Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh: Đổi mới, nâng tầm vị thế vì một Quảng Ninh phát triển

Thứ sáu, 03/04/2015 08:21 AM - 0 Trả lời

Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh: Đổi mới, nâng tầm vị thế vì một Quảng Ninh phát triển

(NB&CL) - Thời gian qua, Báo chí Quảng Ninh nói chung và Hội Nhà báo Quảng Ninh nói riêng đã có bước phát triển vượt bậc về đội ngũ và cơ sở vật chất, sự đổi mới trong các hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chính điều này đã góp phần đắc lực vào việc thông tin, tuyên truyền, vận động, quảng bá một Quảng Ninh năng động, nỗ lực phát triển.
 
 Báo Công luận
 Đồng chí Nguyễn Đức Long- Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh- với các hội viên của HNB tỉnh Quảng Ninh nhân dịp Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
 
Bước chuyển mạnh mẽ…
Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều sự đổi mới hiệu quả, từng bước trưởng thành, luôn khẳng định được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình. Hiện nay, với tổng số gần 300 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội nhà báo, Hội đã làm tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong hoạt động nghiệp vụ, tạo đà cho báo chí Quảng Ninh trong 5 năm qua có bước chuyển mạnh mẽ cả về quy mô số lượng và chất lượng…
 
Trong hoạt động của mình, Hội đã luôn xác định việc tập hợp, giáo dục, quản lý và bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhiệm kỳ qua, Hội và các Chi hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (HNBVN) mở 15 lớp bồi dưỡng cho hơn 300 lượt nhà báo- hội viên về viết các thể loại báo chí. Bên cạnh đó, cũng chủ động mở nhiều lớp, tổ chức nhiều hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, kể cả đi khảo sát, trao đổi kinh nghiệm làm báo ở nước ngoài… Hội đặc biệt coi trọng việc sinh hoạt thường xuyên, trong đó luôn luôn có sự lồng ghép, xen kẽ giữa trao đổi nghiệp vụ lẫn rút kinh nghiệm về đạo đức nghề nghiệp. Cũng chính vì chú trọng tới việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo hội viên mà HNB Quảng Ninh thời gian qua thường xuyên đẩy mạnh Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức các buổi hội thảo mang tính chất chuyên đề, quan tâm đến nhiều chủ đề về đạo đức Người làm báo. Có lẽ nhờ thế mà trong nhiều năm qua trong Hội không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, không có nhà báo nào bị kỷ luật…
 
Một điểm nhấn trong nhiệm kỳ qua mà HNB Quảng Ninh thực hiện khá tốt là việc Hội đã khẳng định được vai trò của mình trong công tác quản lý và chỉ đạo báo chí thông qua các cuộc giao ban báo chí hàng tháng (do Sở Thông tin & Truyền thông là đơn vị chủ trì cùng với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ…). Tại đây, trước những vấn đề còn nổi cộm của báo chí, những khó khăn của nhà báo- hội viên khi tác nghiệp, bị đối xử không đúng luật, thậm chí bị hành hung… cùng với Sở Thông tin & Truyền thông, Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo đã luôn tỏ rõ vai trò, vị trí, quan điểm của mình, đưa ra các kiến nghị... trong việc vừa bảo vệ được hội viên cũng như việc chấn chỉnh các biểu hiện, tác phong giao tiếp còn lệch lạc của báo chí, của hội viên; đồng thời nêu các định hướng tuyên truyền trong tháng để mang lại những thông tin kịp thời, chính xác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh… Chính từ những tác động này, HNB Quảng Ninh đã được các nhà báo trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh nhìn nhận với con mắt “nể” hơn. Nhiều nhà báo, hội viên đã tỏ sự thân mật, gần gũi, chia sẻ thông tin với Hội, và điều này đã có thêm sức nặng để công tác hoạt động báo chí được thuận lợi hơn, chính xác hơn… Bên cạnh việc làm tốt các hoạt động thường xuyên, công tác đối ngoại, thi đua- khen thưởng, văn hoá- văn nghệ, xã hội từ thiện… cũng luôn được các cấp Hội quan tâm, thực hiện có hiệu quả cao. Hội thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tình cảm của hội viên để động viên, chia sẻ.
 
Đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng hoạt động
Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền HNB Quảng Ninh đã vinh dự nhận được Cờ thi đua và Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam, bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh Quảng Ninh cho tập thể và các cá nhân nhà báo- hội viên… Tuy nhiên, theo lãnh đạo của HNB Quảng Ninh, với những cố gắng đổi mới trong hoạt động báo chí và của Hội là điều rất đáng ghi nhận, nhưng vẫn chưa đáp ứng được một cách tốt nhất yêu cầu và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh; Hội vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của anh chị em nhà báo - hội viên… Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới là rất lớn và quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu “Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và nông thôn mới vào năm 2015; là tỉnh dịch vụ- công nghiệp hiện đại vào năm 2020”; thực hiện ba đột phá chiến lược… Đây sẽ là cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng là thử thách mới đặt ra với nhiều lĩnh vực, trong đó có vai trò của báo chí…
 
Vì vậy, với những tổng kết, bài học kinh nghiệm rút ra từ hoạt động nhiệm kỳ khoá VI, HNB Quảng Ninh đã xác định phương hướng, mục tiêu phấn đấu của mình trong nhiệm kỳ mới là “Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tích cực góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Quảng Ninh trước yêu cầu mới”. Với những mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động Hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Người làm báo Quảng Ninh học tập và làm báo theo gương Bác Hồ”; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức người làm báo gắn với việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các hội viên… đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ đổi mới, phát triển toàn diện của tỉnh Quảng Ninh.
 
Hiện nay, với tổng số gần 300 hội viên sinh hoạt tại 6 chi hội nhà báo, Hội đã làm tốt chức năng tập hợp, đoàn kết, động viên các nhà báo phát huy tài năng sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên trong hoạt động nghiệp vụ, tạo đà cho báo chí Quảng Ninh trong 5 năm qua có bước chuyển mạnh mẽ cả về quy mô số lượng và chất lượng…
  • Ngọc Lành

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội