Hoành sơn Group đổi mới để phát triển bền vững

Thứ sáu, 03/04/2015 13:20 PM - 0 Trả lời

Hoành sơn Group đổi mới để phát triển bền vững

(NB&CL) - Những năm 80 của thế kỷ trước, Hà Tĩnh là vùng quê nghèo, ngành nghề chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên rất cần phân bón. Xuất phát từ mong mỏi đem nguồn phân bón giá rẻ, chất lượng cao cho bà con nông dân, với một chiếc xe tải, Phạm Hoành Sơn đã đi liên hệ với nhà máy hoá chất và phân bón Lâm Thao để làm đại lý. Từ vốn liếng bé nhỏ của người mẹ giao lại, Hoành Sơn đã tự mình xây dựng nên Hoành Sơn Group, một tập đoàn có hạng ở miền Trung ngày nay.

 
Báo Công luận Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và TGĐ Hoành Sơn Group bấm nút khởi động dự án cấp nước KKT Vũng Áng.

Từ đổi mới tư duy…

Khởi đầu từ một doanh nghiệp tư nhân chuyên về dịch vụ vận tải, doanh nghiệp đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về dịch vụ vận tải, kinh doanh phân bón, lương thực, nông sản thực phẩm tại Việt Nam. Năm 2001, doanh nghiệp tư nhân Hoành Sơn được thành lập với 1 cổ đông sáng lập, tổng nhân sự khoảng 5 người.

Chỉ sau 3 năm hoạt động, doanh nghiệp nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình, đã triển khai được hệ thống dịch vụ vận tải khắp các tỉnh miền Trung. Tháng 12/2008 để mở rộng văn phòng và hoạt động kinh doanh, Công ty chuyển trụ sở về khối 10, phường Đức Thuận - thị xã Hồng Lĩnh - tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2009 Doanh nghiệp thành lập thêm hai Công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công thương Hoành Sơn có trụ sở tại xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng có địa chỉ tại khu phố Hưng Thịnh, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt của Công ty với một loạt thay đổi quan trọng. Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn “HOANH SON GROUP.,JSC” để không chỉ kinh doanh dịch vụ vận tải, phân bón, lương thực, nông sản thực phẩm mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 sẽ trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh.

Khi đã trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực, Hoành Sơn tiếp tục đầu tư hàng trăm xe vận tải lớn và áp dụng các kĩ thuật tiên tiến để quản lý, điều hành. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư các máy móc, phương tiện hiện đại để phục vụ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác. Đến nay, Hoành Sơn có 5 công ty con với đội ngũ hàng chục kỹ sư, 500 lao động và 200 xe máy các loại, doanh thu hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

…đến khẳng định thương hiệu để phát triển

Khoảng ba năm trở lại đây, tỉnh Hà Tĩnh đã thu hút được những dự án lớn với hàng chục tỷ USD, đây là một cơ hội vàng cho doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Nắm bắt được thời cơ đó, Hoành Sơn đã táo bạo mở rộng đầu tư sang lĩnh vực xây dựng, đảm nhận các công trình trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh vốn đòi hỏi rất cao trình độ quản lý, nguồn vốn, kĩ thuật, nhân lực. Tiêu biểu là dự án cấp nước cho khu kinh tế trọng điểm Vũng Áng. Vai trò của nguồn nước đối với khu công nghiệp được đặt lên hàng đầu. Với tầm vóc một khu công nghiệp lớn, nhu cầu về nước của Vũng Áng ngày càng đòi hỏi cấp thiết lên tới hơn 1 triệu m3/ngày đêm trong giai đoạn đến năm 2025. Trước đây, một doanh nghiệp thực hiện dự án đã thất bại sau 3 năm triển khai, trong khi các nhà đầu tư thúc bách, khiến nhu cầu nước cho Vũng Áng trở thành một bài toán nan giải của Hà Tĩnh. Hoành Sơn đã đứng ra nhận trọng trách thực hiện dự án, chấp nhận đối mặt với khó khăn. Cái khó thứ nhất của dự án này là hồ sơ thiết kế chưa khả thi, vừa làm vừa phải bổ sung hoàn chỉnh. Cái khó thứ hai là nguồn vốn rất lớn, lên tới 4.500 tỷ đồng. Cái khó thứ 3 là nhu cầu cấp bách về nguồn nước của khu công nghiệp để sản xuất, nhà đầu tư không thể chờ đợi thêm. Với bản lĩnh, trí tuệ và sự năng động, lại được sự chỉ đạo, giúp đỡ tích cực của Chính phủ và của lãnh đạo tỉnh, Hoành Sơn đã giải bài toán nan giải một cách ngoạn mục. Chỉ trong vòng ba tháng, Hoành Sơn đã hoàn thành hồ sơ thiết kế khả thi với phương án ưu việt được phê duyệt. Khó khăn về nguồn vốn được giải bằng nguồn xã hội hoá và được các ngân hàng lớn đứng ra bảo lãnh tín dụng cho vay. Trong đó riêng nguồn vốn của doanh nghiệp Hoành Sơn bỏ ra khoảng 1.000 tỷ. Còn nhu cầu cấp bách, trước mắt về nước cho sản xuất được đáp ứng bằng phương án thi công cuốn chiếu. Đến nay, dự án đã cung cấp nước cho khu công nghiệp, công suất nâng lên 20.000m3/ngày vào tháng 2/2012, dự kiến sẽ hoàn thành đúng tiến độ vào năm 2015. Thành công của Hoành Sơn trong dự án này đã đóng góp lớn cho sự thành công của khu công nghiệp trọng điểm Vũng Áng, khẳng định bản lĩnh, tầm vóc và thương hiệu của một doanh nghiệp.

Quá trình phát triển đa ngành nghề là sự quyết tâm lớn của Công ty, lộ trình đã được vạch ra cho những bước phát triển bền vững, theo đó trong giai đoạn trước mắt, Hoành Sơn sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà mình có ưu thế cạnh tranh như: giao thông vận tải, vật liệu xây dựng...TGĐ Hoành Sơn mong mỏi: “Cái cần nhất bây giờ là huy động vốn. Ngân hàng nhà nước cần sắp xếp, phân loại hệ thống doanh nghiệp theo đúng năng lực cạnh tranh. Anh nào có đủ sức thì tập trung ưu tiên hỗ trợ vốn bằng những chính sách cụ thể, chứ đừng có dàn trải vốn theo kiểu lâu nay. Đó là cách làm hợp lý nhất, hiệu quả nhất”.

Với mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng, mấy năm qua, Tập đoàn đã chi hàng tỷ đồng vào các hoạt động từ thiện xã hội. Như: ủng hộ kinh phí xây dựng tháp chuông Đồng Lộc; chia sẻ khó khăn hoạn nạn với người dân, tài trợ cho các tổ chức xã hội, các nhà trường; bán phân bón giá rẻ cho nông dân… Tập đoàn Hoành Sơn liên tục được bầu chọn là doanh nghiệp tiêu biểu, cá nhân Tổng Giám đốc Phạm Hoành Sơn được bình chọn là doanh nhân tiêu biểu của Hà Tĩnh. Với phương châm: lợi ích của khách hàng là trên hết, lợi ích của người lao động được quan tâm, lợi ích của cổ đông được chú trọng, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng, Hoành Sơn Group đang từng bước vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin và thương hiệu.

QUỐC CƯỜNG

Tin khác

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

Nga vượt EU về nguồn cung lúa mì sang Bắc Phi

(CLO) Theo báo cáo do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố, xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu (EU) sang Bắc Phi đã giảm 25% trong 7 tháng đầu của mùa trồng trọt 2023-2024, với nguồn cung từ Nga chiếm ưu thế trên thị trường khu vực.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

Xuất khẩu dầu thô của Iran tăng đột biến

(CLO) Xuất khẩu dầu thô từ Iran đạt mức cao nhất trong 6 năm trong quý đầu tiên của năm, dữ liệu từ Vortexa được Financial Times trích dẫn cho thấy.

Thị trường - Doanh nghiệp
IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

IMF dự báo kinh tế Nga tăng trưởng đáng kể

(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã tăng đáng kể dự báo tăng trưởng cho nền kinh tế Nga vào năm 2024. Trong năm nay, GDP của Nga được dự báo sẽ tăng 3,2%, tăng mạnh so với dự báo 2,6% trong tháng 1.

Thị trường - Doanh nghiệp
Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

Sắp đấu thầu vàng để tăng nguồn cung: Cần thiết nhưng chỉ mang tính ngắn hạn

(CLO) Việc tăng nguồn cung vàng ở thời điểm này chỉ mang tính ngắn hạn. Về lâu dài, việc đấu thầu vàng sẽ tạo ra nhiều bất ổn cho kinh tế trong nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia dự án dầu khí của Nga

(CLO) Các công ty Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia vào các dự án năng lượng của Nga trên đảo Sakhalin do tầm quan trọng của chúng đối với an ninh năng lượng của Tokyo, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp