(NB&CL) - Tại phiên họp sáng 21/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất đề nghị Quốc hội tạm dừng việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 (kỳ họp thứ 7).
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 6.
Trong báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc LPTN, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã chỉ ra những vướng mắc. Theo Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương, qua theo dõi, tổng hợp ý kiến của các cơ quan thấy còn những vướng mắc như: Văn bản hướng dẫn của UB TVQH còn một số điểm chưa thật rõ ràng, chưa lường hết được các tình huống trong thực tiễn như việc tính mốc thời gian để người được LPTN làm báo cáo tự đánh giá; người được lấy phiếu đã bị khởi tố, điều tra, hoặc đang bị tạm đình chỉ công tác; người được lấy phiếu giữ chức vụ mới được HĐND bầu, hoặc người được lấy phiếu giữ nhiều chức vụ do HĐND bầu... Trên cơ sở chỉ ra những vướng mắc, bất cập Ban Công tác đại biểu đã đề xuất UBTVQH giao cho Ủy ban Pháp luật tiến hành nghiên cứu sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 35 để khắc phục những vướng mắc. Trong khi chờ sửa Nghị quyết 35, tạm dừng việc LPTN, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đầu năm 2014 đối với người do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Góp ý vào báo cáo, ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, nên thực hiện theo hướng tổng kết, những gì thực hiện tốt, cái gì chưa được để rút kinh nghiệm, chứ không nên nói tạm dừng gây khó hiểu. Cùng quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, báo cáo ra Quốc hội đề nghị tạm dừng việc LPTN là không hay lắm, nên báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chốt lại: Việc LPTN và bỏ phiếu là thực hiện theo Nghị quyết 35, có kết quả tốt, được nhân dân đồng tình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lần đầu có những góp ý về phương thức làm, cách làm cần rút kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết để phù hợp hơn. “UBTVQH đồng ý nghiên cứu bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị quyết 35 để trình ra Quốc hội. Kỳ họp thứ 7 khóa XIII vào tháng 5/2014 sẽ tạm dừng LPTN, còn kỳ họp sau thực hiện thế nào Quốc hội dựa trên kết quả việc sửa Nghị quyết 35”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Có thể nói cùng với thông qua Hiến pháp sửa đổi 1992, việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn là hai thành tựu lớn nhất của nhiệm kỳ Quốc hội XIII tính đến thời điểm này. Nó thể hiện tinh thần dân chủ cao độ của một thể chế “của dân, do dân và vì dân” mà Quốc hội là đại diện. Việc bỏ phiếu tín nhiệm còn là thước đo sự đúng đắn, chính xác đối với các lá phiếu của đại biểu Quốc hội đã bầu đồng thời cũng là hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở cho các chức danh được Quốc hội bầu và phê chuẩn. Có thể nói, sự “trỗi dậy” của một số ngành gần đây như giao thông, giáo dục, ngân hàng… có phần không nhỏ bới sự “đánh thức” của hồi chuông mà kỳ bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua đã gióng lên. Nhờ có việc bỏ phiếu tín nhiệm, các vị lãnh đạo các bộ, ban ngành còn tiếp cận được những thông tin tin cậy để từ đó phát huy mặt mạnh và ngược lại, khắc phục những mặt còn yếu.
Có lẽ chính vì những lý do trên mà việc tạm dừng bỏ phiếu tín nhiệm vào kỳ họp tháng 5 tới đây khiến không ít cử tri và cả Đại biểu Quốc hội tỏ ra băn khoăn. Có thể nói, thời gian qua, cử tri đã đánh giá rất cao việc bỏ phiếu tín nhiệm dù vẫn còn một số băn khoăn, thắc mắc. Ví như có nên bỏ phiếu không tín nhiệm, tín nhiệm thấp và tín nhiếm cao hay chỉ có hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm? Rồi có nên bỏ phiếu cả các chức danh thuộc cơ quan lập pháp hay không bởi đại biểu Quốc hội lại bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh của Quốc hội thì tránh sao khỏi tâm lý “người nhà” hay “đá bóng, thổi còi”…
Điều mà cử tri cả nước mong mỏi nhất, đó là việc bỏ phiếu tín nhiệm chỉ tạm dừng trong thời gian ngắn để sửa đổi cho hoàn thiện hơn, tiếp cận chân lý hơn và hiệu quả hơn. Mong rằng dừng lại là để tiến lên!
Khánh An