Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tac Hội Nhà Báo Việt Nam 2014

Thứ sáu, 03/04/2015 08:17 AM - 0 Trả lời

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tac Hội Nhà Báo Việt Nam 2014

(NB&CL) - Trong 2 ngày 17 và 18/4/ 2014 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm 2014 của Hội Nhà báo Việt Nam.
 
 
Với thông điệp “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội nghị là dịp kiểm điểm, đánh giá mọi mặt hoạt động Hội trong năm 2013 vừa qua đồng thời cũng là dịp để T.Ư Hội cùng các cấp HNB trong cả nước cùng bàn bạc, trao đổi để phát triển, đổi mới hơn nữa hoạt động Hội, để Hội Nhà báo Việt Nam phát triển xứng tầm vị thế là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, là "mái nhà chung ấm áp" của những người làm báo Việt Nam.
 
Báo Công luận 
Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội thiết lập quan hệ hợp tác đặc biệt 
 
Năm 2013- nắm bắt cơ hội,nâng cao vai trò của Hội
 
Thấm nhuần thông điệp của Hội nghị toànquốc triển khai nhiệm vụ công tác Hội năm2013 “Tiếp tục nâng cao vai trò của Hội trong việc quản lý, chỉ đạo báo chí và xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh”, trong năm 2013 vừa qua, T.Ư và các cấp HNBVN đã hết sức nỗ lực nhằm thực hiện tốt vai trò của Hội. Năm 2013 là năm Hội có số hội viên nộp đơn và được kết nạp cao nhất từ trước tới nay (tính đến cuối năm 2013, cả nước có 289 tổ chức cơ sở hội, gồm 63 Hội tỉnh, thành phố, 19 Liên chi hội, 207 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam với số lượng trên 20.000 hội viên). Với tư cách là một Hội chính trị- xã hội- nghề nghiệp, HNBVN luôn xác định, hoạt động nghiệp vụ chính là “bộ mặt” cũng như là nền tảng để góp phần nâng vị thế, sức hút của Hội đối với các cấp Hội, các hội viên. Chính vì vậy, năm 2013 đã là năm sôi nổi, dày đặc các hoạt động nghiệp vụ của HNBVN với rất nhiều các hội thảo chuyên sâu về hoạt động Hội, về nghề báo được tổ chức. Năm 2013, Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 74 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo cho hơn 2.000 hội viên nhà báo tham dự; tổ chức được hơn 10 cuộc hội thảo về nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp. Giải báo chí Quốc gia lần thứ VII; các cuộc thi lớn về báo chí cũng đã được tổ chức thành công. Bên cạnh đó, HNBVN cũng đã chú trọng và làm tốt công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên, duy trì tốt công tác đối ngoại với các đối tác truyền thống… Hội cũng có đóng góp trong tham mưu về chính sách đối với báo chí- giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho báo in, kể cả quảng cáo từ 25% xuống còn 10%.
 
Năm 2013 là năm đột phá trong mọi mặt hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, năm hoạt động Hội có những bước chuyển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn bề sâu. Trong đó, bước đột phá lớn nhất là cuộc làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với lãnh đạo HNBVN ngày 23/7. Đây là lần đầu tiên, HNBVN có cơ hội được làm việc, trình bày các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách… với người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ. Cuộc làm việc “lịch sử” này có thể nói đã mang lại cho HNBVN một cơ hội hiếm có, như nhận định của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hà Minh Huệ: “Quả bóng đang ở phía sân, ở chân HNB chúng ta. Đảng, Nhà nước, Chính phủ cho cơ chế, chính sách rồi, cuộc gặp với Thủ tướng đã có kết luận- kết quả rồi, thì bản thân Hội chúng ta phải cố gắng để làm tốt hơn bổn phận của mình. Kể từ khi thành lập Hội đến nay, Đảng ta rất quan tâm đến báo chí nói chung, HNB nói riêng”. Tại cuộc làm việc, rất nhiều vấn đề “nóng” đã được giải quyết hoặc được Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc như: băn khoăn về việc cấp Hội địa phương phải xây dựng Điều lệ Hội riêng; việc xây dựng đề án đào tạo chính trị, nghiệp vụ, công tác Hội cho hội viên trong giai đoạn 5 năm; Đề án xây dựng Bảo tàng báo chí Việt Nam trong hệ thống bảo tàng quốc gia; Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia, đồng ý việc tiếp tục đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao trong giai đoạn sau năm 2016 … 
 
Năm 2013 còn là năm đánh dấu bước đột phá trong hoạt động về mặt “bề rộng” của HNBVN. Không chỉ vào “chiều sâu” với các hoạt động chính trị- nghề nghiệp, Hội còn chứng tỏ trách nhiệm xã hội to lớn của mình thông qua việc đẩy mạnh các công tác an sinh xã hội. Hàng loạt các hoạt động xã hội, từ thiện lớn mang đậm tính nhân văn đã được Hội tổ chức (hoặc phối hợp) thành công trong năm 2013: trao 2.000 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng cho đồng bào nghèo huyện Hàm Tân và huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận; trao 100 triệu đồng cho Quỹ học bổng học sinh nghèo tỉnh Bình Thuận; phối hợp với các Hội địa phương tập hợp hồ sơ và xin học bổng cho hơn 20 sinh viên với tổng giá trị 240 triệu đồng… Những chương trình tiếp nối vào đầu năm 2014 này như: Chương trình “Trái tim biển đảo”- tôn vinh những người giữ biển; Chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hoá dân tộc- 2014"… là sự tiếp nối thành công những hoạt động này.
 
Bên cạnh những mặt mạnh là cơ bản, hoạt động Hội tuy vậy vẫn còn một số mặt yếu kém, hạn chế như: hình thức hoạt động chưa phong phú, chưa làm nổi bật vai trò của một tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp bằng những hoạt động đặc thù. Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ lãnh đạo Hội chưa được quan tâm đúng mức, nên luôn bị thiếu lãnh đạo Hội chuyên nghiệp; công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cho hội viên cần được chú trọng hơn nữa… 
 
Năm 2014- nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, phát triển xứng tầm vị thế
 
Những việc đã làm được trong năm 2013 là những viên gạch xây nền móng vững chắc cho những bước tiến mới. Năm 2014 là năm quan trọng đối với Hội Nhà báo VN, là thực hiện nốt phần việc còn lại do Nghị quyết Đại hội IX của Hội đặt ra, hòa cùng hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chủ trương lớn khác như Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TƯ của Ban Bí thư về "Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HNB trong thời kỳ mới", tiếp tục thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của HNBVN v.v... Và Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014 của Hội Nhà báo Việt Nam diễn ra tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lần này chính là dịp để T.Ư Hội cùng các cấp Hội Nhà báo trong cả nước cùng bàn bạc, trao đổi để phát triển, đổi mới hoạt động Hội hơn nữa sao cho thực sự xứng tầm vị thế của một Hội chính trị- xã hội- nghề nghiệp mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng trao cho HNBVN. Với chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bên cạnh việc thảo luận đánh giá kết quả hoạt động, những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được của cấp Hội trong năm 2013, Hội nghị đặc biệt chú trọng thảo luận tới những hoạt động trọng tâm của Hội trong năm 2014. Trong đó, trước tình hình đời sống báo chí đang diễn biến ngày càng phức tạp với một bộ phận tờ báo, người làm báo “adua” theo lối làm báo lá cải, thị trường chụp giật, phi nhân văn… vấn đề nghĩa vụ công dân, đạo đức của người làm báo lại được đặt ra nóng bỏng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là trọng tâm thảo luận chính của Hội nghị lần này.
 
Do đó, năm 2014, Hội Nhà báo các cấp cần phải tăng cường đoàn kết và không ngừng phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao. Nghĩa là, Hội vẫn còn nhiều việc phải làm theo hướng tập hợp tất cả các nhà báo để cùng nhau thống nhất ý chí và hành động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. “Cùng với việc Lãnh đạo Hội đã và đang tích cực triển khai ý kiến kết luận của Thủ tướng, thiết nghĩ các cấp Hội cần năng động, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền ở địa phương để Hội chúng ta đạt được những kết quả như mong muốn”- đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hà Minh Huệ, chia sẻ.
 
Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đi sâu thảo luận về một trong những trọng tâm hoạt động của HNBVN trong năm 2014: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 37/ CT/TW, ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khoá IX) "Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”. Nhìn lại những mặt đã làm được để rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay trong thời gian tới là mục tiêu Hội nghị hướng tới.
 
Đã thành thông lệ, Hội nghị còn là dịp biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các kinh nghiệm hay, các điển hình, nhân tố mới trong hoạt động của cá nhân và tập thể ở các cấp Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua và khen thưởng… Tại Hội nghị lần này, có 2 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 25 đơn vị “Tập thể Hội xuất sắc” được tặng Cờ Thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam; 40 tập thể và 182 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch HNBVN vì đã có “Thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2013”
 
Ngọc Lành

Tin khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội
Ra mắt Câu lạc bộ phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai

Ra mắt Câu lạc bộ phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai

(CLO) Chiều 11/4, tại TP. Pleiku, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên thường trú tỉnh Gia Lai.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn trao đổi kỹ năng, phương pháp làm báo chí hiện đại

Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc tập huấn trao đổi kỹ năng, phương pháp làm báo chí hiện đại

(CLO) Ngày 11/4, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí cho hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Công tác hội