(CLO) Ngày 15/11, Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) lần thứ 10 đã khai mạc tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Các thành viên của G-20 gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Saudi Arabia, Nam Phi, Argentina, Australia, Brazil, Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU).
[caption id="attachment_61724" align="aligncenter" width="640"]
Các lãnh đạo thế giới tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Australia, ngày 15/11/2014. (Ảnh: Reuters)[/caption]
Chủ trì Hội nghị cấp cao G-20 năm nay là ông Recep Tayyip Erdogan - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Vị lãnh đạo này cho hay, sẽ có một thông điệp mạnh mẽ từ hội nghị năm nay nhằm phản đối chủ nghĩa khủng bố.
Cộng đồng quốc tế đang trông đợi lãnh đạo của các nền kinh tế có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới sẽ đạt được những thỏa thuận bền vững nhằm hoàn thành sứ mệnh của G-20 trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cân bằng và mạnh mẽ trên khắp toàn cầu.
Trong khi đó, một quan chức Mỹ tiết lộ, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với Quốc vương Saudi Arabia Salman bên lề hội nghị trên vào tối cùng ngày. Washington và Riyadh cùng tham gia liên minh quốc tế chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu.
Dự kiến, tại hội nghị kéo dài hai ngày này, các nhà lãnh đạo G-20 sẽ bàn thảo những vấn đề kinh tế then chốt, trong đó có tăng trưởng, việc làm và đầu tư, cũng như quy định về tài chính.
Thông điệp đoàn kết trước các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp đã được gửi đi toàn cầu qua sự hiện diện của nhiều nhà lãnh đạo thế giới tại Hội nghị lần này. G-20 cũng dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố về chống chủ nghĩa khủng bố.
Trần Linh (T/h)