũng là dịp để chúng tôi vận động các cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình hướng về Trường Sa thân yêu nhằm tiếp lửa cho các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Bằng cách riêng của mình, chúng tôi mong rằng, qua những lời kể chân thành của những nhạc sĩ, nghệ sĩ và những người đã từng đến, làm việc sẽ đem đến cho bạn nghe đài VOH và khán giả cả nước những cái nhìn chân thật cuộc sống của quân và dân trên đảo!”.

Đồng thời, ông cũng hy vọng, số tiền ủng hộ trong chương trình sẽ tiếp thêm sức cho các chiến sĩ yên tâm và vững tay súng bảo vệ vùng biển trời thiêng liêng.

  • Bảo Lan

Tin khác

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

Lễ hội Sen Đồng Tháp năm 2024 sẽ có nhiều hoạt động nhất từ trước đến nay

(CLO) Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 với chủ đề “Rạng ngời sắc Sen” sẽ khai mạc ngày 16/5, tại Quảng trường Văn Miếu, tại TP Cao Lãnh.

Đời sống văn hóa
Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

(CLO) Sở GTVT Quảng Ninh đề nghị không cấp phép cho các tàu du lịch trên biển đón khách du lịch xem chương trình Carnaval Hạ Long 2024, để bảo đảm an toàn.

Đời sống văn hóa
Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

Phát hành bộ tem 'Hà Nội 12 mùa hoa'

(CLO) Bộ tem “Hà Nội 12 mùa hoa” ứng với 12 tháng trong năm với các loài hoa được phỏng theo lời bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa" của nhạc sĩ Giáng Son.

Đời sống văn hóa
Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

Sẵn sàng các điều kiện chuẩn bị cho mùa du lịch Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Chuẩn bị cho năm du lịch 2024, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cơ sở hạ tầng để phục vụ tốt nhất cho du khách khi tới tham quan, nghỉ dưỡng.

Đời sống văn hóa
Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

Trưng bày gần 150 tài liệu, hiện vật về ý nghĩa, tầm vóc và giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Gienève (21/7/1954-21/7/2024), sáng nay 25/4, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt".

Đời sống văn hóa