Hoạt động dịp hè cho học sinh, cần đa dạng phong phú

Thứ sáu, 18/05/2018 14:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích dịp hè sẽ góp phần tích cực nâng cao thể chất và thoải mái tinh thần cho thanh thiếu nhi sau một năm học căng thẳng. Do đó, cần có sự đa dạng và các hoạt động thiết thực trong dịp hè cho học sinh.

Nói về những kỳ nghỉ hè cho trẻ, các chuyên gia giáo dục cho rằng, quãng thời gian ba tháng hè vô cùng quý giá, nếu như phụ huynh cứ cố gắng nhồi nhét kiến thức, nhốt con trong bốn bức tường để bảo đảm an toàn cho trẻ thì rất sai lầm.

 Để mang đến niềm vui cho các em trong dịp hè, các địa phương đã triển khai những chương trình, hoạt động thiết thực, tạo sân chơi cho thiếu nhi tham gia. Qua đó, góp phần giúp các em phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Suốt chín tháng, học sinh đã ở trong bốn bức tường của trường học, về nhà lại quay cuồng bởi bài tập. 

Các em rất thiếu những trải nghiệm từ thực tế. Chính vì vậy, nếu ba tháng hè lại phải tiếp tục cái guồng quay ấy thì những đứa trẻ sẽ bị “đánh mất tuổi thơ”. Không phải chỉ toàn là kiến thức sách vở, Văn, Toán, ngoại ngữ…, các em rất nhiều thứ khác có thể học và cần được trang bị trong ba tháng nghỉ hè quý giá - những điều mà trường học hiện nay chưa đủ thời gian để dạy. Cha mẹ có thể tìm cho con các khóa học về kỹ năng sinh tồn, tự chủ, kỹ năng tự phục vụ bản thân, các khóa học MC, học kỳ quân đội, kỹ năng chống xâm hại, bạo lực, các khóa âm nhạc, múa, vẽ, võ, học bơi… để trẻ bộc lộ cá tính, năng lực và điểm mạnh. 

Đó cũng là một cách giúp các con phát triển toàn diện. Kỳ nghỉ hè 2018 đã cận kề, thanh, thiếu nhi trong cả nước đang rất cần sự quan tâm thiết thực của các cơ sở Đoàn – Hội – Đội tại địa bàn dân cư, nhất là việc tổ chức các hoạt động hè sôi nổi, phong phú với các sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em. 

Thực tế hiện nay cho thấy trẻ em vẫn đang thiếu những sân chơi lành mạnh, bổ ích. Tình trạng thiếu nhi “khát” sân chơi không chỉ diễn ra ở thành phố mà ngay cả ở nông thôn, nơi tưởng chừng như không gian rộng mở, có sẵn các điểm vui chơi. 

Báo Công luận
 Nguồn ảnh: internet

Vì vậy, các em thường tự phát tụ tập theo các nhóm, rủ nhau tắm ở các ao hồ, sông suối, chơi những trò chơi nguy hiểm… dễ dẫn đến tai nạn thương tích, gây nguy hiểm tính mạng. Nhiều trẻ em ở cả thành thị và nông thôn đang hoang phí thời gian vào những trò chơi online độc hại, bạo lực trên mạng internet. Nghiện game online cùng với chứng bệnh trầm cảm, tự kỷ đang là những căn bệnh đáng báo động ở giới trẻ. 

Để thực hiện mục tiêu này, Hội đồng Đội Trung ương đã phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến nay, đã có nhiều khu vui chơi, bể bơi di động đã được trao tặng cho thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư. 

Gần đây nhất, Hội Đồng Đội Trung ương đã trao tặng 5 sân chơi và 2 bể bơi cho thiếu nhi huyện Nguyên Bình và Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã có văn bản gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, Ban Giám đốc hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc về triển khai tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2018.

 Tại Trung ương sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Lễ khai mạc hè; phát động hưởng ứng “Tháng hành động vì trẻ em năm 2018"; Diễn đàn "Quốc hội với trẻ em"; Giải Bơi học sinh, thiếu niên nhi đồng “Đường đua xanh”; trại hè tập huấn kỹ năng... 

Ngoài ra, Hội đồng đội Trung ương sẽ tiến hành trao tặng các công trình sân chơi, bể bơi di động cho thiếu nhi tại các khu vực biên giới, các xã khó khăn… Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết: Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng Đội Trung ương và Ban Công tác Thiếu nhi đã hướng dẫn các tỉnh, thành Đoàn, vận động các nhà tài trợ cùng tham gia cùng tổ chức Đoàn - Hội - Đội các cấp thực hiện sân chơi thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 

Do nguồn lực chưa nhiều nên trong năm 2018,Hội đồng Đội Trung ương chọn các địa bàn đặc thù, khó khăn, chưa có sân chơi hoặc sân chơi đã xuống cấp mà không có điều kiện đầu tư sửa chữa để hỗ trợ, giúp các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có một sân chơi an toàn, lành mạnh. Việc trang bị bể bơi di động, dạy bơi miễn phí cũng phần nào giúp các em thiếu nhi học được kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, nhất là đuối nước. 

Bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương, nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi không chỉ là câu chuyện riêng của tổ chức Đoàn - Hội - Đội mà cần có sự chung tay của các ngành, các cấp, vai trò chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

 Song song với việc tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi thì hoạt động tuyên truyền pháp luật, giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần đền ơn đáp nghĩa… cho thiếu nhi cũng được huyện quan tâm. 

Qua đó, tổ chức các chuyến hành trình tới bảo tàng, các hội thi tìm hiểu lịch sử, tổ chức cho các em thăm viếng Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ; tuyên truyền, vận động thực hiện phong trào việc tốt ở nhà, hướng dẫn các em biết giúp đỡ cha mẹ, biết quan tâm, chia sẻ khó khăn với bạn bè, tham gia các hoạt động xã hội… 

Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp hè là quyền của thiếu nhi. Vì vậy, các địa phương cần quan tâm tổ chức nhiều sân chơi sôi động, lành mạnh, bổ ích, góp phần giúp các em phát triển tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, mang đến niềm vui, phấn khởi mỗi khi hè về./.

Huyền Thu

Tin khác

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

Yêu cầu xử lý việc liên kết đào tạo với nước ngoài không đúng quy định

(CLO) Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Giáo dục
Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

Hà Nội công bố phương án tuyển sinh trường THPT chuyên

(CLO) Học sinh tham gia tuyển sinh lớp chuyên phải qua sơ tuyển và thi, lấy điểm từ cao xuống thấp.

Giáo dục
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Dinh dưỡng trong học đường'

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường"

Hội thảo "Dinh dưỡng trong học đường" do Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phối hợp cùng Công ty Ajinomoto Việt Nam tổ chức.

Giáo dục
Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

Bài 1: Mua danh ba vạn hay bán danh…ba đồng?

(CLO) Hiện nay, nhiều người được gắn với danh xưng giáo sư, tiến sĩ tuy nhiên lại chưa được nhà nước công nhận mà do một vài tổ chức nước ngoài phong tặng. Điều này đang gây ra tranh cãi, liệu giá trị của những danh xưng này đến đâu?

Giáo dục
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Angola

(CLO) Chuyến thăm và làm việc tại Angola của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, với tư cách đại diện Chính phủ Việt Nam, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, là dấu mốc quan trọng và ý nghĩa đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Giáo dục