Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ): Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18 vào năm 2015.

Thứ sáu, 03/04/2015 08:21 AM - 0 Trả lời

Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ): Việt Nam đăng cai Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18 vào năm 2015.

(Congluan.vn) - Sáng 12.9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ban giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), cùng nhau đánh giá lại việc thực hiện các chương trình đã đề ra, xác định phương hướng hoạt động thời gian tới và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của CAJ. Đây là sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức, là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trước ngưỡng cửa ASEAN trở thành một Cộng đồng đơn nhất vào năm 2015.
 
Báo Công luận 
Quang cảnh Hội nghị 
 
Tham dự Hội nghị có đồng chí Thuận Hữu- Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Trương Minh Tuấn- Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; ông Benny Antiporda- Chủ tịch CAJ, Phó Chủ tịch CLB Báo chí Quốc gia Phi-lip-pin; Savankhone Razmountry- Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào, cùng các đại biểu là lãnh đạo các Hội, Liên đoàn, Hiệp Hội Nhà báo các nước Phi-lip-pin, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Lào, Mi-an-ma và chủ nhà Việt Nam; cùng đại biểu một số bộ, ngành, phóng viên các cơ quan báo, đài…
 
Điều hành Hội nghị có ông Benny Antiporda - Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN, ông Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Bob Iskandar- Giám đốc CAJ.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Thuận Hữu- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã nhiệt liệt chào đón các đồng nghiệp đến từ các nước ASEAN. Đồng chí cho rằng, sự có mặt của các đại biểu, đại diện của giới báo chí toàn khu vực ASEAN tại Hà Nội lần này để thảo luận hoạt động của một tổ chức báo chí khu vực trước ngưỡng cửa ASEAN trở thành một Cộng đồng đơn nhất vào năm 2015 là rất có ý nghĩa.
 
Báo Công luận 
Đồng chí Thuận Hữu - Chủ tịch HNBVN phát biểu khai mạc 
 
Theo đồng chí Thuận Hữu, từ nhiều năm nay, đặc biệt kể từ Đại hội đồng lần thứ 17 ở Ma-ni-la năm 2013 đến nay, CAJ đã có những hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên như Điều lệ của Liên đoàn cách đây gần 40 năm đã chỉ rõ. Đại hội đồng Liên đoàn lần thứ 17 do Câu lạc bộ Báo chí Phi-lip-pin đăng cai tháng 11 năm 2013 và Hội thảo của Trung tâm Giáo dục và Đào tạo báo chí ASEAN (CAJET) tại thành phố Pa-lem-bang, In-đô-nê-xi-a tháng 3 năm 2014 đã đưa ra được những tuyên bố của Liên đoàn, khẳng định quyết tâm củng cố tổ chức, tăng cường hoạt động để nâng cao uy tín của tổ chức các nhà báo khu vực. Và gần đây, trong lúc tình hình Biển Đông căng thẳng, Liên đoàn các nhà báo ASEAN đã ra tuyên bố bày tỏ sự quan ngại và kêu gọi các nhà báo ASEAN đoàn kết vì hoà bình và phát triển khu vực. Việt Nam đánh giá cao những hoạt động này.
 
Hội nghị Ban giám đốc CAJ lần này diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, là mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới. Nhưng tình hình vẫn có những nét khả quan, khi kinh tế khu vực đang có những dấu hiệu hồi phục tích cực; ASEAN hiện đang được các cấp chính trị thúc đẩy cán mốc hình thành Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Vì vậy giới báo chí chúng ta cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển của mỗi nước, góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, đoàn kết và ổn định… Đặc biệt, sang năm tới, chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập, thách thức đặt ra đối với Liên đoàn của chúng ta ở tuổi 40 là làm thế nào để các nhà báo toàn ASEAN phát triển ở tầm cao hơn, hợp tác chặt chẽ vì một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng, trong đó vai trò báo chí được đề cao, các nhà báo có đóng góp thực sự- Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đặt vấn đề.
 
Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: “Trong sự nghiệp phát triển ở mỗi nước, vai trò của báo chí hết sức quan trọng. Báo chí không chỉ phục vụ nhu cầu thông tin cho toàn xã hội, mà phải là cầu nối giữa nhà nước, chính quyền và nhân dân, cũng như góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước trong khu vực và thế giới. Hội Nhà báo Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động của Liên đoàn, sẵn sàng đảm nhận một vai trò trong Liên đoàn để nâng cao vị trí của giới báo chí trong quá trình hình thành và phát triển Cộng đồng ASEAN sau năm 2015”
 
Cũng trong phát biểu khai mạc, ông Benny Antiporda- Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị và kêu gọi các đồng nghiệp trong khu vực nêu cao tinh thần đoàn kết, vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và phát triển. Ông Benny Antirpoda cho biết, vừa qua, khi tình hình Biển Đông căng thẳng, Liên đoàn đã gửi thư ủng hộ Hội Nhà báo Việt Nam nói lên sự thật về chủ quyền; ra tuyên bố bày tỏ quan ngại và kêu gọi các nhà báo ASEAN đoàn kết vì hoà bình và phát triển khu vực. "Đây là cách làm mới của Liên đoàn, CAJ không còn là nơi chỉ nói lý thuyết mà đã thực sự bắt tay vào hành động”- Chủ tịch CAJ khẳng định.
 
Báo Công luận 
Ông Benny Antiporda- Chủ tịch CAJ phát biểu khai mạc 
 
Đồng thời, ông Benny Antirpoda nhấn mạnh, để hướng tới cộng đồng ASEAN vào năm 2015 thì các nhà báo ASEAN cần đi đầu trong việc hợp tác, giao lưu nghiệp vụ, học hỏi lẫn nhau, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa các nước trong khu vực ASEAN và trên thế giới.
 
Là đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có bài phát biểu chúc mừng hội nghị cùng đoàn lãnh đạo Liên đoàn các nhà báo ASEAN đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã thông báo với các đại biểu CAJ những nét khái quát về sự phát triển của báo chí Việt Nam thời gian gần đây, những chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với báo chí… Theo Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, số lượng báo chí Việt Nam nhiều và đa dạng về loại hình đã đáp ứng được nhu cầu thông tin của nhân dân. Báo chí đã trở thành lực lượng hùng hậu, làm tốt thông tin hai chiều, là kênh thông tin giúp Đảng và Nhà nước lãnh đạo, điều hành đất nước… Công tác thông tin đối ngoại được triển khai tích cực, đồng bộ và toàn diện, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung ngày càng phong phú; đã góp phần củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế; bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, biển và hải đảo; khuyến khích, động viên đồng bào Việt Nam ở nước ngoài gắn bó với quê hương; qua đó đã góp phần giúp cho bạn bè quốc tế hiểu Việt Nam hơn, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới... Nhân lực làm báo tăng nhanh trong thời gian vừa qua, từ 25 nghìn người năm 2005 lên gần 40 nghìn người năm 2014, trong đó, có gần 18.000 nhà báo được cấp thẻ hành nghề, hầu hết các nhà báo có trình độ đại học trở lên…
 
 Báo Công luận
Thứ trưởng Bộ TT- TT Trương Minh Tuấn phát biểu chào mừng hội nghị
 
Ngoài ra, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng cho biết: Để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng nhiều ấn phẩm trùng lặp về nội dung thông tin, hiệu quả thông tin thấp cũng như tình trạng phân tán, lãng phí đầu tư xây dựng đài phát thanh- truyền hình ở nhiều tỉnh và thành phố, chúng tôi sắp ban hành Quy hoạch báo chí đến năm 2020. Theo đó, về báo chí in sẽ sắp xếp lại các cơ quan báo chí theo mô hình một cơ quan báo chí có nhiều ấn phẩm báo chí; giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí in giữa khu vực thành phố, thị xã và vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan báo chí tự chủ về tài chính…”.
 
Cũng tại hội nghị, nhiều đại biểu đến từ các Hội, Liên đoàn, Hiệp hội các nhà báo ASEAN đã đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ cũng như vai trò quan trọng của nền báo chí Cách mạng Việt Nam…
 
Tại hội nghị, Ban giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN đã thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Kiểm điểm kết quả thực hiện các chương trình Hội nghị CAJ tại Kuala Lumpur và thực hiện những chương trình đó; Xem xét và đánh giá các chương trình phối hợp theo kết quả của Đại hội đồng CAJ tại Manila năm 2013 và tiến trình thực hiện; việc sửa đổi Điều lệ CAJ; Đánh giá và theo dõi tiến trình xây dựng trường báo chí tại Palembang đầu năm nay và Tuyên bố Palembang; Xem xét lại sự hợp tác giữa CAJ với Ban Thư ký ASEAN; Xem xét và đánh giá việc kết nạp Đông Timor là thành viên tiếp theo của CAJ; Thảo luận khả năng hợp tác giữa CAJ với Hội nhà báo tổ chức khác từ các nước láng giềng xung quanh như: Châu Á - Thái Bình Dương, Hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), các Hãng thông tấn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (OANA) v.v…; Thảo luận vấn đề hiện nay trong khu vực ASEAN; Thảo luận về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18… Theo đó, Hội nghị đã nhất trí cao thông qua quyết định để Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần thứ 18 vào năm 2015. Và tính từ thời điểm này, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn các nhà báo ASEAN đến hết nhiệm kỳ 2013- 2015 và sau đó là chức Chủ tịch Liên đoàn trong nhiệm kỳ kế tiếp (2015- 2017). Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN cũng đã thông qua việc thành lập Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Liên đoàn, đồng chí Hà Minh Huệ- Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban này. Cùng với đó, Hội nghị đã nhất trí thành lập Ban Ủy thác, Ban Thành viên, Ban Quản trị của CAJ, bầu Thủ quỹ của CAJ, sẽ song hành với nhiệm kỳ của ông Benny Antiporda- Chủ tịch CAJ…
 
 Báo Công luận
Chủ tịch CAJ tặng quà Chủ tịch HNBVN Thuận Hữu 
 
Báo Công luận 
Chủ tịch CAJ tặng quà Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hà Minh Huệ 
 
Trước và sau Hội nghị, các đại biểu của Liên đoàn các nhà báo ASEAN đã đến tham quan nhiều danh thắng ở Hà Nội, thăm Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và tất cả đều để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi thành viên trong đoàn…
 
Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) được thành lập từ năm 1975 nhằm tăng cường phát triển khu vực ASEAN, thúc đẩy các mối quan hệ chặt chẽ hơn, hợp tác phát triển nền báo chí tự do, có trách nhiệm. Đến nay CAJ có 7 thành viên chính thức gồm: Hội Nhà báo In-đô-nê- xi-a, Hiệp hội Nhà báo Quốc gia Ma-lai-xi-a, Câu lạc bộ báo chí Quốc gia Phi-lip-pin, Hiệp hội Nhà báo Quốc gia Xinh-ga-po, Liên đoàn các nhà báo Thái Lan, Hội Nhà báo Lào và Hội Nhà báo Việt Nam… và 3 thành viên liên kết là Hội Nhà báo Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Bru-nây.

.Báo Công luận
Các đại biểu CAJ thể hiện tình đoàn kết vì một khu vực báo chí phát triển

Quan hệ của Hội Nhà báo Việt Nam với CAJ bắt đầu từ năm 1991. Tháng 7/1995, Hội nghị Ban Giám đốc CAJ họp tại Phi-lip-pin quyết định kết nạp Hội Nhà báo Việt Nam là thành viên của CAJ cùng với thời điểm Việt Nam gia nhập ASEAN. Tháng 3/1996, tại Đại hội đồng lần thứ XI tại Cua-la-lăm-pơ, lễ kết nạp Việt Nam vào CAJ được tổ chức trọng thể. Từ khi gia nhập đến nay, có thể khẳng định, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và CAJ cũng như giữa Hội Nhà báo Việt Nam với các Hội nhà báo thành viên của tổ chức này đã có bước phát triển sâu rộng và hiệu quả. Thông qua các hoạt động trao đổi, hợp tác và qua các bài báo, các sản phẩm báo chí đăng tải trên hệ thống truyền thông mỗi quốc gia đã góp phần quan trọng vào mục tiêu và chương trình hoạt động song phương, đa phương giữa các tổ chức thành viên qua từng thời kỳ.

Vì vậy, với việc đăng cai tổ chức Hội nghị Ban Giám đốc Liên đoàn các nhà báo ASEAN lần này chính là cơ hội tốt để Hội Nhà báo Việt Nam củng cố, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa các nhà báo trong khu vực, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của báo chí các nước ASEAN…
 
  • Bài: Ngọc Lành; Ảnh: Quang - Hải

Tin khác

Công bố giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII và 7 giải báo chí chuyên đề

Công bố giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XVIII và 7 giải báo chí chuyên đề

(CLO) Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam vừa ban hành thông báo thể lệ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (2023 - 2024) và các giải thưởng báo chí chuyên đề năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội