HLV Lê Huỳnh Đức: "Muốn vô địch phải chơi tấn công"

Thứ tư, 07/04/2021 16:52 PM - 0 Trả lời

(CLO) Huấn luyện viên trưởng CLB Đà Nẵng có buổi trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước trận gặp Kiatisuk Senamuang của HAGL vào chiều 7/4.

"Chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên chứ không phải xa lạ, có khi gặp ở Thái Lan, có khi ở Lào hay Việt Nam. Ngoài đời, tôi và Zico Thái rất thân thiện. Chúng tôi vui vẻ, trao đổi chuyên môn, điểm mạnh để học hỏi lẫn nhau", HLV Huỳnh Đức chia sẻ với giới truyền thông. 

Khi được hỏi sẽ lựa chọn lối chơi nào trước HAGL, nhà cầm quân sinh năm 1972 cho rằng: "Huấn luyện viên xuất thân từ tiền đạo như tôi và Kiatisuk đều muốn lấy tấn công làm chủ đạo. Tấn công mới có bàn thắng, muốn vô địch phải chơi tấn công".

HAGL chỉ cần một điểm, trong khi HLV Lê Huỳnh Đức muốn cả hai chơi tấn công. Ảnh: internet

HAGL chỉ cần một điểm, trong khi HLV Lê Huỳnh Đức muốn cả hai chơi tấn công. Ảnh: internet

Nhà cầm quân đội Đà Nẵng dự buổi họp báo trước trận vào sáng ngày 7/4 trên sân Hòa Xuân. Ông cho biết rất lâu rồi mới có họp báo như vậy. Huỳnh Đức chia sẻ rất nhiều về chuyên môn sau khi bắt tay thủ tục với Kiatisuk.

Ông cho rằng: "Nói Kiatisuk trở lại Việt Nam cũng giống như Huỳnh Đức ở Đà Nẵng. Tức là cậu ấy như trở về nhà, Việt Nam là quê hương thứ 2 của Kiatisuk. Ngày mai, chúng tôi ở hai đầu chiến tuyến, nhưng sau trận vẫn vui vẻ với nhau".

"HAGL vẫn những con người, lối chơi đó và đang có phong độ tốt. Kiatisuk đã cân bằng được 3 tuyến, cải thiện hàng phòng ngự với hai ngoại binh phía dưới. Cậu ấy tạo ra động lực và sức mạnh tập thể", Huỳnh Đức đánh giá tác động của Kiatisuk.

CLB HAGL sẽ không có Xuân Trường và trung vệ Kim Dong-su ở trận đấu ngày mai. Nhưng quan điểm của ông Đức là đối thủ không vì thế mà yếu đi. Ông xem đội nào cũng mạnh và dành sự tôn trọng tối thiểu, nhưng cũng không chú trọng đề cao họ quá.

"HAGL mất người, thì chúng tôi cũng mất người. Đà Nẵng không có tiền vệ hay nhất đội và một số cầu thủ khác. HAGL đang tự tin, mất một, hai vị trí không quá ảnh hưởng. Quan trọng là phong độ cầu thủ và thái độ thi đấu", HLV Huỳnh Đức nhận xét.

Chiều 7/4, CLB Đà Nẵng sẽ quay về sân Đà Sơn tập luyện. Trong khi đó, HAGL sẽ có buổi làm quen sân Hòa Xuân và đóng cửa với truyền thông lẫn khán giả. Đội khách đang có 16 điểm, hơn chủ nhà 1 điểm sau 7 vòng đấu.

PV

Tin khác

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì tại Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia

(CLO) Ngày 24/4, Giải Vô địch đá cầu các câu lạc bộ quốc gia năm 2024 đã khép lại sau 4 ngày thi đấu. Đoàn Bắc Giang xếp thứ Nhì toàn đoàn với 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Đồng.

Thể thao
Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

Liverpool thua thảm trước Everton, MU ngược dòng nhờ Bruno

(CLO) Ở trận cầu thuộc vòng 29 giải Ngoại hạng Anh 2023/24, câu lạc bộ Liverpool đã thua đáng tiếc 0-2 trước Everton, qua đó tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua đến chức vô địch giải đấu. Trong khi đó, MU ngược dòng ấn tượng trước Sheffield United.

Thể thao
Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

Liên đoàn Triathlon Việt Nam chính thức thành lập

(CLO) Đại hội thành lập Liên đoàn Triathlon Việt Nam (Triathlon Federation of Vietnam - VTRIF) nhiệm kỳ I (2024-2029) vừa tổ chức thành công vào ngày 23/4 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội Vụ; Cục Thể dục Thể thao; Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch...

Thể thao
Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

Thắng Chelsea 5-0, Arsenal bỏ xa Man City 4 điểm trên bảng xếp hạng

(CLO) Kai Havertz và Ben White cùng nhau tỏa sáng giúp Arsenal giành chiến thắng đậm 5-0 trước Chelsea trong trận derby London, qua đó giúp gia tăng khoảng cách với Man City lên 4 điểm trên bảng xếp hạng giải đấu.

Thể thao
Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

Thái Bình: Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ XI năm 2024 diễn ra thành công, tốt đẹp

(CLO) Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thái Bình lần thứ XI năm 2024 đã diễn ra thành công, đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu đề ra. Thu hút đông đảo học sinh, cán bộ, giáo viên tham gia, tạo bước chuyển biến trong nhận thức cũng như sự quan tâm đầu tư của các cấp trong công tác giáo dục thể chất tại các nhà trường.

Thể thao