Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam 2020:

Hoa khôi Cát Vũ đã 'để ý' Á khôi Bích Chi ngay khi khai mạc giải đấu

Thứ hai, 05/10/2020 11:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) “Đối thủ gây ấn tượng nhất, cũng là nhân tố mới của giải năm nay mà tôi để ý chính là Á khôi Nguyễn Thị Bích Chi” - Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ nói.

Mùa Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 đã khép lại sau 3 ngày thi đấu sôi nổi của các vận động viên (VĐV). Ở mỗi giải đấu, danh hiệu “Hoa khôi”, “Á khôi” luôn làm khán giả, cổ động viên và các VĐV tò mò, hứng thú. Năm nay danh hiệu Hoa khôi của mùa giải đã thuộc về VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài Truyền hình TP HCM và Á khôi của giải thuộc về VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam).

Báo Công luận

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải thưởng Hoa khôi cho VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM và Á khôi cho VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam).

Báo Công luận

Rất bất ngờ trước việc mình được giải Hoa khôi của giải, VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM cho hay: “Vì ở giải có rất nhiều người đẹp đánh hay từ những phút đầu tiên, nên tôi cũng không hi vọng mình có sẽ được giải Hoa khôi. Nhưng khi nghe được tên mình đoạt giải Hoa khôi của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam, tôi đã rất bất ngờ, cảm xúc lúc đó không thể diễn tả nổi.”

Cát Vũ cũng cho biết, khi bắt đầu tham gia giải cô đã nghiên cứu rất nhiều về các đối thủ, nhất là những đối thủ nặng ký như chị Hương Giang. Năm nay cô đặc biệt để ý đến người sẽ đánh cặp chung cùng Hương Giang, một cái tên rất mới, lần đầu tiên tham gia giải đó chính là VĐV Nguyễn Thị Bích Chi.

Á khôi của giải năm nay là VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam).

Á khôi của giải năm nay là VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam).

“Sau 2 lần được chạm trán với VĐV Bích Chi lần đầu tham gia giải này, tôi thấy cô gái này có kỹ năng mềm đánh bóng rất tốt và có cách đánh gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ, vòng đấu đơn trực tiếp tôi đã phải rất vất vả mới vượt qua được đối thủ này. Đối thủ gây ấn tượng nhất, cũng là nhân tố mới của giải năm nay mà tôi để ý chính là Á Khôi Nguyễn Thị Bích Chi” - Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ nói.

VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam).

VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam).

Tại vòng chung kết nội dung nữ dưới 45 tuổi, Cát Vũ đã gặp đối thủ của mình là VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam), một đối thủ được cô đánh giá rất cao. Trần Minh Cát Vũ nói: "Chị Hương Giang là đối thủ tôi khó đánh nhất ở giải này, lối đánh của chị rất đa dạng và nhuần nhuyễn. Trận chung kết tôi đã để thua và chỉ giành được giải nhì, chị Giang chơi rất hay và xứng đáng nhận được giải nhất".

VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam).

VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam).

Có những lúc tỷ số giữa Cát Vũ và Hương Giang được rượt đuổi ngang bằng nhau. Nhưng kết quả chung cuộc nội dung nữ dưới 45 tuổi, giải nhất  đã thuộc về VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam); Nhì VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM. 

Dưới đây là 1 số hình ảnh của Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ thi đấu ở mùa giải do PV Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận được.

Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ (Đài TH TP HCM).

Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ (Đài TH TP HCM).

Báo Công luận

Những cảm xúc khi ghi điểm với những trái bóng được đánh thành công, Cát Vũ luôn biết cân bằng cảm xúc, giảm căng thẳng áp lực trong trận đấu bằng những tiếng hô lớn.

Báo Công luận
Báo Công luận
Báo Công luận

Những phút suýt xoa, không giấu nổi cảm xúc khi mất điểm của người đẹp sinh năm 1985, Hoa khôi của giải đấu.

Báo Công luận

Được biết, Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ là người sống thiên về cảm xúc rất nhiều. Đoàn tham dự giải năm nay cô đi cùng mẹ ruột của cô, cũng là VĐV tham gia tại giải. Nhà báo Lê Thị Công Nhân (Hội Nhà báo TP. HCM) chính là mẹ ruột của Hoa khôi Trần Minh Cát Vũ.

Thanh Xuân

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội