Hoạt động của Hội đã mang sinh khí mới, tạo sức lan tỏa

Thứ bảy, 30/12/2017 14:00 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Với những hoạt động phong phú và khá toàn diện, có thể nói, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam từ T.Ư đến các địa phương đã mang một sinh khí mới, tạo một niềm hứng khởi, lan tỏa trong toàn bộ các cấp Hội, góp phần nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của HNBVN”... Đây là khẳng định của nhà báo Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) về hiệu quả của hoạt động HNBVN các cấp trong năm 2017.

+ Năm 2017, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, mang tính chất trọng điểm của nhiệm kỳ X, với sự tiếp nối bằng nhiều sự kiện ấn tượng cùng nỗ lực tạo sức sống mới, nâng cao vai trò, uy tín của Hội. Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả cũng như sức lan tỏa của những hoạt động đó?

- Ông Hồ Quang Lợi: Tiếp nối những kết quả và sự sôi động của năm 2016, năm 2017, các mặt hoạt động của HNBVN từ cơ quan T.Ư Hội xuống đến các cấp Hội đã mang thêm sinh khí mới và thực sự đã tạo niềm hứng khởi mạnh mẽ và lan tỏa trong các cấp Hội và các cơ quan báo chí, với những kết quả rất đáng khích lệ. Thực hiện hiệu quả các hoạt động trong công tác xây dựng Hội, công tác Nghiệp vụ, công tác Kiểm tra, công tác Đối ngoại, công tác báo chí, công tác văn thể, xã hội từ thiện…; tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện theo chức năng, nhiệm vụ của Hội như hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các   Giải báo chí và các khóa tập huấn bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ…

Báo Công luận
Trước sự chứng kiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo toàn Trung Quốc Hồ Hiếu Hàn đã trao văn kiện Thỏa thuận giao lưu và hợp tác báo chí giữa hai Hội Nhà báo; Ảnh - Hoàng Hải 
Đơn cử như sự kiện mở đầu của năm là Hội Báo toàn quốc lần thứ 2 thực sự tạo được ấn tượng mạnh mẽ; Lễ Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI được báo giới hết sức quan tâm với nhiều tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh. Năm 2017, Trung ương Hội đã tổ chức được 114 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với gần 4.400 lượt hội viên - nhà báo trên toàn quốc tham gia, Hội tổ chức và phối hợp với Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức 14 Giải báo chí… đây thực sự là các con số hết sức ấn tượng.

Một trong những nhiệm vụ lớn của năm 2017 là việc triển khai thực hiện Luật Báo chí năm 2016 và 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, cùng với việc thành lập, hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh đạo HNBVN và các cấp Hội trong cả nước đã có nhiều biện pháp kịp thời để bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp và những lợi ích chính đáng của hội viên. Đồng thời, đã kịp thời xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp theo 10 Điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN, bước đầu đã ngăn chặn được những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động báo chí và khích lệ được tinh thần làm việc, cống hiến vì đất nước, vì nhân dân trong tất cả các cấp Hội Nhà báo Việt Nam…

Ngoài hoạt động có tính thường xuyên, năm 2017 đã có thêm những hoạt động mới như: Khai trương Cổng Thông tin điện tử HNBVN; Thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Điều này đã đáp ứng được sự mong đợi của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước, để phát huy được những giá trị tốt đẹp, khích lệ tinh thần cống hiến vì đất nước, vì nhân dân trong đội ngũ những người làm báo Việt Nam.

Cùng với đó là hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội, từ thiện của HNB các cấp được tổ chức  thường xuyên, hiệu quả, tạo thành phong trào sôi nổi, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thể hiện nét đẹp nhân văn của người làm báo Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của tổ chức Hội…

Báo Công luận
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Phó Chủ tịch Thường trực HNB VN Hồ Quang Lợi thăm gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2017. Ảnh: Nguyễn Mạnh 

+ Năm 2017, hoạt động đối ngoại của HNBVN tiếp tục được mở rộng và tăng cường. Trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) nhiệm kỳ 2015-2017, HNBVN đã thực hiện rất tốt vai trò của mình, được giới báo chí ASEAN ghi nhận và đánh giá cao. Điều này có ý  nghĩa như thế nào trong việc khẳng định và nâng tầm vị thế của HNBVN trên trường quốc tế, thưa ông?

- Ông Hồ Quang Lợi: Năm 2017 chúng ta đã thực hiện nhiều hoạt động đối ngoại nổi bật và ấn tượng. Trước hết, với vai trò là Chủ tịch đương nhiệm của CAJ, HNBVN đã kết nối với HNB các nước thực hiện Chương trình hành động và Tuyên bố Hà Nội với những kết quả rất tốt đẹp, được các nước thành viên ghi nhận và đánh giá cao. Lãnh đạo HNB nhiều nước cho rằng, chất lượng hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ mà HNBVN làm Chủ tịch đã được nâng lên rất mạnh mẽ.

Ngoài 3 chương trình tiêu biểu mà năm 2016 đã thực hiện tốt, năm 2017, đã mở rộng thêm các hoạt động mới; tăng cường quan hệ với HNB các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Cu Ba. Đặc biệt, trong năm qua, quan hệ giữa HNBVN và HNB toàn Trung Quốc đã được đẩy lên ở mức độ mới cao hơn, thực chất hơn. Mà ấn tượng nhất là việc ký kết văn bản Hợp tác và Giao lưu có dấu ấn lịch sử trong mối quan hệ 60 năm giữa 2 HNB và đặc biệt lễ trao văn bản thỏa thuận này trước sự chứng kiến của 2 đồng chí Tổng Bí thư trong dịp  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam.

 Ngoài các mối quan hệ truyền thống, HNBVN còn mở rộng với các đối tác khác, và việc kí kết hợp tác với Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Thụy Sỹ và Liechtenstein (APES) là một minh chứng rõ nét… Qua đó tiếp tục khẳng định uy tín của HNBVN trong cộng đồng báo chí quốc tế.                                                                                                                                       

+ Bên cạnh sự khởi sắc trong hoạt động của HNBVN các cấp, cũng phải thẳng thắn thừa nhận, điều kiện hoạt động của các cấp Hội, đặc biệt là HNB địa phương còn không ít khó khăn, bất cập khiến cán bộ làm công tác Hội chưa hết những trăn trở… Đây thực sự vẫn là “bài toán khó” tiếp tục cần thêm những lời giải?

- Ông Hồ Quang Lợi: Bên cạnh những kết quả cũng như những chuyển biến tích cực trong hoạt động của các cấp Hội thì ở một số nơi hoạt động của HNB cũng chưa thật sự đi vào nề nếp và đạt được hiệu quả cao. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng một trong những khó khăn, trở ngại lớn nhất đó là Điều lệ HNBVN được Đại hội lần thứ X thông qua từ cách đây hơn 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chuẩn y. Điều này gây ra những khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các chương trình, hành động của HNBVN nói chung cũng như của các cấp Hội địa phương nói riêng.

Cùng với đó thì sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo và trách nhiệm của một số các cấp Hội cũng chưa được thể hiện rõ. Vẫn còn tâm lý bao cấp, chờ đợi, thiếu những hoạt động để thể hiện sức sống của Hội trong đời sống báo chí cũng như sức hút đối với hội viên.

Ngoài ra ở một số nơi, sự quan tâm của lãnh đạo, của cơ quan chủ quản đối với các cấp Hội cũng chưa thật đầy đủ, sâu sát; có những nơi vẫn chưa kiện toàn được các vị trí lãnh đạo Hội theo đúng yêu cầu về chất lượng. Chính những cái đó cũng tạo ra những khó khăn đối với hoạt động của các cấp Hội.

Đối với một số các cấp Hội gặp khó khăn, lãnh đạo HNBVN và các cơ quan chức năng của Cơ quan T.Ư Hội cũng đã về làm việc để dần tháo gỡ. Hiện nay, có những đơn vị Hội đã có bước tiến tích cực, tuy nhiên, cũng còn vài nơi chưa có sự chuyển biến được như mong muốn. Vì vậy, lãnh đạo HNBVN xác định sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần này, thậm chí có nơi Hội T.Ư phải  trở lại làm việc để tháo gỡ những khó khăn về tổ chức và cán bộ.                 

Báo Công luận
Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN đại diện BTC trao tặng quà cho thân nhân gia đình các nhà báo liệt sĩ, thương binh. Ảnh: Sơn Hải 

+ Trước những nhiệm vụ lớn đặt ra cho năm 2018, với vai trò “nhạc trưởng”, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ phải làm gì để khơi dậy và phát huy sức mạnh của các cấp Hội và hội viên; trở thành điểm tựa vững chắc của những người làm nghề trong bối cảnh báo chí đang có những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt, thưa ông?

- Ông Hồ Quang Lợi: Trước hết, HNBVN sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, những kết quả nổi bật thực hiện trong 2 năm vừa qua sau kỳ Đại hội lần thứ X và kịp thời rút kinh nghiệm những vấn đề còn bất cập, thiếu sót, để từ đó xây dựng chương trình hoạt động của HNBVN trong năm 2018 thật thiết thực và hiệu quả hơn. Trong đó, theo tinh thần Hội sẽ hướng về cơ sở mạnh mẽ hơn nữa, để cùng với các địa phương, các HNB địa phương, các cấp, thực hiện nhiều hoạt động sát thực gắn với hội viên, những vấn đề mà hội viên quan tâm nhất và các cấp Hội cần nhất. Động viên các cấp Hội tăng cường sự phối hợp với các bộ, ban ngành và các địa phương thực hiện thật tốt các nhiệm vụ chính trị mà việc rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng về nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của hội viên - người làm báo luôn là ưu tiên hàng đầu…        

+ Trân trọng cảm ơn ông!

Ngọc Lành (Thực hiện)

 

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội