Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh
(CLO) Ngày 17/4, tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh”.
Theo dõi báo trên:
(NB-CL) Ngày 19/5 này là tròn 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015). Tuy nhiên, từ trước đó nhiều tháng, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đã có nhiều bài viết cũng như nhiều ấn phẩm đặc biệt để bày tỏ sự trân trọng và ngưỡng mộ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh- nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc Việt Nam đồng thời là một vĩ nhân của thế giới thế kỷ 20.
“Hồ Chí Minh, thi sĩ đã chiến thắng ba đế quốc”
Cuối tháng 4/2015 vừa qua, Tạp chí Tổng hợp Mỹ Latinh và thế giới thứ ba, ấn bản của Cuba, đã phát hành phụ san đặc biệt, dành trọn vẹn 12 trang khổ lớn nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dưới tiêu đề “Hồ Chí Minh, thi sĩ đã chiến thắng ba đế quốc” và tập hợp những cây bút kỳ cựu của Cuba có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, phụ san trình bày những nét chính trong tư tưởng chính trị và quân sự, tầm nhìn chiến lược vượt thời đại, những dự đoán thiên tài, những quyết sách sáng suốt của Người, giúp Cách mạng Việt Nam vượt qua vô vàn gian khó, lập nên kỳ tích của thời đại, giành lại độc lập, tự do và thống nhất đất nước, và vẫn còn nguyên giá trị cho tới hôm nay. Bài viết của hai nhà báo Cuba Luis Báez và Gabriel Molina, những người từng phỏng vấn Bác năm 1965, đã gợi lại ký ức về tác phong bình dị, gần gũi, cách thể hiện sinh động và tư duy giao tiếp mẫn tiệp, sắc sảo của người soi đường cho Cách mạng Việt Nam.
[caption id="attachment_16660" align="aligncenter" width="600"] Cuốn sách "Hồ Chí Minh- Nhân vật giành lại độc lập cho Việt Nam" của báo Le Monde. Ảnh: Vietnam +[/caption]Phụ san cũng đã đăng tải toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáu bài thơ trong tập “Nhật ký trong tù”, đã được chuyển thể sang tiếng Tây Ban Nha, cùng bài hát “Tên Người phải đặt trong những vần thơ” do hai tác giả Félix Rita Rodríguez và Pablo Milanés sáng tác năm 1967 để ca ngợi lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Hồ Chí Minh: hiện thân của tinh thần giải phóng dân tộc và độc lập tự do
Trước đó tháng 3/2015, hơn 2 tháng trước ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Le Monde nổi tiếng của Pháp đã xuất bản cuốn sách “Hồ Chí Minh - Nhân vật giành lại độc lập cho Việt Nam”.
Các bài viết trong cuốn sách được tập hợp theo ba giai đoạn lịch sử. Giai đoạn 1945-1946 có chủ đề “Một quốc gia khẳng định mình”, trong đó giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử cho đến các cuộc đàm phán với Pháp nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình cho Việt Nam hay sự kiện Pháp ném bom Hải Phòng năm 1946. Giai đoạn hai 1946-1956 với chủ đề “Chiến thắng trước nước Pháp” tập trung mô tả chiến thắng Ðiện Biên Phủ của Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến đó. Giai đoạn ba 1954-1975 có chủ đề “Cuộc chiến không hồi kết để thống nhất đất nước” nói về việc miền Bắc tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, cuộc kháng chiến gian khổ chống đế quốc Mỹ nhằm giải phóng miền Nam tiến tới thống nhất đất nước, đàm phán bốn bên Hiệp định Paris.
Các bài báo trong tập sách cho thấy mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn sống đến ngày toàn thắng nhưng tư tưởng của Người về độc lập dân tộc và thống nhất đất nước vẫn luôn hiện hữu trong lòng mọi người dân Việt Nam. Trong con mắt của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới, Người là hiện thân của tinh thần giải phóng dân tộc và độc lập tự do.
Người đã mất nhưng Người còn sống mãi
Ngày 5/4/2015, tờ La Gaceta của Argentina đã đăng bài viết của nhà văn, nhà báo nổi tiếng Alina Diaconu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tiêu đề “Nhà thơ Hồ Chí Minh”. Với Diaconu, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà cách mạng, một chiến sỹ cộng sản, một vị cha già của dân tộc, mà Người còn là một nhà thơ vĩ đại.
Trong bài viết dài bảy trang, nữ nhà văn cho biết bà đã đọc và nghiên cứu kỹ cuốn “Nhật ký trong tù” của Nhà xuất bản Thế giới xuất bản bằng ba thứ tiếng là tiếng Hán, tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha. Nữ nhà văn Argentina gốc Rumania nhận định, mặc dù bị tù đầy, nhưng tâm hồn thi sĩ của Người trong “Nhật ký trong tù” luôn hòa quyện với thiên nhiên và luôn không thiếu tiếng cười.
Nữ nhà báo nhớ lại: “Tôi đã nhìn thấy, như thể Người đang ngủ, thanh thản, trong lăng ở Hà Nội, với bộ đồ sáng màu, bộ râu trắng. Tôi đã thăm nơi ông sống, bàn làm việc, giường ngủ, bức chân dung Lênin trong một thư viện nhỏ. Lối sống giản dị là bạn đồng hành của Người trong suốt cuộc đời” - bà Diaconu viết tiếp: “Khi bước vào lăng những ký ức về Người đã trỗi dậy trong tôi. Cổ tôi đã nghẹn lại. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cơ thể như vậy. Biết bao tranh đấu, biết bao lịch sử đằng sau con người nhỏ bé nhưng vĩ đại, Người đã mất nhưng Người còn sống mãi”.❏
HÀ TRANG
(CLO) Ngày 17/4, tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh”.
(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.
(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.
(CLO) Sáng 16/4, tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức họp báo công bố Giải bóng đá U11 toàn quốc - Cup Nestlé Milo 2024.
(CLO) Ngày 16/4, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam (VIETNAMBOOK) tổ chức ra mắt bộ sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).