Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi - 2015: Nhiều sắc màu, giàu cảm xúc

Thứ tư, 15/04/2015 21:22 PM - 0 Trả lời

Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi - 2015: Nhiều sắc màu, giàu cảm xúc

(NB&CL) - Khép lại sự kiện 5 năm một lần của giới báo chí, Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015 đã để lại những dư âm, những ấn tượng tốt đẹp trong lòng người thưởng lãm, trở thành sự kiện trọng thể của giới báo chí nước nhà những ngày đầu xuân...
Báo Công luận
Đ/c Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư- thăm gian trưng bày của báo HàNội Mới tại Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015. (Ảnh: Sơn Hải)
Cuộc tập hợp - trưng bày báo chí lớn nhất từ trước đến nay
Có thể khẳng định, Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi- 2015 đã thành công tốt đẹp, theo đúng Chương trình và kế hoạch do Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đề ra (từ ngày 7 đến 10/2 năm 2015). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và đánh trống khai Hội tại Lễ Khai mạc được tổ chức trọng thể, phát thanh, truyền hình trực tiếp trong toàn quốc sáng ngày 7/2. Chiều 10/2, đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- đã đến dự và phát biểu tại Lễ Bế mạc Hội báo Xuân toàn quốc Ất Mùi 2015. Đông đảo lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các nhà báo lão thành, công chúng báo chí đã đến dự và thăm các gian trưng bày. Trong 4 ngày, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, Ban, ngành, đông đảo công chúng thủ đô đến thăm, thưởng thức các sản phẩm báo Xuân độc đáo được trưng bày tại 120 gian thuộc 65 đơn vị tham gia Hội Báo Xuân. Có thể nói, Hội Báo Xuân toàn quốc Ất Mùi- 2015 đã thực sự là một cuộc tập hợp - trưng bày báo chí lớn nhất của giới báo chí nước nhà từ trước đến nay.
 Báo Công luận
Đ/c Phạm Quang Nghị- Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội đến thăm hội báo Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Sơn Hải)
Thắng lợi ấy, trước hết là bởi sự hưởng ứng, sự vào cuộc mạnh mẽ của 5 đơn vị, gồm Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội... Đó còn là sự tham gia của đại diện hầu hết các cơ quan báo chí các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước. 22/63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, 12/19 Liên Chi hội và một số cơ quan báo chí ngành, đoàn thể đã có gian trưng bày, dù có thể khiêm tốn về quy mô, nhưng đầy sắc thái địa phương, ngành nghề, phong phú về nội dung. Có nhiều gian trưng bày, lớn về quy mô, đa dạng về sản phẩm thông tin, trưng bày đẹp về hình thức, phong phú về nội dung. Đặc biệt, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, sự chi tiết của Ban Tổ chức, sự gắn bó, đoàn kết của giới báo chí trong các hoạt động chung, những cuộc giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương... càng làm cho Hội báo Xuân trở nên ý nghĩa.
Báo Công luận
Đ/c Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị- Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- đến thăm hội báo Xuân Ất Mùi 2015. (Ảnh: Nguyễn Nam)
Tô điểm bức tranh báo chí nước nhà
Phát biểu tại Lễ bế mạc, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương- nhấn mạnh: Qua các gian trưng bày tại Hội báo Xuân Ất Mùi 2015 có thể thấy rõ hơn lực lượng hùng hậu của báo chí cách mạng nước nhà, thể hiện bước phát triển mới của báo chí, sự gắn bó mật thiết của báo chí với Đảng, với nhân dân, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự yêu mến, tin cậy của nhân dân, công chúng với báo chí. Các gian trưng bày đều trình bày đẹp, các trang báo Tết rực rỡ, hấp dẫn về hình thức, phong phú, hấp dẫn về nội dung...
Các gian hàng, các ấn phẩm báo Xuân 2015 nổi bật về sắc màu Xuân, đa dạng về cỡ khổ báo, nội dung phong phú, được biên tập, trình bày công phu, nêu bật hình ảnh Bác Hồ, sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thành quả lao động của mọi tầng lớp nhân dân... Có thể nói, các sản phẩm báo chí trưng bày là bức tranh phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; khí thế, bản lĩnh của con người Việt Nam, thành quả lao động, sản xuất hướng tới tương lai tươi đẹp của đất nước... mà có lẽ chỉ ở Hội báo Xuân công chúng mới được dịp thưởng lãm một cách tổngquan và toàn diện như thế.
Các hoạt động bên lề, đồng hành cùng Hội báo Xuân đã mang lại khí thế ngày hội dành cho không chỉ người làm báo mà của cả cho công chúng rộng rãi trong không gian Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ như hai buổi biểu diễn văn nghệ trong ngày, các cuộc hội thảo, tọa đàm về báo chí, doanh nghiệp... Những trang tin, bài báo, phóng sự truyền hình, phát thanh về ngày Hội của giới báo chí cũng góp phần làm rộn ràng thêm khí thế tự hào, yêu nước trong không khí mùa Xuân, trong dịp đất nước kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, trước những thắng lợi to lớn của Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại, công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong năm 2014.
Báo Công luận
Kết thúc Hội báo Xuân, Ban tổ chức Hội báo Xuân Ất Mùi đã chấm, trao giải thưởng cho các gian trưng bày đẹp, hiện đại, hiệu quả và giải bìa báo Tết đẹp. Về gian trưng bày đẹp có 2 giải đặc biệt được trao cho gian Toàn cảnh báo chí Việt Nam do Cục báo chí và Cục Phát thanh - Truyền hình (Bộ Thông tin và Truyền thông) thực hiện và gian trưng bày của Liên chi hội nhà báo Đài truyền hình Việt Nam. 10 gian được chấm giải A, 29 Giải B và 31 giải C. Tuy gọi là chấm Giải bìa đẹp, nhưng Ban Tổ chức còn chấm luôn cả nội dung và cách thức thể hiện. Về báo in có 10 giải A, 22 giải B, 30 giải C, về tạp chí: Không có giải A, 6 giải B và 7 Giải C. Báo Nhà báo và Công luận được trao giải B bìa đẹp báo Xuân Ất Mùi.
 Hà Vân

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội