Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo được tài trợ 60.000 USD để phẫu thuật tim

Thứ sáu, 03/04/2015 21:26 PM - 0 Trả lời

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo được tài trợ 60.000 USD để phẫu thuật tim

(Congluan.vn) - Công ty Dầu khí Rosneft Vietnam (Rosneft Vietnam) vừa ký thỏa thuận với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tại TP.HCM hỗ trợ 60.000 USD để thực hiện các ca phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo bị tim bẩm sinh.

>>>

Công ty Dầu khí Rosneft Vietnam là một phần của Tập đoàn Rosneft – đứng đầu ngành công nhiệp dầu khí của Nga và là một trong những công ty dầu khí lớn nhất thế giới về trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí. Rosneft chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2013.

Báo Công luận
 
Ký kết thỏa thuận giữa Rosneft Vietnam và Hội Bảo trợ TP.HCM

Chăm sóc sức khỏe là một trong những ưu tiên hàng đầu của Rosneft Vietnam trong hoạt động xã hội, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho cộng đồng dân cư nơi Công ty hoạt động bao gồm TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hà Nội. Theo đó, dự án tài trợ phẫu thuật tim được thực hiện nhằm giúp các bệnh nhân nghèo, đặc biệt là trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh được tiếp cận với dịch vụ y tế trước khi mọi can thiệp trở nên quá muộn.

Tài trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo là một trong năm dự án đầu tư xã hội của Rosneft Vietnam được thực hiện trong năm 2014 với tổng mức tài trợ là 205.000 USD, tập trung vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo. Được biết năm 2012 và 2013, Rosneft Vietnam đã thực hiện thành công một dự án tương tự. Trong đó, Công ty đã tài trợ 50.000 USD phẫu thuật tim cho 36 bệnh nhân nghèo, chủ yếu là trẻ em tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Báo Công luận
 
Ông Hugh McIntosh trao số tiền hỗ trợ tượng trưng cho Hội Bảo trợ TP.HCM

Tại lễ ký thỏa thuận, ông Hugh McIntosh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Rosneft Vietnam nói: “Chúng tôi rất vui được tiếp tục hỗ trợ tài chính cho nhiều bệnh nhân ở Việt Nam hơn. Chúng tôi hi vọng các ca phẫu thuật và điều trị y tế sẽ giúp các em có cuộc sống tốt hơn, khỏe hơn và tự lập hơn. Tin rằng hoạt động này của Công ty cũng góp phần phát triển các tổ chức xã hội từ thiện tại Việt Nam, mang lại cho người dân nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ xã hội!”.

Theo kế hoạch, Rosneft Vietnam sẽ cùng Hội Bảo trợ TP.HCM thành lập tổ công tác chung, sàng lọc danh sách bệnh nhân và phối hợp với các bệnh viện thực hiện mổ tim.

Báo Công luận
 
Ba em bệnh nhân được chụp hình lưu niệm với Rosenft Vietnam và Hội Bảo trợ TP.HCM

Cũng tại lễ ký thỏa thuận, em Lê Hải Thúy (13 tuổi), một bệnh nhân đã được hỗ trợ mổ tim đã xúc động chia sẻ: “Con cảm ơn Rosenft Vietnam đã hỗ trợ con mổ tim để con khỏe mạnh và đi học. Con mong muốn công ty sẽ tiếp tục giúp đỡ các bạn khác. Con cũng mong muốn rằng mai này lớn lến, con có điều kiện làm nhà bảo trợ cho các bạn bệnh nhân nghèo như con được mổ tim!”.

  • Hải Âu

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra